WHO cảnh báo về việc nới lỏng biện pháp chống dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Người đứng đầu văn phòng Châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho hay xu hướng giảm tốc lây lan của virus SARS-CoV-2 trong thời gian gần đây tại một số nơi không có nghĩa là đã đến lúc nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Nhật báo Mainichi của Nhật Bản dẫn tin từ phát  biểu của tiến sĩ Hans Kluge, Giám đốc khu vực Châu Âu của WHO, cho hay: "Chúng ta vẫn còn 1 chặng đường dài phải đi trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Những kết quả đạt được đến nay là đáng để ghi nhận, song chưa thể chắc chắn được gì về diễn tiến của dịch bệnh. Sẽ thật rủi ro nếu cho rằng đích đến đã gần kề. Công cuộc phòng chống dịch bệnh không có chỗ cho việc tự thỏa mãn hay sai sót".

Bên cạnh đó, tiến sĩ Hans cũng nhấn mạnh, một số quốc gia đang gia tăng nhanh chóng các trường hợp mắc COVID-19 mới, do vậy, cần tiếp tục nâng cao cảnh giác và khuyến cáo "các nước cần hết sức thận trọng khi quyết định nới lỏng các biện pháp phong tỏa hay cách ly xã hội dù ghi nhận sự lây lan có xu hướng giảm tốc".

"Không ít người trong chúng ta đang mong đợi dịch bệnh được đẩy lui khi thời tiết tốt hơn, nhưng đây chưa phải là lúc lơi lỏng cảnh giác. Chúng ta phải quyết liệt chống dịch", tiến sĩ Hans khẳng định trong một cuộc họp báo ở Copenhagen (Đan Mạch).

Tính đến chiều 8.4, trên toàn thế giới đã ghi nhận hơn 1.444.800 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó hơn 83.100 người đã tử vong. Mỹ, Italia, Tây Ban Nha, Pháp và Đức đang là những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch COVID-19 bên ngoài Trung Quốc đại lục.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

WHO: Thế giới thiếu gần 6 triệu điều dưỡng

Phương Linh |

Ngày 7.4, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cảnh báo thế giới cần gần 6 triệu điều dưỡng.

WHO cảnh báo ngày càng có nhiều người trẻ chết vì COVID-19

Hải Anh |

Các quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo hôm 3.4 rằng ngày càng nhiều bệnh nhân COVID-19 trẻ tuổi bệnh nặng và tử vong.

WHO: Nhiễm mới COVID-19 tăng theo cấp số nhân, con số tử vong gần 50.000

Phương Linh |

Ngày 1.4, Tổng Giám đốc WHO đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc "leo thang nhanh chóng và lây lan toàn cầu" các ca nhiễm mới COVID-19, hiện đã lan ra 205 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

WHO: Thế giới thiếu gần 6 triệu điều dưỡng

Phương Linh |

Ngày 7.4, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cảnh báo thế giới cần gần 6 triệu điều dưỡng.

WHO cảnh báo ngày càng có nhiều người trẻ chết vì COVID-19

Hải Anh |

Các quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo hôm 3.4 rằng ngày càng nhiều bệnh nhân COVID-19 trẻ tuổi bệnh nặng và tử vong.

WHO: Nhiễm mới COVID-19 tăng theo cấp số nhân, con số tử vong gần 50.000

Phương Linh |

Ngày 1.4, Tổng Giám đốc WHO đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc "leo thang nhanh chóng và lây lan toàn cầu" các ca nhiễm mới COVID-19, hiện đã lan ra 205 quốc gia và vùng lãnh thổ.