WHO cảnh báo về thiếu thiết bị bảo hộ chống COVID-19 cho nhân viên y tế

Bảo Châu |

Tổ chức Y tế Thế giới hôm 3.3 cảnh báo thiết bị bảo hộ cần thiết chống lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 đang "cạn kiệt nhanh chóng".

Cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc lên tiếng lo ngại rằng khẩu trang, kính và các thiết bị bảo hộ khác dành cho nhân viên y tế đang dần cạn kiệt trong bối cảnh mua tích trữ và thao túng thị trường.

"Chúng tôi lo ngại rằng khả năng ứng phó của các quốc gia đang bị ảnh hưởng vì nguồn cung thiết bị bảo hộ cá nhân toàn cầu đang bị gián đoạn ngày càng nghiêm trọng... do nhu cầu tăng cao, tích trữ và lạm dụng", tờ CNA dẫn lời người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết.

"Chúng ta không thể chống COVID-19 mà không bảo vệ các nhân viên y tế", ông Tedros nói. Giá của khẩu trang y tế đã tăng gấp sáu lần, trong khi chi phí cho máy thở đã tăng gấp ba.

Ông Tedros cho biết WHO đã vận chuyển hơn nửa triệu bộ thiết bị bảo hộ cá nhân tới 27 quốc gia, nhưng cảnh báo rằng "nguồn cung đang cạn kiệt nhanh chóng".

Ông kêu gọi tăng cường sản xuất và cho biết WHO ước tính để ứng phó với COVID-19 sẽ cần 89 triệu khẩu trang y tế, 76 triệu đôi găng tay và 1,6 triệu kính bảo hộ mỗi tháng.

Theo thống kê mới nhất của AFP, hơn 3.100 người đã chết vì COVID-19, trong khi hơn 92.000 người đã bị nhiễm bệnh trên 77 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tedros cho biết ông hiểu lý do tại sao mọi người đổ xô đi dự trữ: "Sợ hãi là một phản ứng tự nhiên của con người trước bất kỳ mối đe dọa nào, đặc biệt là mối đe dọa mà chúng ta không nắm rõ".

Nhưng sự hiểu biết về virus và cách lây lan của nó đang ngày một tăng lên, ông cũng nhấn mạnh rằng COVID-19 "rất khác biệt".

So sánh COVID-19 và cúm mùa

Mặc dù thường được so sánh với bệnh cúm, ông Tedros nhấn mạnh loại virus mới này nguy hiểm hơn nhiều: "Nhiều người dễ bị nhiễm bệnh hơn và một số người sẽ nhiễm bệnh ở tình trạng nghiêm trọng. Khoảng 3,4% trường hợp COVID-19 đã chết trên toàn cầu. Để so sánh, cúm mùa thường giết chết ít hơn 1% những người mắc bệnh."

Và trong khi nhiều người đã tăng cường miễn dịch đối với bệnh cúm mùa, "không ai có khả năng miễn dịch" với virus Corona mới (COVID-19), ông Tedros thừa nhận.

Nhưng đồng thời, COVID-19 không lây lan dễ dàng như cúm và không "dễ khống chế" như cúm.

Một sự khác biệt khác, theo người đứng đầu WHO, là mặc dù cúm có thể dễ dàng lây lan từ những người không có triệu chứng, nhưng bằng chứng từ Trung Quốc cho thấy "chỉ 1% các trường hợp được báo cáo không có triệu chứng".

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Iran: Nguy cấp với 66 ca tử vong, WHO ra tay ứng cứu

Bảo Châu |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát mạnh tại Iran với tổng số 66 ca tử vong được ghi nhận, WHO hôm 2.3 đã gửi vật tư và nhân lực y tế cứu trợ tới Iran nhằm cải thiện tình hình.

WHO khuyến cáo tối ưu hóa dùng máy thở để điều trị COVID-19 hiệu quả

Lê Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo các nước nên tối ưu hóa việc dùng máy thở để điều trị hiệu quả và kịp thời bệnh nhân nhiễm COVID-19.

WHO hỗ trợ bộ kit thử COVID-19 cho các nước Châu Phi

Lê Thanh Hà |

Nhiều nước Châu Phi sẽ được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cung cấp các bộ kit thử phát hiện COVID-19 sau khi Ai Cập xác nhận ca nhiễm đầu tiên tại lục địa này vào cuối tuần trước, SCMP đưa tin.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Iran: Nguy cấp với 66 ca tử vong, WHO ra tay ứng cứu

Bảo Châu |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát mạnh tại Iran với tổng số 66 ca tử vong được ghi nhận, WHO hôm 2.3 đã gửi vật tư và nhân lực y tế cứu trợ tới Iran nhằm cải thiện tình hình.

WHO khuyến cáo tối ưu hóa dùng máy thở để điều trị COVID-19 hiệu quả

Lê Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo các nước nên tối ưu hóa việc dùng máy thở để điều trị hiệu quả và kịp thời bệnh nhân nhiễm COVID-19.

WHO hỗ trợ bộ kit thử COVID-19 cho các nước Châu Phi

Lê Thanh Hà |

Nhiều nước Châu Phi sẽ được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cung cấp các bộ kit thử phát hiện COVID-19 sau khi Ai Cập xác nhận ca nhiễm đầu tiên tại lục địa này vào cuối tuần trước, SCMP đưa tin.