WHO cảnh báo về các biến thể phụ Omicron mới

Thanh Hà |

Ngày 11.4, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo về việc đang theo dõi vài chục ca mắc 2 biến thể phụ mới của biến thể Omicron. Theo đó, BA.4 và BA.5 - các biến thể phụ của biến thể Omicron BA.1 ban đầu - được đưa vào danh sách theo dõi để đánh giá, xác định xem những khả năng lây nhiễm cao hơn hoặc đe dọa tính mạng hay không.

Cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc bắt đầu theo dõi các biến thể phụ mới BA.4 và BA.5 vì "những đột biến bổ sung cần được nghiên cứu thêm để hiểu tác động của chúng với khả năng né miễn dịch". Trên thực tế, virus luôn đột biến nhưng chỉ có một số đột biến ảnh hưởng đến khả năng lây lan của virus hoặc ảnh hưởng tới khả năng né miễn dịch hình thành khi tiêm chủng hoặc từ lần lây nhiễm trước đó. Một số đột biến cũng có thể ảnh hưởng tới mức độ nghiêm trọng của bệnh. Ví dụ, biến thể BA.2 hiện đại diện cho gần 94% tất cả các ca COVID-19 đã được giải trình tự và dễ lây truyền hơn các biến thể phụ khác của Omicron. Tuy nhiên, tới nay chưa có bằng chứng cho thấy BA.2 có nhiều khả năng gây ra bệnh nặng.

WHO cho hay, chỉ có vài chục ca BA.4 và BA.5 được báo cáo lên cơ sở dữ liệu toàn cầu GISAID. Tuần trước, Cơ quan An ninh Y tế của Vương quốc Anh cho hay, ca nhiễm BA.4 đã được phát hiện ở Nam Phi, Đan Mạch, Botswana, Scotland và Anh từ ngày 10.1 đến ngày 30.3. Tính đến tuần trước, tất cả các ca BA.5 đều ở Nam Phi nhưng ngày 11.4, Bộ Y tế Botswana thông báo xác nhận có 4 trường hợp BA.4 và BA.5, tất cả đều ở những người từ 30 đến 50 tuổi đã được tiêm chủng đầy đủ và có triệu chứng nhẹ.

Biến thể mới XE là tái tổ hợp của biến thể phụ BA.1 và BA.2 của Omicron. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, các ước tính ban đầu dựa trên dữ liệu sơ bộ hạn chế cho thấy XE có khả năng lây truyền cao hơn BA.2 khoảng 1,1 lần. Tuy nhiên, WHO nhấn mạnh cần có thêm các xác nhận khác về khả năng lây truyền của XE.  Khoảng 1.100 ca nhiễm biến thể XE đã được xác nhận ở Anh tính tới 5.4 và chiếm chưa tới 1% các ca COVID-19 ở nước này.

Hơn 2 năm sau khi Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố COVID-19 là đại dịch, nhiều nước đang ghi nhận ​​số ca mắc bệnh giảm dần và dỡ bỏ các biện pháp phòng ngừa COVID-19, trong đó có quy định về khẩu trang.

Từ 29.3, Singapore nới lỏng quy định đeo khẩu trang ngoài trời trong loạt các biện pháp hướng tới giai đoạn mới của sống chung với COVID-19. Dù được khuyến khích đeo khẩu trang ở ngoài trời, nhưng người dân nước này có thể tự chọn đeo hoặc bỏ khẩu trang. Riêng ở các khu vực công cộng trong nhà khẩu trang vẫn bắt buộc. Điều này là do nguy cơ lây truyền ngoài trời thấp hơn đáng kể, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho hay. Địa điểm trong nhà là tất cả các tòa nhà hoặc địa điểm có lối vào và lối ra được xác định rõ ràng, chẳng hạn như tòa nhà văn phòng, trung tâm mua sắm, phương tiện giao thông công cộng, trung tâm bán hàng rong và quán cà phê.

Giữa tháng 3.2022, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cập nhật hướng dẫn mới cho biết, hơn 98% các hạt ở Mỹ không cần đeo khẩu trang nơi công cộng. Hướng dẫn mới này dựa vào năng lực của bệnh viện, các ca bệnh mới và số lần nhập viện để xác định tình trạng COVID-19 cấp cộng đồng. Chỉ ở những khu vực có số ca COVID-19 cao, mọi người mới cần đeo khẩu trang trong nhà theo hướng dẫn.

CDC khuyến nghị những người có nguy cơ cao mắc COVID-19 nặng sống ở khu vực cấp độ trung bình nên trao đổi với bác sĩ trước khi thôi đeo khẩu trang. Ngày 10.3, CDC Mỹ cho hay, quy định về đeo khẩu trang trên máy bay, phương tiện giao thông công cộng và các trung tâm giao thông sẽ được gia hạn đến hết ngày 18.4. Trước đó, quy định này được ấn định hết hạn vào ngày 18.3.

Từ cuối tháng 1.2022, Anh dỡ bỏ hầu hết các hạn chế COVID-19, bao gồm bắt buộc đeo khẩu trang. Theo đó, từ 27.1, luật pháp ở Anh không còn buộc người dân đeo khẩu trang, giấy thông hành COVID-19 để vào hộp đêm và các địa điểm lớn khác cũng bị loại bỏ. Một tuần trước đó, Anh cũng thôi khuyến nghị người lao động làm việc tại nhà và hướng dẫn đeo khẩu trang trong lớp học.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

WHO thông tin mới nhất về sự lây lan của biến thể Omicron XE

Ngọc Vân |

WHO cho biết, biến thể Omicron XE có thể lây nhiễm nhiều hơn 10% so với biến thể BA.2.

WHO thông tin mới nhất về biến thể Omicron XE và XD

Song Minh |

WHO đang theo dõi các biến thể COVID-19 tái tổ hợp bao gồm biến thể XE có khả năng lây lan cao hơn biến thể mẹ Omicron.

Triệu chứng khi nhiễm biến thể Omicron ở trẻ em và những việc cần làm ngay

NHÓM PV |

Hiện nay số ca mắc COVID-19 đang tiếp tục gia tăng, trong đó có đối tượng trẻ em. Và trong giai đoạn hiện nay tỉ lệ nhiễm biến thể Omicron ở trẻ em chiếm đa số, nhiều trẻ nhiễm bệnh khi đến trường. Làm cách nào để nhận biết triệu chứng trẻ nhiễm Omicron và nếu trẻ nhiễm bệnh cần xử trí thế nào là điều nhiều phụ huynh đang quan tâm.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Sống sót kỳ diệu sau 1 tuần mắc kẹt vì động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Khánh Minh |

Lực lượng cứu hộ đã kéo một người phụ nữ còn sống ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà bị sập ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 13.2, một tuần sau trận động đất tồi tệ xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria làm hơn 33.000 người thiệt mạng.

WHO thông tin mới nhất về sự lây lan của biến thể Omicron XE

Ngọc Vân |

WHO cho biết, biến thể Omicron XE có thể lây nhiễm nhiều hơn 10% so với biến thể BA.2.

WHO thông tin mới nhất về biến thể Omicron XE và XD

Song Minh |

WHO đang theo dõi các biến thể COVID-19 tái tổ hợp bao gồm biến thể XE có khả năng lây lan cao hơn biến thể mẹ Omicron.

Triệu chứng khi nhiễm biến thể Omicron ở trẻ em và những việc cần làm ngay

NHÓM PV |

Hiện nay số ca mắc COVID-19 đang tiếp tục gia tăng, trong đó có đối tượng trẻ em. Và trong giai đoạn hiện nay tỉ lệ nhiễm biến thể Omicron ở trẻ em chiếm đa số, nhiều trẻ nhiễm bệnh khi đến trường. Làm cách nào để nhận biết triệu chứng trẻ nhiễm Omicron và nếu trẻ nhiễm bệnh cần xử trí thế nào là điều nhiều phụ huynh đang quan tâm.