WHO cảnh báo tỉ lệ mắc COVID-19 trên thế giới ở mức rất cao

Phương Linh |

WHO cảnh báo thế giới đang rơi vào thời kì khó khăn khi khoảng 1/10 dân số toàn cầu có thể đã mắc COVID-19.

Reuters đưa tin, trong cuộc họp báo hôm 5.10, Tiến sĩ Ryan - chuyên gia khẩn cấp hàng đầu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) - cho biết, đại dịch đang bùng phát ở một số khu vực thuộc Đông Nam Á, trong khi số ca mắc và tử vong do COVID-19 cũng đang gia tăng ở các khu vực của Châu Âu và phía đông vùng Địa Trung Hải.

“Theo ước tính tốt nhất hiện tại của chúng tôi, khoảng 10% dân số toàn cầu có thể đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Tỉ lệ này thay đổi tùy theo quốc gia, tùy theo khu vực thành thị hay nông thôn và thay đổi tùy theo từng nhóm. Nhưng điều đó có nghĩa là phần lớn thế giới vẫn gặp rủi ro'', ông Mike Ryan nói.

“Chúng ta đang bước vào một giai đoạn khó khăn. Bệnh dịch này vẫn tiếp tục lây lan", theo nhận định của ông Ryan.

WHO và các chuyên gia khác cho rằng, loại virus gây đại dịch COVID-19 được phát hiện lần đầu tiên tại một chợ hải sản tươi sống ở thành phố Vũ Hán, miền trung Trung Quốc vào cuối năm 2019, có nguồn gốc từ động vật.

Theo thông tin từ Tiến sĩ Mike Ryan, WHO đã đệ trình các nhà chức trách Trung Quốc xem xét một danh sách các chuyên gia tham gia một phái bộ quốc tế đến nước này để điều tra nguồn gốc đại dịch COVID-19 nhưng không cho biết chi tiết.

Trợ lý Bộ trưởng Y tế Mỹ Brett Giroir cho hay, điều quan trọng là 194 quốc gia thành viên của WHO nhận được “các bản cập nhật thường xuyên và kịp thời, bao gồm các điều khoản tham chiếu của phái đoàn và các nhiệm vụ thực địa của họ, để tất cả các nước có thể tham gia vào quá trình thực hiện và tin tưởng vào kết quả".

Đức, phát ngôn viên của Liên minh Châu Âu (EU), cho rằng phái đoàn chuyên gia cần được triển khai sớm, Australia cũng sẽ hỗ trợ một cuộc điều tra nhanh.

Trong khi đó, bà Alexandra Dronova, Thứ trưởng Bộ Y tế Nga, kêu gọi đánh giá hậu quả pháp lý và tài chính của việc chính quyền Tổng thống Donald Trump thông báo Mỹ rút khỏi WHO vào tháng 7 năm sau.

Mỹ sẽ không trả khoảng 80 triệu USD mà họ cam kết tài trợ WHO, thay vào đó sẽ chuyển số tiền này để giúp thanh toán cho các hoạt động của Liên Hợp Quốc tại New York, một quan chức Mỹ cho biết hôm 2.9.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người!

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Động thái quan trọng của WHO giúp ngăn chặn COVID-19 ở nước nghèo

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, khoảng 120 triệu xét nghiệm chẩn đoán nhanh COVID-19 sẽ được cung cấp cho các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình.

WHO ủng hộ Trung Quốc dùng vaccine COVID-19 khẩn cấp

HỒNG HẠNH |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ủng hộ việc Trung Quốc sử dụng vaccine COVID-19 khẩn cấp vào tháng 7 khi chưa hoàn thành các thử nghiệm lâm sàng.

WHO cảnh báo con số tử vong đáng ngại trước khi có vaccine COVID-19

Phương Linh |

Số người chết vì COVID-19 trên toàn cầu có thể tăng gấp đôi trước khi một loại vaccine COVID-19 chính thức được sử dụng rộng rãi, theo WHO.

24 giờ nhớ đời của khách Tây đi xe giường nằm từ Việt Nam sang Lào

Thúy Ngọc |

Thay vì bay một tiếng từ Việt Nam sang Lào, Hannah đi xe giường nằm với hành trình kéo dài 24 tiếng. Dẫu có những thời điểm lo sợ thót tim, nhưng cô không hối hận với lựa chọn của mình.

Chủ tịch TPHCM báo cáo Thủ tướng về giải ngân thấp, xin hạ một bậc thi đua

MINH QUÂN |

Trước việc TPHCM giải ngân đầu tư công chỉ đạt 71,3% trong năm 2022, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và đề xuất hạ một bậc thi đua.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Khám xét khẩn cấp Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Lực lượng công an khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế.

Động thái quan trọng của WHO giúp ngăn chặn COVID-19 ở nước nghèo

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, khoảng 120 triệu xét nghiệm chẩn đoán nhanh COVID-19 sẽ được cung cấp cho các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình.

WHO ủng hộ Trung Quốc dùng vaccine COVID-19 khẩn cấp

HỒNG HẠNH |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ủng hộ việc Trung Quốc sử dụng vaccine COVID-19 khẩn cấp vào tháng 7 khi chưa hoàn thành các thử nghiệm lâm sàng.

WHO cảnh báo con số tử vong đáng ngại trước khi có vaccine COVID-19

Phương Linh |

Số người chết vì COVID-19 trên toàn cầu có thể tăng gấp đôi trước khi một loại vaccine COVID-19 chính thức được sử dụng rộng rãi, theo WHO.