WHO cảnh báo ''thủ phạm'' đứng sau tình trạng gia tăng COVID-19 ở Indonesia

Bảo Châu |

WHO cảnh báo Indonesia cần tăng cường các hạn chế trong bối cảnh gia tăng lây nhiễm do biến thể COVID-19.

CNA đưa tin, Bộ Y tế Indonesia đã báo cáo 12.624 ca nhiễm mới vào ngày 17.6, mức tăng lớn nhất kể từ ngày 30.1. Thêm 277 ca tử vong mới do COVID-19 cũng đồng thời được công bố.

Tình trạng gia tăng các ca nhiễm ở Indonesia được cho là do di chuyển trong kỳ nghỉ Eid al-Fitr hồi tháng 5 cũng như sự xuất hiện của các biến thể virus mới, trong đó có biến thể Delta được tìm thấy lần đầu tiên ở Ấn Độ.

Tại Jakarta, số lượng giường bệnh được sử dụng đã tăng vọt lên 75% trong tuần này so với 45% của tuần trước, theo dữ liệu của chính phủ.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong báo cáo tình hình ngày 17.6 lưu ý rằng, sự gia tăng mạnh tỉ lệ sử dụng giường bệnh ở Indonesia là một mối quan tâm lớn và đòi hỏi phải thực hiện các biện pháp xã hội và sức khỏe cộng đồng nghiêm ngặt hơn hơn, kể cả các hạn chế xã hội trên quy mô lớn.

Báo cáo viết: “Với sự gia tăng lây lan đáng lo ngại, cần phải có hành động khẩn cấp để ngăn chặn tình trạng này tại nhiều tỉnh''.

Các quan chức y tế Indonesia cho biết họ đã phát hiện ra biến thể Delta ở các tỉnh Jakarta, Trung Java và Đông Java. Tổng cộng có 3 trong số 4 biến thể đáng lo ngại được WHO phân loại đều được phát hiện ở quốc gia này.

Trong tuần này, các tỉnh Jakarta, Banten, Tây Java, Trung Java, Yogyakarta và Đông Java nằm trên đảo Java đông dân nhất Indonesia đều chứng kiến tình trạng gia tăng đột biến các ca nhiễm virus.

Kể từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát đến nay, Indonesia đã báo cáo tổng số hơn 1,9 triệu ca mắc COVID-19, với hơn 53.700 người chết, con số cao nhất ở Đông Nam Á.

Tổng thống Indonesia đã chỉ đạo các nhà chức trách đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng ở nước này.

Ông nói: “Chúng ta cần tăng tốc tiêm chủng để đạt được miễn dịch cộng đồng, điều mà hy vọng có thể ngăn chặn sự lây lan của COVID-19”.

Tổng thống cho biết đã ra lệnh cho các bộ trưởng trong nội các và chính quyền địa phương tăng số người được tiêm chủng mỗi ngày lên 1 triệu người vào tháng 7 tới. Indonesia hiện đang tiêm vaccine cho nửa triệu người mỗi ngày.

Là quốc gia đông dân thứ 4 thế giới, chính phủ Indonesia đặt mục tiêu tới tháng 3.2022 sẽ tiêm chủng cho hơn 181 triệu trong số 270 triệu dân. Tuy nhiên, tính tới thời điểm này, các nhà chức trách mới chỉ tiêm phòng đầy đủ cho 11,8 triệu người và tiêm một liều cho 9,6 triệu người khác.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Indonesia phát hiện 2 cá thể động vật nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới

Phương Linh |

Công viên quốc gia Indonesia phát hiện 2 tê giác Java con, loài động vật có vú có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới.

Phép màu trong vụ cháy dữ dội tàu chở 200 khách ở Indonesia

Khánh Minh |

Tàu chở 200 người ở Indonesia bị cháy dữ dội khiến hành khách phải nhảy xuống biển nhưng may mắn không ai thiệt mạng.

Indonesia phát hiện 2 ca biến thể COVID-19 Ấn Độ ở ngay thủ đô

Hải Anh |

Indonesia ghi nhận 2 ca nhiễm biến thể COVID-19 Ấn Độ tại thủ đô Jakarta.

Bắt 6 nguyên cảnh sát giao thông ở Hải Dương tội lợi dụng chức vụ

Đặng Luân |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 6 đối tượng nguyên là cán bộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP.Chí Linh về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra ngày 4.2.2023 tại TP.Chí Linh.

Hà Nội: Hoàn thành nhiều hạng mục, cầu hơn 2.500 tỉ đồng bao giờ về đích?

Phạm Đông - Vĩnh Hoàng |

Sau hơn 2 năm thi công xây dựng, đến nay dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 tại Hà Nội đã hoàn thành nhiều hạng mục. Dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 phấn đấu hợp long các nhịp chính trước ngày 30.6.2023 và tập trung thi công các hạng mục còn lại để hoàn thành trước ngày 2.9.2023.

Cảnh báo về động đất dữ dội tiếp theo ở Thổ Nhĩ Kỳ

Ngọc Vân |

Chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo, một trận động đất quy mô lớn có thể sớm xảy ra gần cảng Canakkale ở nước này.

Tiền tiểu học: Người bỏ tiền triệu cho con theo học, người nghĩ không cần

NHÓM PV |

Nhiều ý kiến cho rằng, nên cho trẻ học tiền tiểu học để chuẩn bị tâm lí cho trẻ trước khi học chính thức. Nhưng cũng nhiều phụ huynh cho rằng ở trường mầm non các cô đã dạy khá kỹ nên cũng không nhất thiết phải cho con đi học tiền tiểu học.

Dự báo thời tiết 10.2: Hà Nội vẫn tiếp tục tình trạng mưa nồm ẩm, trời lạnh

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 10.2, miền Bắc tiếp tục mưa nhỏ tập trung vào đêm và sáng, ngày có khoảng thời gian khô ráo gián đoạn. Sương mù vẫn bao phủ từ sáng đến đêm, trời lạnh với nhiệt độ phổ biến dao động 19 - 25 độ C.

Indonesia phát hiện 2 cá thể động vật nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới

Phương Linh |

Công viên quốc gia Indonesia phát hiện 2 tê giác Java con, loài động vật có vú có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới.

Phép màu trong vụ cháy dữ dội tàu chở 200 khách ở Indonesia

Khánh Minh |

Tàu chở 200 người ở Indonesia bị cháy dữ dội khiến hành khách phải nhảy xuống biển nhưng may mắn không ai thiệt mạng.

Indonesia phát hiện 2 ca biến thể COVID-19 Ấn Độ ở ngay thủ đô

Hải Anh |

Indonesia ghi nhận 2 ca nhiễm biến thể COVID-19 Ấn Độ tại thủ đô Jakarta.