WHO cảnh báo thế giới cần nhanh chóng ngăn chặn biến thể Delta

Khánh Minh |

Ổ dịch COVID-19 ở Trung Quốc tiếp tục lan sang 2 khu vực khác khi WHO cảnh báo thế giới nhanh chóng ngăn chặn biến thể Delta trước khi nó trở nên nguy hiểm hơn.

AFP đưa tin, số ca nhiễm COVID-19 gia tăng nghiêm trọng nhất ở Trung Quốc trong nhiều tháng đã lan sang hai khu vực nữa vào ngày 31.7 là tỉnh Phúc Kiến và siêu đô thị rộng lớn Trùng Khánh.

Hơn 200 trường hợp có liên quan đến một cụm Delta ở thành phố Nam Kinh, nơi có 9 nhân viên dọn vệ sinh tại một sân bay quốc tế cho kết quả dương tính, và đã lây lan đến Bắc Kinh, Trùng Khánh và 5 tỉnh vào ngày 31.7.

Trung Quốc gấp rút ngăn chặn biến thể Delta bằng cách giãn cách hơn 1 triệu người và bắt đầu lại các chiến dịch xét nghiệm hàng loạt.

Trên toàn thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới công bố mức tăng trung bình 80% trong 4 tuần qua ở 5 trong số 6 khu vực của WHO, chủ yếu do biến thể Delta. Lần đầu tiên được phát hiện ở Ấn Độ, đến nay biến thể Delta đã lan tới 132 quốc gia và vùng lãnh thổ.

"Delta là một lời cảnh báo rằng virus đang đột biến nhưng cũng là lời kêu gọi hành động khẩn cấp ngay bây giờ trước khi các biến thể nguy hiểm hơn xuất hiện" - giám đốc các trường hợp khẩn cấp của WHO, tiến sĩ Michael Ryan, nói trong một cuộc họp báo. Ông nhấn mạnh rằng cần tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội, đeo khẩu trang, rửa tay và tiêm phòng.

Các quốc gia có thu nhập cao và thu nhập thấp đều đang vật lộn trước sự áp đảo của biến thể Delta. Tại Australia, nơi chỉ có khoảng 14% dân số đã được tiêm phòng, thành phố lớn thứ ba Brisbane và các vùng khác của bang Queensland đã phải phong toả nhanh chóng vào ngày 31.7 khi một ổ dịch Delta phát sinh thêm 6 ca mới.

“Cách duy nhất để đánh bại chủng Delta là hành động nhanh và mạnh” - Phó Thủ hiến bang Queensland Steven Miles tuyên bố khi thông báo cho hàng triệu người rằng họ sẽ phải tuân thủ lệnh lưu trú nghiêm ngặt trong 3 ngày.

Cuộc chạy đua về vaccine để chiến thắng các biến thể dường như đã bị giáng một đòn mạnh khi Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ công bố một phân tích cho thấy những người được tiêm chủng đầy đủ vẫn có thể lây lan biến thể Delta dễ dàng như những người không được tiêm chủng.

Mặc dù vaccine vẫn có hiệu quả ngăn ngừa việc mắc bệnh nặng và tử vong, song CDC cho biết "cuộc chiến đã thay đổi" do biến thể Delta.

Theo tài liệu của CDC, mặc dù SARS-CoV-2 ban đầu dễ lây lan như cảm lạnh thông thường, trung bình mỗi người mắc Delta lại lây nhiễm cho 8 người khác, khiến biến thể Delta có thể lây như bệnh thủy đậu, chỉ ít hơn bệnh sởi.

Các báo cáo từ Canada, Scotland và Singapore cho thấy nhiễm biến thể Delta cũng có thể nặng hơn, dẫn đến nhiều trường hợp nhập viện hơn.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Biến thể Delta có thể lây lan dễ dàng như bệnh thủy đậu

Khánh Minh |

Biến thể Delta có thể tạo ra lượng virus trong đường hô hấp cao gấp 10 lần so với nhiễm biến thể Alpha, gây ra bệnh nặng hơn 1.000 lần so với người nhiễm virus SARS-CoV-2 ban đầu và lây lan dễ dàng như bệnh thủy đậu, theo tài liệu nội bộ của CDC Mỹ.

Trung Quốc bùng ổ dịch mới trong đợt lây lan tệ nhất sau Vũ Hán

Song Minh |

Trương Gia Giới ở Hồ Nam, Trung Quốc, trở thành ổ dịch COVID-19 mới trong đợt lây lan tồi tệ nhất sau Vũ Hán.

Trung Quốc phong toả Nam Kinh trong đợt COVID-19 lớn nhất sau nhiều tháng

Song Minh |

Thành phố Nam Kinh ở miền Đông Trung Quốc bị phong toả để chống chọi với đợt bùng phát COVID-19 tồi tệ nhất trong nhiều tháng.

Dự báo thời tiết 8.2: Bắc Bộ mưa, sương mù giăng kín, lạnh về đêm và sáng

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 8.2, miền Bắc có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trời lạnh vào đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 19 - 21 độ C. Trong ngày nhiệt độ tăng với mức nhiệt cao nhất khoảng 21 - 24 độ C.

Cuộc sống độc đáo ở nơi lạnh nhất và xa xôi nhất trên Trái đất

Khánh Minh |

Không nơi nào trên Trái đất có thể vượt qua được cái lạnh thấu xương của vùng Đông Nam Cực.

PODCAST: Đẻ con để cậy nhờ hay không sinh con mới là ích kỷ?

Nhóm PV |

Quan niệm không sinh con từ trước tới nay luôn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Trong số PODCAST ngày hôm nay, quý vị hãy nghe nhưng chia sẻ từ chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn. Khi quan niệm sinh con để cậy nhờ tuổi gì đã thay đổi thì liệu không sinh con có phải là ích kỷ.

Lại tái diễn quảng cáo "thần dược" trên mạng xã hội

Trần Tuấn |

Sau khoảng thời gian dài biến mất, thậm chí được cơ quan chức năng khẳng định đã bị loại bỏ, quảng cáo thuốc “nhà tôi 3 đời” trên YouTube đã trở lại tấn công người dùng Việt Nam.

Chứng khoán: Thị trường đang thể hiện xu hướng giảm điểm

Gia Miêu |

Nếu áp lực bán tiếp tục gia tăng sẽ khiến chỉ số VN-Index nằm dưới đường trung bình động MA20 thì rủi ro ngắn hạn trên thị trường chứng khoán sẽ tăng cao.

Biến thể Delta có thể lây lan dễ dàng như bệnh thủy đậu

Khánh Minh |

Biến thể Delta có thể tạo ra lượng virus trong đường hô hấp cao gấp 10 lần so với nhiễm biến thể Alpha, gây ra bệnh nặng hơn 1.000 lần so với người nhiễm virus SARS-CoV-2 ban đầu và lây lan dễ dàng như bệnh thủy đậu, theo tài liệu nội bộ của CDC Mỹ.

Trung Quốc bùng ổ dịch mới trong đợt lây lan tệ nhất sau Vũ Hán

Song Minh |

Trương Gia Giới ở Hồ Nam, Trung Quốc, trở thành ổ dịch COVID-19 mới trong đợt lây lan tồi tệ nhất sau Vũ Hán.

Trung Quốc phong toả Nam Kinh trong đợt COVID-19 lớn nhất sau nhiều tháng

Song Minh |

Thành phố Nam Kinh ở miền Đông Trung Quốc bị phong toả để chống chọi với đợt bùng phát COVID-19 tồi tệ nhất trong nhiều tháng.