WHO cảnh báo số ca COVID-19 đang tăng vọt ở Mỹ và Mỹ Latin

Hải Anh |

Các quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, số ca COVID-19 đang tăng nhanh trở lại ở Mỹ và Mỹ Latin do các biến thể dễ lây lan hơn, khiến toàn bộ khu vực gặp nguy hiểm.

Sự gia tăng đột biến các ca mắc COVID-19 cũng đang làm trầm trọng thêm tình trạng bất ổn và bạo lực ở một số quốc gia ở Mỹ Latin và Caribea, các quan chức WHO lưu ý.

“Nhiều quốc gia ở Bắc Mỹ, bao gồm cả Mỹ, đang chứng kiến ​​sự bùng phát trở lại của các ca lây nhiễm. Mỹ và Mexico đang báo cáo sự gia tăng các ca nhiễm mới ở hầu hết các bang, nhiều quốc gia Trung Mỹ cũng đang ghi nhận các ca mắc" - CNBC dẫn lời tiến sĩ Carissa Etienne, Giám đốc Tổ chức Y tế Liên Mỹ (PAHO), văn phòng khu vực Châu Mỹ của WHO, ngày 14.7.

Các quốc gia Trung Mỹ và Caribbea như El Salvador, Guatemala, Cuba và quần đảo Virgin cũng đang ghi nhận gia tăng ca nhiễm mới.

Nhìn chung, số ca tử vong và nhập viện do COVID-19 đã giảm ở Nam Mỹ trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, các ca mắc đang tăng trở lại. Các quan chức dự báo số ca nhập viện và tử vong tăng có thể sẽ sớm xảy ra.

Theo tiến sĩ Etienne, số ca COVID-19 ở Argentina và Colombia đang ở mức cao kỷ lục khi các ca nhiễm mới vượt qua mức được ghi nhận trong giai đoạn đầu của đại dịch. Các quốc gia lân cận như Honduras và Guatemala chưa đảm bảo đủ liều vaccine COVID-19 để tiêm chủng cho dù chỉ 1% dân số. Do đó, nếu những nước này gia tăng lây nhiễm từ các quốc gia trong khu vực có thể trở thành thảm họa.

“Bạo lực ngày càng gia tăng, sự bất ổn và những nơi trú ẩn đông đúc có thể trở thành những điểm nóng tích cực cho lây truyền COVID-19. Nguồn cung hạn chế và bạo lực cũng đang cản trở khả năng của nhân viên y tế trong chăm sóc an toàn cho bệnh nhân" - quan chức WHO nói thêm.

Các quan chức PAHO đang làm việc để đưa vaccine đến Haiti. Hòn đảo này vẫn chưa bắt đầu tiêm vaccine cho người dân dù đã được phân bổ 760.000 liều vaccine AstraZeneca thông qua COVAX, theo The Washington Post. Bạo lực bùng phát ở Haiti sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise vào tuần trước.

PAHO cũng cảnh báo việc các quốc gia mở cửa lại nền kinh tế quá sớm. Cơ quan này cảnh báo rằng, các quốc gia đã ngăn chặn thành công làn sóng lây nhiễm ban đầu thường bỏ qua các biện pháp y tế công cần thiết như khẩu trang và giãn cách xã hội. Điều này có thể dẫn tới sự gia tăng các ca mắc do những biến thể có thể né sự bảo vệ của vaccine.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Indonesia vượt Ấn Độ thành tâm dịch COVID-19 mới ở Châu Á

Hải Anh |

Indonesia đã vượt số ca mắc COVID-19 hàng ngày của Ấn Độ, trở thành tâm dịch COVID-19 mới ở Châu Á do sự lây lan của biến thể Delta.

Trung Quốc sắp tiêm vaccine COVID-19 cho thanh thiếu niên

Thanh Hà |

Trung Quốc sẽ bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho thanh thiếu niên trong tháng này.

WHO khuyến cáo về việc tiêm 2 loại vaccine COVID-19 khác nhau

Khánh Minh |

Nhà khoa học trưởng của WHO cảnh báo không nên "trộn và kết hợp" các loại vaccine COVID-19.

Trung Quốc mở cửa giúp Châu Á ngăn chặn suy thoái kinh tế

Thảo Phương |

Trung Quốc mở cửa trở lại được coi là chỗ dựa cho nền kinh tế khu vực, song nhu cầu yếu ở Mỹ và EU sẽ là vấn đề đối với các nhà xuất khẩu ở Trung Quốc và ASEAN.

Kịp thời giải cứu nhiều người trong vụ cháy tại cơ sở massage ở Hà Nội

Tô Thế |

Hà Nội - Khi phát hiện đám cháy, nhiều người trong quán massage đã leo lên mái nhà. Rất may, toàn bộ người bên trong quán đã được hướng dẫn thoát ra ngoài an toàn.

Thị trấn không nước sạch, ngân hàng kiện chủ đầu tư, người dân mòn mỏi chờ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Nhà máy nước khởi công từ năm 2009 xây mãi đến nay vẫn không xong; ngân hàng kiện chủ nhà máy ra tòa, đến khi thi hành án thì cả hai không hợp tác, còn người dân cả thị trấn thì vẫn sống trong cảnh không có nước sạch.

Sông Lam Nghệ An cầm hoà Thanh Hoá 0-0 tại vòng 2 V.League 2023

AN NGUYÊN |

Dù thi đấu lấn lướt nhưng câu lạc bộ Thanh Hoá chỉ có được 1 điểm trên sân nhà sau trận hoà 0-0 trước Sông Lam Nghệ An ở vòng 2 Night Wolf V.League 2023.

Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành 100 huy chương vàng tại SEA Games 32

HOÀNG NGUYÊN |

Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu lọt vào top 3 khu vực và đạt từ 100 huy chương vàng trở lên tại SEA Games 32.

Indonesia vượt Ấn Độ thành tâm dịch COVID-19 mới ở Châu Á

Hải Anh |

Indonesia đã vượt số ca mắc COVID-19 hàng ngày của Ấn Độ, trở thành tâm dịch COVID-19 mới ở Châu Á do sự lây lan của biến thể Delta.

Trung Quốc sắp tiêm vaccine COVID-19 cho thanh thiếu niên

Thanh Hà |

Trung Quốc sẽ bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho thanh thiếu niên trong tháng này.

WHO khuyến cáo về việc tiêm 2 loại vaccine COVID-19 khác nhau

Khánh Minh |

Nhà khoa học trưởng của WHO cảnh báo không nên "trộn và kết hợp" các loại vaccine COVID-19.