WHO cảnh báo ô nhiễm không khí gây ra 7 triệu ca tử vong mỗi năm

Nguyễn Hạnh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa củng cố các hướng dẫn về chất lượng không khí (AQG), đồng thời cho biết ô nhiễm không khí hiện là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe con người, gây ra 7 triệu ca tử vong mỗi năm.

Thời báo Hoàn cầu dẫn tuyên bố của WHO ngày 22.9 cho hay, cần phải có hành động khẩn cấp để giảm ô nhiễm không khí và xếp gánh nặng bệnh tật do ô nhiễm không khí ngang bằng với hút thuốc và ăn uống không lành mạnh.

WHO thông tin: "WHO đã điều chỉnh gần như tất cả các mức hướng dẫn về chất lượng không khí xuống thấp, cảnh báo rằng việc vượt quá mức mới có liên quan đến những rủi ro đáng kể đối với sức khỏe. Tuân thủ chúng có thể cứu sống hàng triệu người".

Những hướng dẫn này nhằm mục đích bảo vệ con người khỏi các tác động tiêu cực của ô nhiễm không khí và được các chính phủ sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các tiêu chuẩn ràng buộc về mặt pháp lý.

Lần gần đây nhất WHO ban hành hướng dẫn chất lượng không khí là vào năm 2005, có tác động đáng kể đến các chính sách giảm thiểu ô nhiễm trên toàn thế giới.

WHO cho biết, cùng với biến đổi khí hậu, ô nhiễm không khí là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe con người. 

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói rằng: "Hầu như tất cả mọi người đều tiếp xúc với không khí ô nhiễm không tốt cho sức khỏe. Hít phải không khí bẩn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp như viêm phổi và nguy cơ mắc bệnh COVID-19 nghiêm trọng".

Maria Neira - một quan chức của WHO - tiết lộ, WHO đang chuẩn bị một báo cáo để trình bày tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu toàn cầu COP26. Báo cáo nhấn mạnh "lợi ích sức khỏe to lớn" của việc giảm ô nhiễm không khí bằng cách giảm thiểu biến đổi khí hậu.

Bà nói với các nhà báo: “Bạn hãy tưởng tượng đến số sinh mạng mà chúng ta sẽ cứu được".

WHO lưu ý, chất lượng không khí đã được cải thiện rõ rệt kể từ những năm 1990 ở các nước thu nhập cao. Nhưng số người chết và mất đi số năm sống khỏe mạnh trên toàn cầu hầu như không giảm vì chất lượng không khí suy giảm ở hầu hết các quốc gia khác.

Theo WHO: "Hàng năm, việc tiếp xúc với ô nhiễm không khí được ước tính gây ra 7 triệu ca tử vong và làm mất đi hàng triệu năm sống khỏe mạnh hơn".

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Loài vượn lớn sẽ mất khoảng 90% môi trường sống ở Châu Phi

Nguyễn Hạnh |

Một nghiên cứu mới cho thấy sự nóng lên toàn cầu cùng với sự tàn phá môi trường của con người sẽ hủy hoại 90% môi trường sống của loài vượn lớn - họ hàng gần gũi nhất với loài người - ở Châu Phi trong những thập kỷ tới.

Sri Lanka hứng chịu thảm họa môi trường nhân tạo tồi tệ nhất lịch sử

Nguyễn Hạnh |

Sri Lanka hôm 3.6 đã chuẩn bị tinh thần cho sự cố tràn dầu, sau khi một tàu chở đầy hóa chất bị chìm ngoài khơi bờ biển phía Tây - thảm họa môi trường nhân tạo tồi tệ nhất lịch sử của đất nước này.

Cảnh báo về môi trường sau đại dịch COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Lượng khí thải carbon dioxide (CO2) trên toàn cầu dự kiến sẽ tăng chóng mặt trong năm nay khi nền kinh tế thế giới đang trải qua sự phục hồi lớn sau đại dịch COVID-19.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Loài vượn lớn sẽ mất khoảng 90% môi trường sống ở Châu Phi

Nguyễn Hạnh |

Một nghiên cứu mới cho thấy sự nóng lên toàn cầu cùng với sự tàn phá môi trường của con người sẽ hủy hoại 90% môi trường sống của loài vượn lớn - họ hàng gần gũi nhất với loài người - ở Châu Phi trong những thập kỷ tới.

Sri Lanka hứng chịu thảm họa môi trường nhân tạo tồi tệ nhất lịch sử

Nguyễn Hạnh |

Sri Lanka hôm 3.6 đã chuẩn bị tinh thần cho sự cố tràn dầu, sau khi một tàu chở đầy hóa chất bị chìm ngoài khơi bờ biển phía Tây - thảm họa môi trường nhân tạo tồi tệ nhất lịch sử của đất nước này.

Cảnh báo về môi trường sau đại dịch COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Lượng khí thải carbon dioxide (CO2) trên toàn cầu dự kiến sẽ tăng chóng mặt trong năm nay khi nền kinh tế thế giới đang trải qua sự phục hồi lớn sau đại dịch COVID-19.