WHO cảnh báo năm thứ 2 của đại dịch COVID-19 sẽ khó khăn hơn

Phương Linh |

WHO cảnh báo, năm thứ 2 của đại dịch COVID-19 có thể khó khăn hơn so với năm đầu do biến thể mới.

Reuters dẫn nguồn tin từ ông Mike Ryan, người đứng đầu các chương trình khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cho biết trong một sự kiện truyền thông xã hội: “Chúng ta đang bước sang năm thứ hai của đại dịch, thậm chí còn có thể khó khăn hơn do động lực lây truyền và một số vấn đề mà chúng ta đang gặp phải''.

Kể từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát, số người chết do COVID-19 trên toàn cầu đang tiến gần đến con số 2 triệu và tổng số 91,5 triệu người đã bị nhiễm bệnh.

Trong bản cập nhật dịch tễ học mới nhất được công bố, WHO cho hay, sau hai tuần ghi nhận ít ca bệnh hơn, khoảng 5 triệu ca nhiễm mới lại tiếp tục được báo cáo vào tuần trước, có khả năng là kết quả của việc lơ là các biện pháp phòng ngừa trong dịp nghỉ lễ khiến nhiều người nhiễm virus.

"Chắc chắn ở bắc bán cầu, đặc biệt là ở Châu Âu và Bắc Mỹ, chúng ta đã chứng kiến ​​loại cơn bão hoàn hảo của mùa này - lạnh giá, mọi người ở trong nhà, gia tăng hòa nhập xã hội và sự kết hợp của nhiều yếu tố đã thúc đẩy sự lây truyền gia tăng ở rất nhiều quốc gia“, ông Ryan nói.

Bà Maria Van Kerkhove, Trưởng nhóm kỹ thuật về COVID-19 của WHO, cảnh báo: "Sau kỳ nghỉ lễ, ở một số quốc gia, tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn rất nhiều trước khi trở nên tốt hơn".

Trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về biến thể SARS-CoV-2 dễ lây lan hơn được phát hiện lần đầu tiên ở Anh nhưng hiện đã lan ra toàn thế giới, các chính phủ trên khắp Châu Âu hôm 13.1 đã công bố các hạn chế COVID-19 nghiêm ngặt và kéo dài hơn. Trong khi Thụy Sĩ yêu cầu làm việc tại nhà và đóng các cửa hàng, Italia mở rộng tình trạng khẩn cấp với COVID-19, còn Đức nỗ lực hơn trong hạn chế tiếp xúc giữa những người để kiểm soát lây lan virus.

Bà Van Kerkhove nói: "Tôi lo rằng chúng ta sẽ vẫn ở trong mô hình đỉnh - đáy này, và chúng ta có thể làm tốt hơn",

Bà đã kêu gọi duy trì khoảng cách xã hội, nói rằng: "Càng xa càng tốt... nhưng hãy chắc chắn bạn giữ khoảng cách đó với những người bên ngoài căn nhà của bạn".

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Thế giới đẩy mạnh chương trình tiêm vaccine COVID-19

Hải Anh |

Indonesia phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 CoronaVac của Trung Quốc và khởi động chương trình tiêm chủng với người đầu tiên được tiêm là Tổng thống Joko Widodo. Trong khi đó, Mỹ đang đẩy nhanh việc tiêm vaccine bằng cách xuất thêm nhiều vaccine COVID-19 từ kho dự trữ.

WHO: Chưa thể đạt miễn dịch cộng đồng trong năm 2021 dù có vaccine

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhấn mạnh cần có các biện pháp như giãn cách xã hội, rửa tay và đeo khẩu trang để kiềm chế lây lan đại dịch.

WHO: Biến thể SARS-CoV-2 ở Anh lan ra hơn 40 nước và vùng lãnh thổ

Phương Linh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, biến thể SARS-CoV-2 ở Anh đã lây lan cho tổng cộng 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thế giới đẩy mạnh chương trình tiêm vaccine COVID-19

Hải Anh |

Indonesia phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 CoronaVac của Trung Quốc và khởi động chương trình tiêm chủng với người đầu tiên được tiêm là Tổng thống Joko Widodo. Trong khi đó, Mỹ đang đẩy nhanh việc tiêm vaccine bằng cách xuất thêm nhiều vaccine COVID-19 từ kho dự trữ.

WHO: Chưa thể đạt miễn dịch cộng đồng trong năm 2021 dù có vaccine

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhấn mạnh cần có các biện pháp như giãn cách xã hội, rửa tay và đeo khẩu trang để kiềm chế lây lan đại dịch.

WHO: Biến thể SARS-CoV-2 ở Anh lan ra hơn 40 nước và vùng lãnh thổ

Phương Linh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, biến thể SARS-CoV-2 ở Anh đã lây lan cho tổng cộng 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.