WHO cảnh báo một thực trạng nguy hiểm kéo thế giới trở lại vạch xuất phát

Phương Linh |

WHO cảnh báo tình trạng thiếu hụt vaccine COVID-19 ở Châu Phi có nguy cơ kéo thế giới trở lại vạch xuất phát.

AFP đưa tin, trong cuộc họp giao ban hàng tuần ngày 16.9 ở thủ đô Brazzaville của Congo, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Châu Phi chi biết, khoảng 17% dân số châu lục này sẽ được tiêm chủng vaccine COVID-19 vào cuối năm 2021, so với mục tiêu 40% do WHO đặt ra từ trước.

Ông Matshidiso Moeti, Giám đốc WHO khu vực Châu Phi cảnh báo: “Sự bất bình đẳng đáng kinh ngạc và sự chậm trễ nghiêm trọng các lô hàng vaccine COVID-19 có nguy cơ biến các khu vực ở Châu Phi thành nơi sản sinh ra các biến thể kháng vaccine”.

"Điều này cuối cùng có nguy cơ kéo cả thế giới trở lại vạch xuất phát" - ông Moeti nhấn mạnh.

Liên minh COVAX được thành lập để đảm bảo phân phối vaccine một cách công bằng. Tuy nhiên, do tình trạng thiếu hụt  trên toàn cầu, COVAX sẽ vận chuyển vaccine COVID-19 cho các nước Châu Phi ít hơn khoảng 150 triệu liều so với kế hoạch.

Văn phòng khu vực Châu Phi của WHO cho biết, nếu trừ đi  lượng thiếu hụt này, khoảng 470 triệu liều vaccine còn lại ​​dự kiến cho phép 17% dân số được tiêm chủng đầy đủ.

Theo WHO, việc giảm mục tiêu tiêm chủng ở Châu Phi diễn ra trong bối cảnh châu lục trong tuần này đã vượt mốc 8 triệu ca nhiễm.

Theo kế hoạch, Châu Phi đáng lẽ phải được nhận khoảng 95 triệu liều vaccine COVID-19 thông qua chương trình COVAX vào tháng 9. Tuy nhiên, mặc dù các chuyến hàng đã được nối lại, "Châu Phi mới chỉ có thể tiêm chủng được cho 50 triệu người, tương đương 3,6% dân số" - WHO Châu Phi cho biết.

Cơ chế tài trợ quốc tế COVAX được kỳ vọng sẽ cho phép 92 nước và vùng lãnh thổ khó khăn nhận được vaccine COVID-19 miễn phí do các quốc gia giàu có hơn tài trợ.

Tuần trước, họ đã điều chỉnh các dự kiến trong kế hoạch xuống, giải thích việc thiếu liều lượng "là do các lệnh cấm xuất khẩu, ưu tiên cho các thỏa thuận song phương giữa các nhà sản xuất và các quốc gia, và sự chậm trễ trong việc nộp đơn xin phê duyệt" cùng một số lý do khác.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Indonesia đàm phán với WHO để trở thành trung tâm vaccine toàn cầu

Ngọc Vân |

Indonesia đang đàm phán với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và 6 công ty dược phẩm để trở thành trung tâm sản xuất vaccine toàn cầu.

WHO ghi nhận số ca COVID-19 mới giảm mạnh

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, có khoảng 4 triệu ca COVID-19 mới được báo cáo trên toàn cầu vào tuần trước.

COVAX thông tin về lượng vaccine COVID-19 phân bổ cho các nước nghèo hơn

Thanh Hà |

COVAX có thể cung cấp vaccine COVID-19 cho không quá 20% dân số ở các nước nghèo hơn trong năm nay, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng.

Lừa đảo bán, nhượng vé máy bay: Thủ đoạn tung chiêu giăng bẫy

Minh Ánh - Sơn Trần |

Nhu cầu tìm mua vé giá rẻ luôn hiện hữu, nhất là các thời điểm trước, trong và sau tết, việc tìm mua được vé máy bay là điều rất khó khăn do các hãng hàng không luôn trong tình trạng cháy vé. Lợi dùng hoàn cảnh này, nhiều đối tượng lừa đảo ngoi lên hoạt động như những con đỉa hút máu ví tiền của những người nhẹ dạ cả tin.


Khám xét Chi cục đăng kiểm số 9 ở Vũng Tàu

Phúc Độ |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 9.2, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện phong tỏa, khám xét Chi cục đăng kiểm số 9 (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu).

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp: Khi chúng tôi biểu diễn, xe cấp cứu luôn đứng ngoài

Phúc Du |

Trao đổi với Lao Động, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp nói về sự nguy hiểm nghề xiếc và cả việc xét tặng danh hiệu. Nếu có cơ hội cả hai vẫn xin xét duyệt danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân trong đợt tiếp theo.

Lý do khiến chứng chỉ ngoại ngữ của Việt Nam thất thế trên sân nhà

KHÁNH AN |

Dù VSTEP có lệ phí thi rẻ, được nhiều trường dùng để tuyển sinh và xét tốt nghiệp, song chứng chỉ này vẫn đang thất thế trên sân nhà.

Xét xử sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Yêu cầu cựu Chủ tịch Cần Thơ có mặt

Anh Tú |

TPHCM - Trong diễn biến phiên tòa vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 33 tỉ đồng, sáng 9.2, HĐXX yêu cầu nguyên Chủ tịch Cần Thơ - Võ Thành Thống phải có mặt để làm rõ liên quan đến sai phạm của 2 cựu giám đốc Sở Y tế.

Indonesia đàm phán với WHO để trở thành trung tâm vaccine toàn cầu

Ngọc Vân |

Indonesia đang đàm phán với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và 6 công ty dược phẩm để trở thành trung tâm sản xuất vaccine toàn cầu.

WHO ghi nhận số ca COVID-19 mới giảm mạnh

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, có khoảng 4 triệu ca COVID-19 mới được báo cáo trên toàn cầu vào tuần trước.

COVAX thông tin về lượng vaccine COVID-19 phân bổ cho các nước nghèo hơn

Thanh Hà |

COVAX có thể cung cấp vaccine COVID-19 cho không quá 20% dân số ở các nước nghèo hơn trong năm nay, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng.