WHO cảnh báo hậu quả nếu triển khai vaccine COVID-19 chậm

Phương Linh |

WHO cảnh báo việc triển khai vaccine COVID-19 chậm sẽ kéo dài đại dịch.

Tân Hoa Xã dẫn nguồn tin từ Văn phòng khu vực Châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 1.4 cho biết, với số lượng 1,6 triệu ca mắc COVID-19 mới và 24.000 ca tử vong được ghi nhận trong tuần trước, Châu Âu đã trở thành khu vực bị ảnh hưởng nặng nề thứ hai trên thế giới, do đó điều cấp thiết là phải triển khai vaccine nhanh hơn.

Phát biểu trong cuộc họp báo, Giám đốc khu vực Châu Âu của WHO - Hans Henri P. Kluge - nhận định: “Vaccine là cách tốt nhất của chúng ta để thoát khỏi đại dịch này... Tuy nhiên, việc triển khai các vaccine COVID-19 đang chậm quá mức''.

Theo văn phòng WHO ở Châu Âu, cho đến nay, chỉ có 10% tổng dân số trong khu vực đã tiêm 1 liều vaccine và 4% tiêm đủ 2 liều.

Mối quan ngại đặc biệt của WHO Châu Âu là tình trạng chênh lệch đang diễn ra trong việc triển khai vaccine trên toàn khu vực Châu Âu. Tại Châu Âu, mọi quốc gia có thu nhập cao đều đang triển khai tiêm chủng, trong khi "chỉ 80% các nước có thu nhập trung bình cao và 60% các nước thu nhập thấp và trung bình thấp'' triển khai tiêm chủng.

Ông Hans Henri P. Kluge kêu gọi, trong trường hợp các nhân viên y tế và những đối tượng dễ bị tổn thương trong nước đã được tiêm vaccine, các chính phủ Châu Âu hãy ''chia sẻ liều liều lượng vaccine COVID-19 dư với chương trình COVAX hoặc với các quốc gia có nhu cầu''.

Theo thống kê của WHO Châu Âu, tổng số ca tử vong ở khu vực Châu Âu hiện đang nhanh chóng tiến gần tới mốc 1 triệu người trong khi tổng số ca COVID-19 sẽ sớm vượt 45 triệu người.

Do đó, việc sử dụng vaccine COVID-19 cùng với các biện pháp can thiệp sức khỏe cộng đồng kịp thời và có mục tiêu sẽ giúp cải thiện tình hình.

Ông Kluge nhấn mạnh: “Chừng nào mức độ bao phủ vaccine COVID-19 vẫn còn thấp, chúng ta cần áp dụng các biện pháp xã hội và sức khỏe cộng đồng như đã từng làm trước đây, để bù đắp cho lịch trình tiêm chủng bị trì hoãn''.

Ông Kluge cũng nhắc nhở người dân và các chính phủ ở Châu Âu về trách nhiệm ứng phó đại dịch trong bối cảnh gia tăng đi lại dịp nghỉ lễ Phục sinh khi các biến thể COVID-19 đáng lo ngại tiếp tục lan rộng khắp khu vực.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc lên tiếng sau báo cáo nguồn gốc COVID-19 của WHO

Thanh Hà |

Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc nước này không chia sẻ dữ liệu COVID-19 với các nhà nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Mỹ và 13 nước quan ngại về báo cáo nguồn gốc COVID-19 của WHO

Khánh Minh |

Mỹ và 13 nước bày tỏ quan ngại báo cáo của WHO về nguồn gốc COVID-19 bị trì hoãn và thiếu quyền truy cập dữ liệu đầy đủ.

Hé lộ kết luận báo cáo điều tra nguồn gốc COVID-19 của WHO

Hải Anh |

Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về cuộc điều tra chung của WHO-Trung Quốc cho biết, động vật là nguồn có khả năng gây COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trung Quốc lên tiếng sau báo cáo nguồn gốc COVID-19 của WHO

Thanh Hà |

Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc nước này không chia sẻ dữ liệu COVID-19 với các nhà nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Mỹ và 13 nước quan ngại về báo cáo nguồn gốc COVID-19 của WHO

Khánh Minh |

Mỹ và 13 nước bày tỏ quan ngại báo cáo của WHO về nguồn gốc COVID-19 bị trì hoãn và thiếu quyền truy cập dữ liệu đầy đủ.

Hé lộ kết luận báo cáo điều tra nguồn gốc COVID-19 của WHO

Hải Anh |

Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về cuộc điều tra chung của WHO-Trung Quốc cho biết, động vật là nguồn có khả năng gây COVID-19.