WHO cảnh báo con số tử vong đáng ngại trước khi có vaccine COVID-19

Phương Linh |

Số người chết vì COVID-19 trên toàn cầu có thể tăng gấp đôi trước khi một loại vaccine COVID-19 chính thức được sử dụng rộng rãi, theo WHO.

Trước khi một loại vaccine COVID-19 hiệu quả được sử dụng rộng rãi, số người chết do COVID-19 trên toàn cầu có thể tăng gấp đôi lên 2 triệu và thậm chí có thể cao hơn nếu không có hành động phối hợp để kiềm chế đại dịch ông Mike Ryan - người đứng đầu chương trình khẩn cấp y tế của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) - cảnh báo trong cuộc họp ngày 25.9, theo Reuters.

“Trừ khi chúng ta làm tất cả, 2 triệu người chết không chỉ là con số dự đoán mà rất có thể thành sự thật'', ông Ryan nói.

Số người chết trên thế giới trong khoảng 9 tháng kể từ khi đại dịch COVID-19 lần đầu tiên phát hiện ở Trung Quốc là gần 1 triệu người.

Theo nhận định của ông Mike Ryan: “Chúng ta vẫn chưa được an toàn ở bất cứ đâu, chúng ta vẫn chưa an toàn ở Châu Phi''.

Ông nói rằng, không nên đổ lỗi cho những người trẻ tuổi cho sự gia tăng các ca mắc COVID-19 gần đây mặc dù ngày càng có nhiều lo ngại rằng họ đang thúc đẩy đại dịch lây lan sau khi các biện pháp hạn chế và phong tỏa được nới lỏng trên khắp thế giới. Thay vào đó, các cuộc tụ tập trong nhà của mọi người ở mọi lứa tuổi là nguyên nhân dẫn đến lây lan dịch bệnh.

WHO đang tiếp tục đàm phán với Trung Quốc về khả năng nước này tham gia vào kế hoạch tài trợ chương trình COVAX được thiết kế để đảm bảo việc tiếp cận vaccine COVID-19 nhanh chóng và công bằng trên toàn cầu.

Bruce Aylward, cố vấn cấp cao của WHO và là người đứng đầu chương trình ACT-Accelerator - hỗ trợ vaccine, phương pháp điều trị và chẩn đoán điều trị COVID-19 - cho biết: “Chúng tôi đang thảo luận với Trung Quốc về vai trò mà họ có thể đảm nhận''.

Ông Bruce Aylward xác nhận, Đài Loan (Trung Quốc) đã đăng ký tham gia chương trình này, mặc dù không phải là thành viên của WHO, nâng tổng số thành viên tham gia lên 159. Trong khi 34 thành viên tiềm năng khác vẫn đang chờ quyết định.

Các cuộc đàm phán với Trung Quốc cũng bao gồm thảo luận về nền kinh tế lớn thứ hai thế giới có khả năng cung cấp vaccine cho chương trình này.

Trợ lý Tổng giám đốc WHO, Mariangela Simao, cho biết, cơ quan Liên Hợp Quốc hôm 25.9 đã công bố dự thảo tiêu chí đánh giá việc sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 để giúp hướng dẫn các nhà sản xuất thuốc khi các thử nghiệm vaccine đã đạt đến giai đoạn có thành tựu nhất định.

Tài liệu sẽ sẵn sàng để lấy ý kiến ​​công chúng cho tới ngày 8.10, bà Mariangela Simao nói.

Trước đó, ngày 25.9, một quan chức y tế Trung Quốc cho biết WHO đã ủng hộ việc nước này bắt đầu triển khai thử nghiệm vaccine COVID-19 cho người dân ngay cả khi các thử nghiệm lâm sàng vẫn đang được tiến hành.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người!

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Vaccine COVID-19 của Mỹ bước vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối

Phương Linh |

Một loại vaccine COVID-19 tiềm năng của Mỹ đã bước vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng cuối cùng.

Đại sứ Trung Quốc nói về con số tử vong do COVID-19 ở Vũ Hán

Ngọc Vân |

Đại sứ Trung Quốc bác bỏ cáo buộc che giấu số ca tử vong do COVID-19 ở Vũ Hán.

WHO: Nhiễm mới COVID-19 tăng theo cấp số nhân, con số tử vong gần 50.000

Phương Linh |

Ngày 1.4, Tổng Giám đốc WHO đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc "leo thang nhanh chóng và lây lan toàn cầu" các ca nhiễm mới COVID-19, hiện đã lan ra 205 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các nước trên thế giới sử dụng sách giáo khoa như thế nào?

Khánh An |

Sách giáo khoa hiện đang được phát miễn phí tại Hàn Quốc và được coi như tài liệu tham khảo tại Mỹ.

Bắt khẩn cấp đối tượng khiến nữ sinh lớp 7 mang bầu, tự sinh con ở Bắc Giang

Vân Trường |

Ngày 16.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang thi hành Lệnh giữ người và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nông Văn Minh (SN 2006) về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Sử dụng song hành hộ chiếu có và không gắn chip điện tử

Việt Dũng |

Kể từ ngày 1.3.2023, Bộ Công an và Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài sẽ triển khai cấp Hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam.

Thanh Hóa: Người dân chặn xe tải chở đất trong nhiều ngày

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhiều ngày qua, người dân ở thôn Vạn Thành (xã Thăng Long, huyện Nông Cống) đã tập trung ra đường chặn xe tải chở đất, do tuyến đường đã bị hư hỏng nghiêm trọng.

Đi xe máy xuyên Việt lọt top trải nghiệm hàng đầu thế giới cho du khách

Chí Long |

Chuyên trang du lịch nổi tiếng thế giới Travel Off Path gợi ý, đi xe máy xuyên Việt là tour trải nghiệm tuyệt vời cho mọi du khách.

Vaccine COVID-19 của Mỹ bước vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối

Phương Linh |

Một loại vaccine COVID-19 tiềm năng của Mỹ đã bước vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng cuối cùng.

Đại sứ Trung Quốc nói về con số tử vong do COVID-19 ở Vũ Hán

Ngọc Vân |

Đại sứ Trung Quốc bác bỏ cáo buộc che giấu số ca tử vong do COVID-19 ở Vũ Hán.

WHO: Nhiễm mới COVID-19 tăng theo cấp số nhân, con số tử vong gần 50.000

Phương Linh |

Ngày 1.4, Tổng Giám đốc WHO đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc "leo thang nhanh chóng và lây lan toàn cầu" các ca nhiễm mới COVID-19, hiện đã lan ra 205 quốc gia và vùng lãnh thổ.