WHO: Ca mắc COVID-19 trên toàn cầu tiếp tục xu hướng giảm

Bảo Châu |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu trong tuần qua đã giảm, tiếp tục xu hướng giảm bắt đầu từ cuối tháng 8.

WHO trong đánh giá hàng tuần mới nhất về đại dịch công bố ngày 13.10, cho biết có khoảng 2,8 triệu ca mắc mới và 46.000 ca tử vong được xác nhận trong tuần trước, giảm lần lượt là 7% và 10%.

Trong khi Châu Âu báo cáo số ca mắc tăng 7%, tất cả các khu vực khác trên thế giới đều báo cáo giảm.

WHO cho hay Châu Âu cũng có số ca tử vong tăng cao nhất trong tuần trước, với ghi nhận tăng 11%.

Số ca mắc giảm mạnh nhất là ở Châu Phi và Tây Thái Bình Dương, lần lượt là 32% và 27%, đồng thời ca tử vong ở cả 2 khu vực đều giảm hơn 1/3.

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, kể từ khi bắt đầu bùng phát vào tháng 12.2019, đại dịch COVID-19 đã giết chết gần 4,9 triệu người trên toàn thế giới. Mỹ có số ca tử vong do COVID-19 nhiều nhất với 719.525 ca, tiếp theo là Brazil (601.574 ca), Ấn Độ (451.189 ca), Mexico (282.773 ca) và Nga (215.438 ca).

Nếu tính đến tỉ lệ tử vong vượt mức có liên quan trực tiếp và gián tiếp đến COVID-19, WHO ước tính tổng số người chết có thể cao hơn từ 2 đến 3 lần.

Anh

Anh ngày 13.10 ghi nhận 42.766 ca nhiễm mới, con số cao nhất kể từ giữa tháng 7, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 8.272.883 ca và 138.080 ca tử vong.

Theo nghiên cứu lớn React-1 do Đại học Hoàng gia London dẫn đầu thực hiện, tình trạng lây nhiễm virus ở trẻ em trong độ tuổi đi học ở Anh là “cao và đang gia tăng”.

Nghiên cứu phát hiện ra virus đang đang gia tăng lây nhiễm những người từ 17 tuổi trở xuống. Hệ số lây nhiễm ở nhóm tuổi này là 1,18, có nghĩa là trung bình cứ 10 thanh thiếu niên bị nhiễm bệnh sẽ lây cho khoảng 12 người khác. Điều đó đã làm tăng tỉ lệ lây nhiễm trên toàn quốc, mặc dù tỉ lệ hiện mắc đã giảm ở nhóm tuổi 18-54.

Vương quốc Anh đã bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ  12-15 tuổi vào tháng 9. Đến nay, khoảng 12% trẻ em đã được tiêm liều vaccine đầu tiên, trong khi ở Scotland con số này lên tới 40%.

Mỹ

Tỉ lệ tiêm chủng vaccine COVID-19 ở Mỹ đã tăng hơn 20% sau khi nhiều công ty ban hành quy định về tiêm chủng. Các quan chức chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết, số ca mắc và tử vong do COVID-19 đều giảm.

Điều phối viên ứng phó COVID-19 của Nhà Trắng Jeff Zient nói rằng 77% người Mỹ đủ điều kiện đã được tiêm ít nhất một mũ vaccine COVID-19.

Còn theo Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, Tiến sĩ Rochelle Walensky, số ca COVID-19 hàng ngày, tính trung bình trong 7 ngày ở Mỹ giảm 12% so với tuần trước và tỉ lệ tử vong hàng ngày trung bình trong 7 ngày giảm 5%.

Kiểm soát đại dịch vẫn là ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Joe Biden.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Vaccine Sputnik V sắp được WHO phê duyệt

Ngọc Vân |

Bộ trưởng Y tế Nga cho biết cuối cùng mọi rào cản đối với việc WHO công nhận vaccine Sputnik V đã được xoá bỏ.

WHO cảnh báo ô nhiễm không khí gây ra 7 triệu ca tử vong mỗi năm

Nguyễn Hạnh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa củng cố các hướng dẫn về chất lượng không khí (AQG), đồng thời cho biết ô nhiễm không khí hiện là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe con người, gây ra 7 triệu ca tử vong mỗi năm.

WHO khuyến nghị dùng liệu pháp kháng thể COVID-19 đã điều trị cho ông Trump

Phương Linh |

WHO khuyến nghị sử dụng liệu pháp hỗn hợp kháng thể Regeneron và Roche's điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy cơ nhập viện.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Vaccine Sputnik V sắp được WHO phê duyệt

Ngọc Vân |

Bộ trưởng Y tế Nga cho biết cuối cùng mọi rào cản đối với việc WHO công nhận vaccine Sputnik V đã được xoá bỏ.

WHO cảnh báo ô nhiễm không khí gây ra 7 triệu ca tử vong mỗi năm

Nguyễn Hạnh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa củng cố các hướng dẫn về chất lượng không khí (AQG), đồng thời cho biết ô nhiễm không khí hiện là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe con người, gây ra 7 triệu ca tử vong mỗi năm.

WHO khuyến nghị dùng liệu pháp kháng thể COVID-19 đã điều trị cho ông Trump

Phương Linh |

WHO khuyến nghị sử dụng liệu pháp hỗn hợp kháng thể Regeneron và Roche's điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy cơ nhập viện.