WHO ngày 20.7 cho rằng, đại dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh ở Nam Phi, là hồi chuông cảnh tỉnh cho những nước Châu Phi còn lại để tăng cường giám sát dịch bệnh.
Tờ CNA dẫn nguồn tin từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 20.7 cho biết, trong ngày 19.7 Nam Phi đã báo cáo gia tăng thêm 13.373 ca nhiễm mới, nhiều thứ tư toàn cầu.
Các quốc gia Châu Phi như Botswana, Kenya, Namibia, Zambia và Zimbabwe cũng báo cáo sự gia tăng đáng kể các ca COVID-19 mới trong tuần qua, chuyên gia y tế khẩn cấp hàng đầu của WHO, ông Mike Ryan, cho biết trong một cuộc họp báo.
"Mặc dù số ca COVID-19 ở các quốc gia khác ít hơn Nam Phi nhưng chúng ta bắt đầu nhận thấy COVID-19 đang tăng tốc liên tục ở một số quốc gia Châu Phi cận Sahara. Tôi nghĩ tình hình này cần phải được xem xét rất nghiêm túc", ông Ryan nói.
"Nam Phi có thể không may là nước đi đầu, nhưng đây có thể là một cảnh báo cho những gì sẽ xảy ra ở các quốc gia Châu Phi còn lại. Vì vậy, tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải nhận biết những gì đang xảy ra ở Châu Phi một cách cực kì nghiêm túc", ông Ryan cho biết thêm.
WHO cũng cảnh báo rằng các cộng đồng bản địa khoảng nửa triệu người trên toàn thế giới đặc biệt có nguy cơ cao bị đại dịch tấn công do điều kiện sống nhìn chung còn nghèo nàn.
Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, tính đến ngày 6.7, đã có hơn 70.000 ca mắc COVID-19 được báo cáo trong cộng đồng người dân bản địa ở Châu Mỹ, với hơn 2.000 người đã chết.
"Người dân bản địa thường có gánh nặng nghèo đói, thất nghiệp, suy dinh dưỡng cao và cả các bệnh truyền nhiễm và không truyền nhiễm, khiến họ dễ bị tổn thương hơn", ông Tedros nói thêm rằng người dân các khu vực lây lan đại dịch COVID-19 ở Châu Mỹ đang là mối quan tâm đặc biệt.
Người đứng đầu WHO kêu gọi các quốc gia thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa sức khỏe cần thiết, đặc biệt nhấn mạnh vào việc theo dõi các ca tiếp xúc với người bệnh. "Chúng ta đừng chờ vaccine. Chúng ta phải giữ mạng sống ngay bây giờ", ông Tedros nhấn mạnh.
Các ca COVID-19 toàn cầu đang đứng ở mức hơn 14,8 triệu, với hơn 600.000 ca tử vong, theo số liệu từ Worldometers.
WHO bày tỏ vui mừng trước thông tin thử nghiệm lâm sàng vaccine giai đoạn đầu của hãng dược phẩm AstraZeneca cho kết quả an toàn và tạo ra phản ứng miễn dịch đối với những tình nguyện viên khỏe mạnh.
"Chúng tôi chúc mừng các đồng nghiệp cho những bước tiến mà họ đã đạt được. Đây là một kết quả tích cực, nhưng còn một chặng đường dài... Bây giờ chúng ta cần chuyển sang các thử nghiệm quy mô lớn'', ông Ryan phát biểu.