WHO: Báo động tỉ lệ người trẻ mắc COVID-19 tăng vọt

Phương Linh |

Tỉ lệ những người trẻ mắc COVID-19, từ 15 đến 24 tuổi, đã tăng gấp ba lần trong khoảng 5 tháng, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết.

Reuters đưa tin, một phân tích của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về 6 triệu ca mắc COVID-29 từ ngày 24.2 đến ngày 12.7 cho thấy tỉ lệ người trẻ từ 15-24 tuổi tăng lên 15% so với tỉ lệ 4,5% ban đầu.

Ngoài Mỹ, dẫn đầu thế giới với 4,8 triệu ca, các nước Châu Âu gồm Tây Ban Nha, Đức và Pháp và các nước Châu Á như Nhật Bản, đã chứng kiến nhiều ca nhiễm mới là những người trẻ tuổi.

''Những người trẻ tuổi có xu hướng ít thận trọng hơn trong việc đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách xã hội'', bà Neysa Ernst, quản lý y tá tại một đơn vị thuộc  bệnh viện Johns Hopkins ở thành phố Baltimore, tiểu bang Maryland, Mỹ cho biết.

''Di chuyển làm tăng nguy cơ mắc và lây lan bệnh dịch COVID-19'', bà Ernst nói và bổ sung thêm rằng những người trẻ tuổi có xu hướng làm các công việc trong cộng đồng, tụ tập tại bãi biển, quán rượu hoặc mua đồ tạp hóa.

Sự gia tăng trong các ca nhiễm mới, còn được gọi là làn sóng COVID-19 thứ hai, đã khiến một số quốc gia áp đặt các biện pháp hạn chế mới đối với việc đi lại, trong khi các công ty chạy đua để tìm ra một loại vaccine phòng ngừa loại virus lây lan nhanh chóng đã cướp đi hơn 680.000 sinh mạng trên phạm vi toàn cầu.

WHO cho biết, trong số những người ở độ tuổi 5-14, khoảng 4,6% bị nhiễm bệnh, tăng lên so với tỉ lệ 0,8% ban đầu, từ ngày 24.2 đến ngày 12.7. Ngay cả khi các xét nghiệm COVID-19 được tăng cường, các chuyên gia y tế công cộng vẫn lo ngại việc mở lại trường học có thể dẫn đến đến một sự gia tăng đột biến các ca lây nhiễm COVID-19.

Tháng trước, chuyên gia hàng đầu của Mỹ về các bệnh truyền nhiễm, Anthony Fauci, đã kêu gọi những người trẻ tuổi tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội, đeo khẩu trang và tránh xa đám đông, cảnh báo rằng những người không có triệu chứng cũng có thể lây lan virus.

Thực tế, các chuyên gia y tế ở một số quốc gia đã thúc đẩy các biện pháp tương tự khi báo cáo thanh thiếu niên bị mắc COVID-19 ít biểu hiện triệu chứng hơn.

''Trước đây, chúng tôi đã nói điều này và chúng tôi sẽ nói lại một lần nữa: những người trẻ tuổi không phải là bất khả chiến bại. Những người trẻ tuổi có thể bị nhiễm bệnh, người trẻ có thể chết, và những người trẻ tuổi có thể truyền virus cho người khác'', Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus khẳng định trong khi phát biểu trong một cuộc họp báo gần đây ở Geneva.

Tháng trước, các quan chức Tokyo đã cho biết sẽ tiến hành xét nghiệm COVID-19 tại các khu phố đêm của thành phố, hướng dẫn các câu lạc bộ đêm đảm bảo  không gian thông thoáng cho khách hàng và yêu cầu họ tránh nói to.

Tại Pháp, chính quyền đã cho đóng cửa một quán bar vi phạm các quy tắc vệ sinh và gây ra một ổ dịch.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

WHO công bố kết quả điều tra sơ bộ nguồn gốc COVID-19 ở Trung Quốc

Song Minh |

WHO công bố kết quả điều tra sơ bộ nguồn gốc COVID-19 ở Trung Quốc, cho rằng Vũ Hán chưa hẳn đã là nơi virus truyền từ động vật sang người.

WHO cảnh báo đại dịch COVID-19 sẽ còn kéo dài

Phương Linh |

Ngày 1.8, WHO cảnh báo, đại dịch COVID-19 có khả năng sẽ còn "kéo dài".

COVID-19 thế giới 1.8: WHO công bố kỷ lục số ca nhiễm hàng ngày

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) báo cáo số ca COVID-19 hàng ngày tăng cao kỷ lục trên toàn cầu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

WHO công bố kết quả điều tra sơ bộ nguồn gốc COVID-19 ở Trung Quốc

Song Minh |

WHO công bố kết quả điều tra sơ bộ nguồn gốc COVID-19 ở Trung Quốc, cho rằng Vũ Hán chưa hẳn đã là nơi virus truyền từ động vật sang người.

WHO cảnh báo đại dịch COVID-19 sẽ còn kéo dài

Phương Linh |

Ngày 1.8, WHO cảnh báo, đại dịch COVID-19 có khả năng sẽ còn "kéo dài".

COVID-19 thế giới 1.8: WHO công bố kỷ lục số ca nhiễm hàng ngày

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) báo cáo số ca COVID-19 hàng ngày tăng cao kỷ lục trên toàn cầu.