WB, IMF họp bàn thúc đẩy kinh tế thế giới

Song Minh |

Từ ngày 9-15.10, Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tổ chức hội nghị thường niên mùa thu ở Morocco để tìm cách thúc đẩy kinh tế thế giới.

Hai tổ chức tài chính quốc tế này đang tìm cách mở rộng quy mô để theo đuổi các mục tiêu đầy tham vọng về khí hậu toàn cầu, đồng thời tiếp tục hỗ trợ các thị trường mới nổi và những nền kinh tế đang phát triển gặp khó khăn trong việc giải quyết mức nợ ngày càng tăng.

Kinh tế thế giới phục hồi đáng kể

Theo Giám đốc điều hành IMF Kristalina Georgieva, nền kinh tế thế giới đã cho thấy khả năng phục hồi đáng kể, nhu cầu về dịch vụ tăng mạnh, cuộc chiến chống lạm phát cao đã có những tiến bộ rõ rệt. “Điều này làm tăng cơ hội hạ cánh mềm cho nền kinh tế toàn cầu” - AP dẫn lời bà Georgieva nói, đề cập đến triển vọng giảm lạm phát thông qua tăng lãi suất trong khi vẫn tránh được một cuộc suy thoái nghiêm trọng.

Giám đốc IMF cũng kêu gọi các nước thành viên tăng đóng góp tài chính bằng cách tăng nguồn hạn ngạch tài chính cho tổ chức này trước cuối năm 2023.

Bà Georgieva lưu ý, IMF cũng đang tìm cách bổ sung các cơ chế cho vay ưu đãi cho những quốc gia có thu nhập thấp và trung bình đã kiệt sức vì đại dịch COVID-19 và xung đột Nga - Ukraina. Trong khi đó, IMF sẽ xem xét thay đổi cơ cấu quản lý để nâng cao tiếng nói của các nền kinh tế đang phát triển. “Tôi rất mong các nước thành viên đồng ý có chủ tịch châu Phi thứ ba trong ban điều hành của IMF, đồng thời ủng hộ kế hoạch mở rộng ban điều hành gồm 24 người để bổ sung thêm ghế cho các nước châu Phi" - bà Georgieva nói.

Tài trợ các vấn đề chống biến đổi khí hậu

Hội nghị mùa thu thường niên năm nay sẽ là cuộc họp đầu tiên có sự góp mặt của tân Chủ tịch WB Ajay Banga - người được bầu với cam kết tăng cường tài trợ cho khu vực tư nhân để chuyển đổi sang năng lượng tái tạo.

Kể từ khi nhậm chức, ông Banga đã cho biết, có kế hoạch cải tổ nhiệm vụ kép của WB là xóa đói giảm nghèo và thúc đẩy thịnh vượng chung, bao gồm cả vấn đề biến đổi khí hậu. Ông Banga nói tại một hội nghị vào tháng trước: “Tôi nghĩ rằng mục tiêu kép phải thay đổi thành xóa đói giảm nghèo, nhưng trên một hành tinh có thể sống được, vì tính chất đan xen của các cuộc khủng hoảng”.

Theo ông Banga, các đề xuất cải cách bảng cân đối kế toán của WB từ các quốc gia bao gồm Mỹ và Saudi Arabia có thể bổ sung thêm tới 125 tỉ USD vào khả năng cho vay nếu được thông qua. Điều này sẽ đánh dấu sự gia tăng đáng kể đối với WB, vốn chỉ huy động được hơn 100 tỉ USD vào năm ngoái.
Nhưng quá trình này có thể sẽ mất nhiều thời gian và kế hoạch của ông Banga "chắc chắn sẽ không diễn ra trong tuần này" - Danny Scull, cố vấn chính sách tại tổ chức nghiên cứu về biến đổi khí hậu E3G, nói với AFP.

Ngay cả khi những thay đổi này xảy ra, chúng có thể sẽ không đủ để đáp ứng quy mô tài trợ cần thiết cho quá trình chuyển đổi khí hậu. WB ước tính, các nước đang phát triển sẽ cần 2,4 nghìn tỉ USD mỗi năm trong 7 năm tới chỉ để giải quyết chi phí do biến đổi khí hậu, xung đột và đại dịch.

Khủng hoảng nợ

Trong khi WB và IMF đang tìm cách giải quyết vấn đề chuyển đổi khí hậu thì nhiều quốc gia thành viên đang phải vật lộn với mức nợ cao do đại dịch COVID-19 và xung đột Nga - Ukraina.
Trong hội nghị mùa xuân của WB và IMF vào tháng 4, Giám đốc IMF Georgieva nói rằng khoảng 15% quốc gia có thu nhập thấp đã lâm vào tình trạng khó khăn về nợ nần và 45% đang ở gần mức đó.

Tổng Thư ký Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) Rebeca Grynspan cho biết, những nỗ lực hiện nay nhằm giảm gánh nặng nợ nần của các nước thu nhập thấp do G20, WB và IMF thực hiện là chưa đủ. Bà đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới giải quyết vấn đề này tại các hội nghị thường niên, nhấn mạnh rằng cần có một cơ chế tốt hơn để giải quyết vấn đề nợ nhanh hơn.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

WB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế ở nhiều nước châu Á

Quý An (theo CNBC) |

Theo báo cáo vào tháng 10.2023, Ngân hàng Thế giới hiện kỳ vọng các nền kinh tế đang phát triển ở Đông Á và Thái Bình Dương sẽ tăng trưởng 5% vào năm nay. Con số này thấp hơn so với mức 5,1% WB từng dự báo vào tháng 4.

Mỹ thúc đẩy các nguồn lực của IMF, WB tại hội nghị thượng đỉnh G20

Thanh Hà |

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết, tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Ấn Độ, bà sẽ làm việc để xây dựng sự hỗ trợ nhằm tăng nguồn lực cho vay với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) giúp các nước thành viên đối phó với nhiều thách thức toàn cầu.

Việt Nam sẵn sàng cùng IMF triển khai biện pháp thúc đẩy phục hồi kinh tế

Thanh Hà |

Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristanila Georgieva nhấn mạnh, tăng trưởng tích cực của kinh tế ASEAN nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng đã đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy tăng trưởng bền vững của kinh tế thế giới thời gian qua.

Người hâm mộ không hài lòng sau thất bại của tuyển Việt Nam

MINH PHONG |

Thất bại 0-2 trước tuyển Trung Quốc cùng tấm thẻ đỏ của Tiến Linh khiến đội tuyển Việt Nam nhận về nhiều ý kiến chỉ trích từ phía người hâm mộ nước nhà.

Nguyễn Quang Dũng: Mời Trấn Thành đóng Đất rừng phương Nam để hút khán giả có gì sai?

ĐÔNG DU |

Chia sẻ với Lao Động, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho biết, việc mời Trấn Thành đóng "Đất rừng phương Nam" một phần vì giá trị ngôi sao. Hơn hết, anh thấy nam MC phù hợp với vai bác Ba Phi.

Ngư dân thất thần khi bị tàu giã cào kéo rê trên biển

HƯNG THƠ |

Ngư dân Trần Hòa (trú tại thôn 6, xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) thả hơn 10 tay lưới bắt mực và ghẹ cách bờ biển 3 hải lý. Bất ngờ, tàu dã cào hoạt động trái phép tiến đến, kéo luôn các tay lưới và ghe của anh Hòa suốt 1 hải lý. Chấp nhận mất của, anh Hòa phải cắt dây neo và lưới để tránh lật ghe.

Phụ huynh tiếp tục tập trung tại Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders để đòi học phí

Chân Phúc |

TPHCM - Đêm 10.10, khoảng 100 phụ huynh đã đến Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders nằm trên đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận, TPHCM) để đòi lại học phí do đã quá ngày hẹn.

Xem xét bổ sung 78.000 tỉ đồng vào quỹ cải cách chính sách tiền lương

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại phiên họp thứ 27, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét bổ sung khoảng 78.000 tỉ đồng vào quỹ cải cách chính sách tiền lương, dự kiến tiến hành từ 1.7.2024.

WB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế ở nhiều nước châu Á

Quý An (theo CNBC) |

Theo báo cáo vào tháng 10.2023, Ngân hàng Thế giới hiện kỳ vọng các nền kinh tế đang phát triển ở Đông Á và Thái Bình Dương sẽ tăng trưởng 5% vào năm nay. Con số này thấp hơn so với mức 5,1% WB từng dự báo vào tháng 4.

Mỹ thúc đẩy các nguồn lực của IMF, WB tại hội nghị thượng đỉnh G20

Thanh Hà |

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết, tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Ấn Độ, bà sẽ làm việc để xây dựng sự hỗ trợ nhằm tăng nguồn lực cho vay với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) giúp các nước thành viên đối phó với nhiều thách thức toàn cầu.

Việt Nam sẵn sàng cùng IMF triển khai biện pháp thúc đẩy phục hồi kinh tế

Thanh Hà |

Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristanila Georgieva nhấn mạnh, tăng trưởng tích cực của kinh tế ASEAN nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng đã đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy tăng trưởng bền vững của kinh tế thế giới thời gian qua.