Vứt bỏ gần 500 liều vaccine COVID-19 của Moderna vì bảo quản sai cách

Ngọc Vân |

Gần 500 liều vaccine COVID-19 của Moderna bị vứt bỏ sau khi bảo quản không đúng cách tại phòng khám Wisconsin, Mỹ.

Gần 500 liều vaccine COVID-19 của Moderna đã phải vứt bỏ tại một phòng khám ở Wisconsin sau khi nhân viên để 50 lọ trong tủ đông qua đêm khiến chúng không thể sử dụng được.

Vụ việc xảy ra tại phòng khám Advocate Aurora Health ở Grafton, Wisconsin, vào cuối tuần qua - người phát ngôn của Aurora nói với NBC.

“Chúng tôi được biết rằng, khoảng 50 lọ vaccine của Moderna đã bị vứt bỏ. Chúng tôi rất thất vọng và lấy làm tiếc vì điều này đã xảy ra" - người phát ngôn cho hay.

Mỗi lọ chứa 10 liều vaccine COVID-19.

Người phát ngôn lưu ý, mặc dù một số vaccine đưa cho nhân viên phòng khám vào ngày 26.12 vẫn nằm trong “thời hạn bảo quản sau làm lạnh 12 giờ đã được phê duyệt”, song gần như toàn bộ 500 liều đã phải bị bỏ vì không đảm bảo yêu cầu bảo quản nhiệt độ cần thiết.

Mặc dù phương pháp tiêm chủng của Moderna không yêu cầu nhiệt độ bảo quản siêu lạnh như vaccine của Pfizer-BioNTech, nhưng thuốc tiêm vẫn phải được giữ ở nhiệt độ thấp, từ âm 25 đến âm 15 độ C, theo hướng dẫn của FDA - tương tự như vaccine Sputnik V của Nga.

Sau khi rã đông, vaccine có thể được bảo quản lạnh ở nhiệt độ cao hơn trong tối đa 30 ngày, nhưng không thể trữ đông lại.

Đã có những sự cố tương tự xảy ra đối với vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech ở Đức, khiến các phòng khám trên khắp Bavaria buộc phải tạm dừng tiêm vào ngày 27.12, chưa đầy một ngày trong đợt tiêm chủng đại trà của nước này, sau khi phát hiện ra các vấn đề với chuỗi kho lạnh bảo quản.

Trong khi BioNTech cho biết, vaccine "vẫn ổn", song các phòng khám ở chín quận của Bavaria cuối cùng đã từ chối khoảng 1.000 mũi tiêm, với lý do lo ngại về tính hiệu quả và an toàn của vaccine. BioNTech giám sát việc vận chuyển đến các trung tâm phân phối kho lạnh ở Đức, nhưng chính quyền địa phương chịu trách nhiệm đưa vaccine đến các trung tâm tiêm chủng riêng lẻ.

Wisconsin đã ghi nhận khoảng 510.000 ca nhiễm COVID-19 và chỉ hơn 5.000 ca tử vong kể từ khi dịch bùng phát, theo dữ liệu do Đại học Johns Hopkins thu thập. Cho đến nay, các quan chức y tế bang cho biết, hơn 100.000 liều vaccine Moderna và gần 85.000 liều vaccine Pfizer đã được phân phối, với khoảng 10.300 liều đã được tiêm.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Có ca phản ứng dị ứng nghiêm trọng khi tiêm vaccine COVID-19 của Moderna

Thanh Hà |

Một bác sĩ ở Boston, Mỹ, cho biết đã có phản ứng dị ứng nghiêm trọng vài phút sau khi tiêm vaccine COVID-19 của Moderna vào ngày 24.12.

CEO Moderna tự tin sản xuất 500 triệu liều vaccine COVID-19 trong năm 2021

Phương Linh |

CEO của Moderna tự tin hãng này có thể sản xuất được 500 triệu liều vaccine COVID-19 trong năm 2021.

Moderna cung cấp tới 125 triệu liều vaccine toàn cầu trong quý I/2021

Phương Linh |

Moderna cho biết sẽ cung cấp tới 125 triệu liều vaccine COVID-19 trong quý đầu tiên của năm 2021.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Có ca phản ứng dị ứng nghiêm trọng khi tiêm vaccine COVID-19 của Moderna

Thanh Hà |

Một bác sĩ ở Boston, Mỹ, cho biết đã có phản ứng dị ứng nghiêm trọng vài phút sau khi tiêm vaccine COVID-19 của Moderna vào ngày 24.12.

CEO Moderna tự tin sản xuất 500 triệu liều vaccine COVID-19 trong năm 2021

Phương Linh |

CEO của Moderna tự tin hãng này có thể sản xuất được 500 triệu liều vaccine COVID-19 trong năm 2021.

Moderna cung cấp tới 125 triệu liều vaccine toàn cầu trong quý I/2021

Phương Linh |

Moderna cho biết sẽ cung cấp tới 125 triệu liều vaccine COVID-19 trong quý đầu tiên của năm 2021.