Vượt 1 triệu ca, số tử vong do COVID-19 toàn cầu còn tăng đến đâu?

Song Minh |

Số tử vong do COVID-19 khắp thế giới vượt 1 triệu ca vào 27.9, chưa đầy 1 năm sau khi bùng phát dịch bệnh.

Chưa đầy 1 năm kể từ khi bùng phát ở Trung Quốc, dịch COVID-19 đã lan rộng khắp thế giới, lây nhiễm cho hơn 33 triệu người, trong đó hơn 1 triệu người tử vong.

Đại dịch tàn phá nền kinh tế toàn cầu, làm gia tăng căng thẳng địa chính trị và cuộc sống bế tắc, từ các khu ổ chuột ở Ấn Độ và rừng rậm của Brazil đến thành phố lớn nhất của Mỹ là New York.

Các sự kiện thể thao thế giới, giải trí trực tiếp và du lịch quốc tế tạm dừng vì người hâm mộ, khán giả và khách du lịch buộc phải ở nhà, chấp hành các biện pháp nghiêm ngặt để hạn chế sự lây lan của virus.

Các biện pháp kiểm soát quyết liệt khiến một nửa nhân loại - hơn 4 tỉ người - bị phong tỏa vào tháng 4 - lúc đầu đã làm chậm tốc độ lây lan, nhưng vì các hạn chế được nới lỏng, dịch bệnh bùng phát trở lại.

Theo AFP, vào lúc 22h30 giờ GMT ngày 27.9 (05h30 ngày 28.9 giờ Việt Nam), đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của 1.000.009 nạn nhân trong số 33.018.877 ca nhiễm được ghi nhận.

Mỹ có số người chết cao nhất với hơn 200.000 người chết, tiếp theo là Brazil, Ấn Độ, Mexico và Anh.

Vũ Hán, Trung Quốc, là thành phố bị phong tỏa đầu tiên kể từ khi COVID-19 bùng phát. Ảnh: AFP
Vũ Hán, Trung Quốc, là thành phố bị phong tỏa đầu tiên kể từ khi COVID-19 bùng phát. Ảnh: AFP

Đối với tài xế xe tải người Italia Carlo Chiodi, những con số nghiệt ngã đó bao gồm cả cha mẹ của ông, mất cách nhau chỉ vài ngày.

"Điều tôi khó chấp nhận là tôi thấy bố tôi bước ra khỏi nhà, lên xe cấp cứu và tất cả những gì tôi có thể nói với ông ấy là tạm biệt" - Chiodi, 50 tuổi, nói với AFP.

"Tôi hối hận vì đã không nói con yêu bố và tôi hối hận vì đã không ôm ông ấy. Điều đó vẫn khiến tôi đau lòng" - Chiodi nói thêm.

Trong khi các nhà khoa học vẫn đang chạy đua để bào chế vaccine COVID-19, các chính phủ một lần nữa buộc phải thực hiện các biện pháp không dễ dàng để làm chậm sự lây lan của dịch bệnh, nhưng chúng làm tổn thương các nền kinh tế và các doanh nghiệp.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hồi đầu năm cảnh báo rằng, biến động kinh tế có thể gây ra một "cuộc khủng hoảng chưa từng thấy" do tổng sản phẩm quốc nội của thế giới sụp đổ.

Châu Âu, bị ảnh hưởng nặng nề bởi làn sóng đầu tiên, hiện đang phải đối mặt với làn sóng mới, khi Paris, London và Madrid đều buộc phải áp dụng biện pháp kiểm soát để làm chậm sự lây lan của dịch bệnh.

Giữa tháng 9 chứng kiến ​​sự gia tăng kỷ lục về số ca mắc ở hầu hết các khu vực và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cảnh báo số ca tử vong do COVID-19 thậm chí có thể tăng gấp đôi lên 2 triệu nếu không có thêm hành động tập thể toàn cầu.

Giám đốc các trường hợp khẩn cấp của WHO, Michael Ryan, phát biểu với báo giới hôm 25.9: “Một triệu là một con số khủng khiếp và chúng ta cần phải suy ngẫm về điều đó trước khi bắt đầu xem xét một triệu thứ hai. Chúng ta có sẵn sàng chung tay để tránh con số đó không?"

Theo số liệu của Worldometer, tính đến 10h00 ngày 28.9 theo giờ Việt Nam, thế giới có 33.304.666 ca mắc COVID-19, trong đó 1.002.389 ca tử vong, 24.634.298 người hồi phục.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người!

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Bang New York ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng vọt trở lại

HỒNG HẠNH |

Số ca mắc COVID-19 trong ngày của bang New York , Mỹ, tăng trở lại hơn 1.000 ca sau hơn 3 tháng qua.

Tổ chức 2 bữa tiệc lớn bất chấp COVID-19, người đàn ông Mỹ bóc lịch 1 năm

Phương Linh |

Bất chấp lệnh hạn chế COVID-19 để tổ chức 2 bữa tiệc lớn trong 1 tuần, người đàn ông Mỹ bị kết án 1 năm tù.

WHO cảnh báo con số tử vong đáng ngại trước khi có vaccine COVID-19

Phương Linh |

Số người chết vì COVID-19 trên toàn cầu có thể tăng gấp đôi trước khi một loại vaccine COVID-19 chính thức được sử dụng rộng rãi, theo WHO.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Bang New York ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng vọt trở lại

HỒNG HẠNH |

Số ca mắc COVID-19 trong ngày của bang New York , Mỹ, tăng trở lại hơn 1.000 ca sau hơn 3 tháng qua.

Tổ chức 2 bữa tiệc lớn bất chấp COVID-19, người đàn ông Mỹ bóc lịch 1 năm

Phương Linh |

Bất chấp lệnh hạn chế COVID-19 để tổ chức 2 bữa tiệc lớn trong 1 tuần, người đàn ông Mỹ bị kết án 1 năm tù.

WHO cảnh báo con số tử vong đáng ngại trước khi có vaccine COVID-19

Phương Linh |

Số người chết vì COVID-19 trên toàn cầu có thể tăng gấp đôi trước khi một loại vaccine COVID-19 chính thức được sử dụng rộng rãi, theo WHO.