Vương quốc Anh: Chọn ngày tưởng nhớ nạn nhân COVID-19

Bảo Trân (Theo Sky News) |

Vương quốc Anh chọn một ngày để tưởng nhớ những nạn nhân tử vong vì COVID-19. Đây dự kiến đánh dấu một năm kể từ khi người dân nước này được yêu cầu ở nhà khi đại dịch bùng phát nặng nề.

Được biết, thủ tướng Anh cũng đã ủng hộ việc chọn một ngày để nhìn lại một năm chống dịch của cả nước, đánh dấu kỷ niệm chống dịch COVID-19 từ những ngày đầu tiên.

Tổ chức từ thiện Marie Curie đang lên kế hoạch chọn ngày 23.3 tới đây để tưởng nhớ những người đã tử vong do đại dịch COVID-19.

Theo đó, vào ngày này năm ngoái (23.3.2020) Thủ tướng Vương quốc Anh Boris Johnson lần đầu tiên ra lệnh cho công dân cả nước ở nhà với nỗ lực hạn chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Ngày tưởng nhớ sẽ bao gồm một phút mặc niệm vào giữa trưa, sau đó là tiếng chuông báo. Mọi người được khuyến khích đứng trước cửa nhà vào lúc 20 giờ, trên tay có điện thoại, nến, đuốc để biểu thị hình ảnh “ngọn hải đăng tưởng nhớ”. Các tòa nhà lớn, nổi bật cũng sẽ được thắp sáng trên khắp Vương quốc Anh; đồng thời có nhiều hoạt động tưởng nhớ khác nhau được tổ chức tại các địa phương như buộc dải ruy băng màu vàng lên các thân cây (ruy băng vàng là biểu tượng của hy vọng và chiến thắng).

Ý tưởng tổ chức ngày tưởng nhớ nạn nhân COVID-19 đã nhận được sự ủng hộ của hơn 100 tổ chức, tổ chức từ thiện, doanh nghiệp, dịch vụ khẩn cấp, các cơ quan khu vực và các nhóm cộng đồng.

Tổng thống Johnson cho biết ông sẽ bí mật quan sát khoảnh khắc im lặng vào buổi trưa của cả nước đồng thời chia sẻ: “Đây quả là một năm vô cùng khó khăn đối với đất nước chúng ta và tôi mong đây sẽ là cơ hội để những người đã mất đi người thân thể hiện tình cảm tri ân theo cách mà họ muốn”; “Chúng tôi đã đạt được những thành tựu trong công cuộc chiến đấu chống lại COVID-19, tôi muốn một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người vì những hy sinh mà họ đã, đang và sẽ thực hiện; hy vọng họ vẫn có thể đoàn tụ, sum vầy với những người thân yêu khi những hạn chế dần được nới lỏng”.

“Bước qua một năm khó khăn nhất trong lịch sử của toàn bộ dịch vụ y tế, chúng ta cần phải suy ngẫm về những thiệt hại sâu sắc mà đại dịch COVID-19 để lại. Tiếc thương những người đã mất và đánh dấu sự hy sinh của toàn bộ nhân viên NHS”, người đứng đầu Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) Simon Stevens cũng thể hiện sự đồng tình với ý tưởng này, “Đây là khoảnh khắc để thừa nhận rằng trong nghịch cảnh, chúng ta đã nhìn thấy sức mạnh cộng đồng lớn đến thế nào khi bạn bè, hàng xóm và cộng đồng đã chung tay giúp đỡ nhau vượt qua tất cả những tình huống tồi tệ nhất của đất nước kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai”; “Trong khi chúng ta vẫn đang nâng cao cảnh giác để chống lại loại virus này, chương trình tiêm chủng của NHS hiện đang mang lại những hy vọng về thời điểm tươi sáng của cả nước nói riêng và thế giới nói chung”.

Các quan chức từ Lãnh đạo Lao động Keir Starmer, Bộ trưởng thứ nhất Scotland Nicola Sturgeon đến Bộ trưởng thứ nhất xứ Wales Mark Drakeford đều ủng hộ ngày tưởng nhớ mà Marie Curie dự kiến tổ chức.

Theo Giám đốc điều hành Marie Curie Matthew Reed: “Năm vừa qua là một trong những đau thương lớn nhất trong lịch sử hiện đại. Rất nhiều người trong chúng ta mất đi người thân. Nhiều người đã không thể nói lời tạm biệt tử tế hoặc an ủi gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của mình, xoa dịu nỗi đau của họ. Tất cả mọi người đều có thể thừa nhận điều đó và không một ai đơn độc vì cả nước ta đang đau cùng một nỗi đau”.

Hơn 125.000 người ở Anh đã qua đời chỉ trong vòng 28 ngày sau khi được trả kết quả xét nghiệm COVID-19 dương tính và hàng nghìn người đã phải chịu nhiều ảnh hưởng lâu dài từ căn bệnh này. Nhiều doanh nghiệp trên bờ vực phá sản, công nhân mất việc làm, các hộ gia đình lâm vào cảnh nghèo khó, khốn cùng.

Bảo Trân (Theo Sky News)
TIN LIÊN QUAN

Philippines phát hiện ca COVID-19 đầu tiên nhiễm biến thể Brazil

Thanh Hà |

Philippines ghi nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể SARS-CoV-2 ở Brazil, đồng thời xác nhận gần 100 trường hợp lây nhiễm một biến thể mới được phát hiện tại địa phương.

Xuất khẩu thủy sản sang Đài Loan bứt tốc trong bối cảnh COVID-19

Vũ Long |

Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Đài Loan (TQ) tăng mạnh từ những tháng đầu năm: Tăng gần 66% về lượng và tăng 62,3% về kim ngạch.

Bộ Y tế yêu cầu điều tra các ca phản ứng nặng sau tiêm vaccine COVID-19

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa có công điện gửi Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Sở Y tế tỉnh Gia Lai yêu cầu điều tra, đánh giá, kết luận nguyên nhân các ca phản ứng nặng sau tiêm vaccine COVID-19.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Philippines phát hiện ca COVID-19 đầu tiên nhiễm biến thể Brazil

Thanh Hà |

Philippines ghi nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể SARS-CoV-2 ở Brazil, đồng thời xác nhận gần 100 trường hợp lây nhiễm một biến thể mới được phát hiện tại địa phương.

Xuất khẩu thủy sản sang Đài Loan bứt tốc trong bối cảnh COVID-19

Vũ Long |

Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Đài Loan (TQ) tăng mạnh từ những tháng đầu năm: Tăng gần 66% về lượng và tăng 62,3% về kim ngạch.

Bộ Y tế yêu cầu điều tra các ca phản ứng nặng sau tiêm vaccine COVID-19

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa có công điện gửi Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Sở Y tế tỉnh Gia Lai yêu cầu điều tra, đánh giá, kết luận nguyên nhân các ca phản ứng nặng sau tiêm vaccine COVID-19.