Vùng an toàn nhất thế giới có thoát khỏi đòn giáng kinh tế từ COVID-19?

Thanh Hà |

Các quốc đảo Thái Bình Dương đang đối mặt với sự tàn phá kinh tế do phong tỏa và cấm di chuyển dù tránh được những hệ quả tồi tệ nhất từ đại dịch COVID-19, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) thông tin hôm 30.7.

Dự báo chung ảm đạm

Dù ghi nhận chưa tới 100 ca COVID-19, 14 nền kinh tế ở Thái Bình Dương được dự báo sẽ sụt giảm trung bình 4,3% trong năm nay do sự sụp đổ của thương mại và du lịch. Sụt giảm tới 2 con số được dự báo có thể xảy ra ở những nước phụ thuộc nhiều nhất vào du lịch, ADB nêu trong báo cáo theo dõi kinh tế Thái Bình Dương mới nhất, theo SCMP.

"Dù hầu hết các quốc gia Thái Bình Dương dường như tránh được tác động trực tiếp đến y tế từ COVID-19, đại dịch vẫn nêu bật sự cần thiết phải củng cố hệ thống y tế và bảo vệ xã hội ở tiểu vùng, qua đó giảm bớt các tác động bất lợi của hạn chế đi lại với sinh kế của người dân" - báo cáo nêu rõ.

Số người trong tình trạng nghèo cùng cực trong khu vực có thể tăng 40% - tăng khoảng 1,2 triệu người - trong ngắn hạn, do thiếu mạng lưới an toàn xã hội mạnh mẽ, theo báo cáo của ADB.

"Trong trung hạn, cộng đồng quốc tế có thể giúp phục hồi bằng cách hợp tác với các nước Thái Bình Dương để thiết lập lại liên kết kinh tế với phần còn lại của thế giới, thông qua các biện pháp hỗ trợ mở cửa trở lại an toàn cho các nền kinh tế và tham gia các bong bóng du lịch" - Ananya Basu - nhà kinh tế trưởng tại bộ phận Thái Bình Dương của ADB cho hay.

Theo chuyên gia ADB, về dài hạn, các đối tác phát triển cần hỗ trợ các nước Thái Bình Dương tăng cường khả năng hồi phục. Trong đó, các ưu tiên chính là: Cải thiện quản lý kinh tế vĩ mô và xây dựng dự trữ tài chính cho những cú sốc kinh tế trong tương lai cũng như củng cố hệ thống y tế và bảo vệ xã hội.

Thương mại và du lịch thiệt hại nặng

Các quốc gia Thái Bình Dương phần lớn có thể tránh được đại dịch COVID-19 qua đóng cửa biên giới, với một số nước trong khu vực như Kiribati và Tavalu không có ca COVID-19 nào. Tuy nhiên, lượng khách tới các nước này kể từ tháng 4 đã giảm 99% so với cùng kỳ năm trước.

Du lịch là nguồn thu lớn cho nhiều quốc gia trong khu vực. Từ 40-60% GDP của Quần đảo Cook và Palau đến từ du khách.

Những tác động của đại dịch COVID-19 đến Thái Bình Dương đang được cảm nhận trong lĩnh vực thương mại và du lịch khi  áp dụng kiểm soát biên giới, hạn chế đi lại và giảm các hoạt động trên không, trên biển.

Nền kinh tế phụ thuộc vào du lịch như Quần đảo Cook, Fiji, Palau và Vanuatu sẽ chứng kiến sự sụt giảm lớn nhất trong năm 2020. Trong khi đó, nền kinh tế giàu tài nguyên như Papua New Guinea và Quần đảo Solomon bị ảnh hưởng từ các hạn chế liên quan tới thương mại.

Phân tích của Ngân hàng Phát triển Châu Á được thực hiện với dữ liệu từ 14 quốc gia: Quần đảo Cook, Fiji, Kiribati, Quần đảo Marshall, Liên bang Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Quần đảo Solomon, Tonga, Tuvalu và Vanuatu.

Dù dân cư thưa thớt và biệt lập, các quốc gia ở Thái Bình Dương trong cuộc cạnh tranh ngày càng tăng về ảnh hưởng chiến lược giữa Trung Quốc với các nước đồng minh Mỹ và Australia.

Trung Quốc đã viện trợ hơn 1,6 tỉ USD cho các quốc gia Thái Bình Dương từ năm 2011 đến 2019, theo Viện Lowy có trụ sở tại Sydney. Australia có truyền thống coi Thái Bình Dương là sân sau, đã chi khoảng 7,4 tỉ USD cho khu vực trong cùng giai đoạn này trong khi Mỹ chi khoảng 1,2 tỉ USD. Cả ba quốc gia cũng đổ thêm hàng triệu USD vào khu vực kể từ khi bắt đầu đại dịch.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 thế giới: 27 bang ở Mỹ tạm dừng mở cửa

HỒNG HẠNH |

Thêm 1 bộ trưởng Brazil mắc COVID-19, 27 bang ở Mỹ tạm dừng bầu cử do đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Ấn Độ tăng kỷ lục số ca mắc trong ngày,... là những tin đáng chú ý về COVID-19 thế giới ngày 31.7.

COVID-19 ngày 31.7: WHO kêu gọi các nước ưu tiên đi lại quốc tế thiết yếu

Hải Anh |

WHO khuyến nghị các quốc gia nên dần dần dỡ bỏ các biện pháp áp đặt với di chuyển quốc tế dựa trên đánh giá rủi ro kỹ lưỡng và phải ưu tiên di chuyển thiết yếu cho các trường hợp khẩn cấp.

Những quốc gia vẫn chưa bị COVID-19 tấn công

HỒNG HẠNH |

Có 12 vùng lãnh thổ và quốc gia vẫn chưa có ca COVID-19 tính đến thời điểm hiện tại.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

COVID-19 thế giới: 27 bang ở Mỹ tạm dừng mở cửa

HỒNG HẠNH |

Thêm 1 bộ trưởng Brazil mắc COVID-19, 27 bang ở Mỹ tạm dừng bầu cử do đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Ấn Độ tăng kỷ lục số ca mắc trong ngày,... là những tin đáng chú ý về COVID-19 thế giới ngày 31.7.

COVID-19 ngày 31.7: WHO kêu gọi các nước ưu tiên đi lại quốc tế thiết yếu

Hải Anh |

WHO khuyến nghị các quốc gia nên dần dần dỡ bỏ các biện pháp áp đặt với di chuyển quốc tế dựa trên đánh giá rủi ro kỹ lưỡng và phải ưu tiên di chuyển thiết yếu cho các trường hợp khẩn cấp.

Những quốc gia vẫn chưa bị COVID-19 tấn công

HỒNG HẠNH |

Có 12 vùng lãnh thổ và quốc gia vẫn chưa có ca COVID-19 tính đến thời điểm hiện tại.