Vừa thất cử, cựu Thủ tướng Malaysia và vợ bị cấm xuất cảnh

Thanh Hà |

Cựu Thủ tướng Najib Razak và vợ đã bị cấm xuất cảnh hôm 12.5, vài ngày sau khi ông thất bại trong cuộc tổng tuyển cử ở Malaysia.

Theo AFP, đám đông giận dữ tập trung tại sân bay Kuala Lumpur sau khi kế hoạch bay bị rò rỉ trên mạng internet cho thấy, ông Najib và vợ là Rosmah Mansor định đi Indonesia.

Ông Najib nhấn mạnh trong các chia sẻ trên mạng xã hội về kế hoạch đi nghỉ ngắn ngày nước ngoài sau cuộc bầu cử và sẽ trở lại Malaysia vào tuần sau. Tuy nhiên, người dùng mạng xã hội cáo buộc chính trị gia vừa thất cử đã tìm cách chạy trốn.

Cơ quan nhập cư Malaysia đã nhanh chóng thông báo vợ chồng ông bị cấm rời khỏi Malaysia. "Cục nhập cư vừa mới đưa ông Najib và bà Rosmah vào danh sách đen, không cho rời khỏi đất nước", Mustafar Ali, Tổng cục trưởng Nhập cư Malaysia chia sẻ với AFP.

Ông Najib cũng xác nhận trên mạng xã hội Twitter: "Tôi vừa nhận được thông báo bởi cục nhập cư Malaysia rằng tôi và gia đình không được phép xuất cảnh. Tôi tôn trọng quyết định và sẽ ở lại trong nước với gia đình".

Trong tuần qua, liên minh Barisan Nasional của ông Najib thất bại trong cuộc bầu cử trước liên minh đối lập do chính trị gia kỳ cựu Mahathir Mohamad dẫn đầu.

Ở tuổi 92, ông Mahathir trở thành nhà lãnh đạo cao tuổi nhất thế giới. Ông từng là Thủ tướng Malaysia trong hơn 2 thập kỷ và từng là cố vấn của ông Najib Razak.

Đây là kết quả gây chấn động khi lần đầu tiên liên minh Barisan Nasional thất bại kể từ khi Malaysia độc lập 6 thập kỷ trước. Cựu Thủ tướng Najib Razak từ lâu bị cáo buộc liên quan tới vụ bê bối tài chính của quỹ nhà nước 1MDB và bỏ túi gần 700 triệu USD.

Tân Thủ tướng Mahathir đã cam kết  tiến hành điều tra các cáo buộc ngay sau khi nhậm chức.

AFP cũng cho hay, bà Rosmah Mansor - phu nhân cựu Thủ tướng Najib Razak từ lâu thu hút sự chú ý của công chúng Malaysia bởi việc sắm xa hoa và một bộ sưu tập lớn túi xách thiết kế. Sự phẫn nộ càng lên cao trong bối cảnh người Malaysia bất bình về chi phí sinh hoạt tăng cao, nhất là sau khi chính phủ của ông Najib áp thuế hàng hóa và dịch vụ năm 2015.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.