Vừa mở, 7 trường học tại Pháp lập tức đóng cửa vì có 70 ca COVID-19

Lê Thanh Hà |

7 trường học tại Pháp đã đóng cửa ngay lập tức sau khi được xác định có liên quan tới khoảng 70 ca mắc COVID-19.

Tại Pháp, khoảng 150.000 học sinh Trung học cơ sở đã quay trở lại trường học từ 18.5 theo những nới lỏng hạn chế được chính phủ ban bố trước đó.

Tuy nhiên, hãng thông tấn AP dẫn tin từ thông báo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Pháp Jean-Michel Blanquer cho hay đã phát hiện khoảng 70 ca mắc COVID-19 có liên quan tới các trường học. Bảy trường học ở miền bắc nước Pháp đã bị đóng cửa ngay lập tức.

Tình hình trên không khỏi làm dấy lên lo ngại về việc bùng phát các cụm dịch mới tại Pháp.

"Do virus có khoảng thời gian ủ bệnh, khả năng cao bệnh nhân đã bị nhiễm trước khi các trường học mở cửa trở lại", Bộ trưởng nói.

Trước đó vài ngày, Pháp còn ghi nhận cái chết đầu tiên của trẻ em liên quan đến bệnh Kawasaki - một hội chứng viêm hiếm gặp đang được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) điều tra và cảnh báo vì nghi có liên quan tới COVID-19. Cậu bé 9 tuổi ở Marseille là một trong 125 trẻ em ở Pháp mắc hội chứng này đến nay.

Tuần này, Pháp đang mở lại các trường Trung học cơ sở ở các khu vực được đánh giá là ít bị ảnh hưởng bởi virus, không bao gồm Paris.

Giống như nhiều quốc gia châu Âu khác, Pháp đã và đang rất "thận trọng" trong việc nới lỏng các hạn chế trong bối cảnh dịch COVID-19 được cảnh báo có thể gây ra 1 làn sóng thứ 2 tấn công lục địa này trong thời gian tới.

Tính đến chiều 19.5, Pháp đã ghi nhận 179.927 trường hợp mắc COVID-19 và 28.239 người tử vong.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nhịp sống tấp nập đang hồi sinh trở lại ở nước Pháp

Phương Linh |

Tròn 1 tuần kể từ khi nước Pháp bắt đầu nới lỏng các biện pháp phong toả vào ngày 11.5, cuộc sống tấp nập trước đây của người dân Pháp đang dần hồi sinh trở lại.

Tiết lộ phương pháp phát hiện COVID-19 mới không cần xét nghiệm

Bảo Châu |

Khả năng phát hiện người bị nhiễm COVID-19 của những con chó sẽ được đưa vào vào thử nghiệm nhằm đẩy nhanh quy trình phát hiện bệnh mà không cần can thiệp.

Tổng thống Pháp làm việc với CEO hãng dược phẩm dành ưu tiên vaccine cho Mỹ

Bảo Châu |

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đề nghị CEO của tập đoàn dược phẩm toàn cầu Sanofi tới tham dự một cuộc họp vào tuần tới.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Nhịp sống tấp nập đang hồi sinh trở lại ở nước Pháp

Phương Linh |

Tròn 1 tuần kể từ khi nước Pháp bắt đầu nới lỏng các biện pháp phong toả vào ngày 11.5, cuộc sống tấp nập trước đây của người dân Pháp đang dần hồi sinh trở lại.

Tiết lộ phương pháp phát hiện COVID-19 mới không cần xét nghiệm

Bảo Châu |

Khả năng phát hiện người bị nhiễm COVID-19 của những con chó sẽ được đưa vào vào thử nghiệm nhằm đẩy nhanh quy trình phát hiện bệnh mà không cần can thiệp.

Tổng thống Pháp làm việc với CEO hãng dược phẩm dành ưu tiên vaccine cho Mỹ

Bảo Châu |

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đề nghị CEO của tập đoàn dược phẩm toàn cầu Sanofi tới tham dự một cuộc họp vào tuần tới.