Vụ sự cố hạt nhân Fukushima: Ba cựu lãnh đạo TEPCO trắng án

THANH HÀ |

Tòa án Nhật Bản ngày 19.9 tuyên trắng án với 3 cựu lãnh đạo của Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) trong sự cố hạt nhân Fukushima năm 2011.

Tòa án cho biết, cựu chủ tịch (TEPCO) Tsunehisa Katsumata, 79 tuổi, và 2 cựu lãnh đạo khác không phạm tội gây ra cái chết của 44 bệnh nhân cao tuổi bị suy giảm sức khỏe trong hoặc sau khi buộc phải sơ tán khỏi bệnh viện địa phương.

Các lãnh đạo TEPCO bị buộc tội không lường trước được sóng thần có thể tấn công nhà máy sau động đất và đã không thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết có thể đã bảo vệ được nhà máy Fukushima Dai-ichi ở bờ biển phía đông bắc của Nhật Bản.

Ba trong số các lò phản ứng hạt nhân của nhà máy đã gặp sự số sau trận động đất 9,0 độ richter và sóng thần ngày 11.3.2011, phát tán phóng xạ vào các khu dân cư xung quanh và ra biển.

Trong phiên xử đầu tiên tháng 6.2017, ông Tsunehisa Katsumata cùng Sakae Muto, 69 tuổi và Ichiro Takekuro, 73 tuổi không nhận tội. Họ lập luận rằng, dự đoán được sóng thần lớn là điều không thể.

Hồi tháng 12 năm ngoái, các công tố viên đề xuất án 5 năm tù cho mỗi bị cáo với cáo buộc cẩu thả vì không thực hiện đủ các biện pháp để chống lại mối đe dọa sóng thần dù biết có nguy cơ.

Trong phán quyết ngày 19.9, tòa án cho biết các quan chức TEPCO nhận thức được sự cần thiết phải cải thiện các biện pháp phòng chống sóng thần và xem xét thực hiện các bước, nhưng các biện pháp của họ tuân thủ tiêu chuẩn an toàn của chính phủ vào thời điểm đó.

Thẩm phán Kenichi Nagafuchi cho biết, các chuyên gia cũng bị chia rẽ trong đánh giá về dự báo sóng thần.

Công tố viên lập luận, TEPCO có thể đã ngăn chặn thảm họa nếu dừng nhà máy để thực hiện các biện pháp an toàn trước thảm họa sóng thần. Nhưng tòa án cho biết, công ty có trách nhiệm cung cấp điện cho cộng đồng, do đó việc ngừng hoạt động nhà máy sẽ gây ra tác động xã hội.

Phán quyết của Tòa án quận Tokyo đã kết thúc phiên tòa hình sự duy nhất xét xử liên quan tới thảm họa hạt nhân khiến hàng chục nghìn cư dân phải rời bỏ nhà cửa vì ô nhiễm phóng xạ kéo dài.

TEPCO đã chi 9 nghìn tỷ yên (83 tỉ USD) cho khoản bồi thường liên quan đến thảm họa. Công ty cần phải chi khoảng 8 nghìn tỉ yên (74 tỉ USD) để ngừng hoạt động nhà máy và 6 nghìn tỉ yên (55 tỉ USD) để tẩy độc.

AP cho hay, phán quyết đã gây thất vọng với nhiều cư dân Fukushima và những người ủng hộ theo dõi phiên xét xử tại tòa án. Các nguyên đơn dự kiến sẽ kháng cáo phán quyết này. Hiroyuki Kawai - một luật sư đại diện cho hơn 5.700 cư dân Fukushima đã nộp đơn khiếu nại hình sự lên các công tố viên phát biểu trước khi tòa ra phán quyết rằng cuộc chiến pháp lý dự kiến sẽ kéo dài khoảng một thập kỷ bởi bên thua sẽ kháng cáo.

THANH HÀ
TIN LIÊN QUAN

Nhà máy hạt nhân nổi đầu tiên thế giới của Nga bị phản đối quyết liệt

N.V |

Nhà máy hạt nhân đầu tiên trên thế giới có thể nổi trên mặt nước, do Nga sản xuất, bắt đầu cuộc hành trình dài 5.000 km băng qua Bắc Băng Dương từ ngày 23.8.

Nhật có thể nâng mức đánh giá năng lực hạt nhân của Triều Tiên

Hải Anh |

Nhật Bản nâng đánh giá của nước này về năng lực vũ khí hạt nhân của Triều Tiên trong Sách trắng Quốc phòng thường niên sắp công bố, trong đó cho biết Bình Nhưỡng dường như đã đạt được năng lực thu nhỏ đầu đạn hạt nhân.

Rò rỉ chất thải phóng xạ ở nơi cao gấp 1.000 lần Chernobyl, Fukushima

Hải Anh |

Chất thải phóng xạ đang rò rỉ ra biển từ các đảo nhiệt đới giữa Australia và Hawaii. Tại đây, phóng xạ cao hơn 1.000 lần so với cả Chernobyl và Fukushima.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhà máy hạt nhân nổi đầu tiên thế giới của Nga bị phản đối quyết liệt

N.V |

Nhà máy hạt nhân đầu tiên trên thế giới có thể nổi trên mặt nước, do Nga sản xuất, bắt đầu cuộc hành trình dài 5.000 km băng qua Bắc Băng Dương từ ngày 23.8.

Nhật có thể nâng mức đánh giá năng lực hạt nhân của Triều Tiên

Hải Anh |

Nhật Bản nâng đánh giá của nước này về năng lực vũ khí hạt nhân của Triều Tiên trong Sách trắng Quốc phòng thường niên sắp công bố, trong đó cho biết Bình Nhưỡng dường như đã đạt được năng lực thu nhỏ đầu đạn hạt nhân.

Rò rỉ chất thải phóng xạ ở nơi cao gấp 1.000 lần Chernobyl, Fukushima

Hải Anh |

Chất thải phóng xạ đang rò rỉ ra biển từ các đảo nhiệt đới giữa Australia và Hawaii. Tại đây, phóng xạ cao hơn 1.000 lần so với cả Chernobyl và Fukushima.