Vụ nổ ở Lebanon: Tổng thống bác bỏ khả năng kho vũ khí gây nổ

HỒNG HẠNH |

Tổng thống Lebanon Michel Aoun đã bác bỏ khả năng gây ra vụ nổ tại cảng Beirut là do kho vũ khí của Hezbollah, nhưng nói rằng sẽ điều tra mọi giả thuyết.

Các nhà chức trách Lebanon đang điều tra nguyên nhân khiến 2.750 tấn nitrat amoni - thủ phạm gây ra vụ nổ ở Lebanon - được lưu trữ mà không đảm bảo an toàn trong suốt 6 năm tại cảng Beirut vào ngày 4.8, khiến 178 người thiệt mạng và 6.000 người bị thương.

Vào ngày 18.8, nhật báo Italia Corriere della Sera dẫn lời Tổng thống Aoun, một đồng minh của phong trào Hezbollah do Iran hậu thuẫn, cho hay, Hezbollah không lưu trữ vũ khí tại cảng Beirut. Tuyên bố này đã từng được người đứng đầu Hezbollah đưa ra hồi đầu tháng.

“Không thể xảy ra điều này. Những sự kiện nghiêm trọng như này sẽ châm ngòi cho trí tưởng tượng, ắt hẳn sẽ phải được điều tra”, ông Aoun trả lời khi được hỏi về những giả thuyết kho vũ khí của Hezbollah lưu trữ tại cảng Beirut.

Thủ lĩnh Hezbollah Syyed Hassan Nasrallah đã bác bỏ cáo buộc rằng phong trào vũ trang của ông cất trữ kho vũ khí tại cảng Beirut. Nasrallah cho biết, nhóm sẽ chờ kết quả điều tra, nhưng nếu nó trở thành một hành động phá hoại Israel, họ sẽ “phải trả một cái giá tương đương”.

Hezbollah từng gây chiến với Israel và bị Mỹ xếp vào danh sách các nhóm khủng bố. Israel phủ nhận mọi liên quan đến vụ nổ.

Ông Aoun cho hay đang xem xét liệu sự sơ suất, một tai nạn hay “sự can thiệp từ bên ngoài” mới là nguyên nhân gây ra vụ nổ.

“Mặc dù có vẻ như đó chỉ là một tai nạn, nhưng tôi muốn tránh bị cáo buộc rằng không lắng nghe mọi tiếng nói”, ông bày tỏ và cho biết, có nhiều người khẳng định nhìn thấy máy bay bay qua cảng ngay trước khi xảy ra vụ nổ. Theo ông, những thông tin này dù “không đáng tin lắm”, nhưng cũng nên được xem xét.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Vụ nổ ở Lebanon: Hóa chất nguy hiểm vẫn còn tại cảng Beirut

HỒNG HẠNH |

Sau khi xảy ra vụ nổ ở Lebanon, hàng chục container chứa hóa chất nguy hiểm vẫn còn ở hiện trường, các chuyên gia Pháp cho biết.

Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ra tuyên bố về vụ nổ ở Lebanon

Ngọc Vân |

Được tin về vụ nổ xảy ra tại cảng thành phố Beirut, thủ đô Lebanon vào ngày 4.8 gây tổn thất lớn, theo đề xuất của Việt Nam, ngày 9.8.2020, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã ra tuyên bố về vụ việc này.

Trước vụ nổ ở Lebanon, thế giới từng "rung chuyển" vì những thảm hoạ nổ

Cát Tường - Sở Hạ |

Ngày 4.8, vụ nổ 2.750 tấn amoni nitrat ở thủ đô Beirut, Lebanon đã khiến hàng trăm người thiệt mạng và khoảng 300.000 người mất nhà cửa. Trước vụ nổ ở Lebanon, từng có nhiều thảm hoạ tương tự như: Vụ nổ Thiên Tân, Trung Quốc năm 2015; Nổ kho vũ khí ở Lagos, Nigeria năm 2002...

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Vụ nổ ở Lebanon: Hóa chất nguy hiểm vẫn còn tại cảng Beirut

HỒNG HẠNH |

Sau khi xảy ra vụ nổ ở Lebanon, hàng chục container chứa hóa chất nguy hiểm vẫn còn ở hiện trường, các chuyên gia Pháp cho biết.

Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ra tuyên bố về vụ nổ ở Lebanon

Ngọc Vân |

Được tin về vụ nổ xảy ra tại cảng thành phố Beirut, thủ đô Lebanon vào ngày 4.8 gây tổn thất lớn, theo đề xuất của Việt Nam, ngày 9.8.2020, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã ra tuyên bố về vụ việc này.

Trước vụ nổ ở Lebanon, thế giới từng "rung chuyển" vì những thảm hoạ nổ

Cát Tường - Sở Hạ |

Ngày 4.8, vụ nổ 2.750 tấn amoni nitrat ở thủ đô Beirut, Lebanon đã khiến hàng trăm người thiệt mạng và khoảng 300.000 người mất nhà cửa. Trước vụ nổ ở Lebanon, từng có nhiều thảm hoạ tương tự như: Vụ nổ Thiên Tân, Trung Quốc năm 2015; Nổ kho vũ khí ở Lagos, Nigeria năm 2002...