Vụ nổ Beirut: Liên Hợp Quốc kêu gọi hỗ trợ tài chính 565 triệu USD

Lê Thanh Hà |

Liên Hợp Quốc (UN) đã đưa ra lời kêu gọi hỗ trợ tài chính trị giá 565 triệu USD nhằm giúp đỡ những người dân Lebanon bị ảnh hưởng bởi vụ nổ Beirut.

Theo hãng thông tấn AP, lời kêu gọi hỗ trợ 565 triệu USD đã được UN đưa ra hôm 14.8 nhằm giúp đỡ những người dân Lebanon chịu ảnh hưởng sau vụ nổ Beirut.

Người phát ngôn UN Stephane Dujarric cho biết số tiền này sẽ cho phép các đối tác nhân đạo của UN "giúp đỡ những người có nhu cầu, nhằm vào an ninh lương thực, sức khỏe, nơi ở, sự bảo vệ, cũng như hỗ trợ nước và vệ sinh môi trường.

Văn phòng nhân đạo của UN cho biết vụ nổ kinh hoàng hôm 4.8 đã phá hủy hầu hết cảng Beirut, san phẳng các khu dân cư xung quanh, làm hư hại 6 bệnh viện và hơn 20 trạm y tế, đồng thời phá hủy 120 trường học. Vụ nổ khiến hơn 170 người thiệt mạng, hơn 6.000 người bị thương và hàng nghìn người mất nhà cửa.

Một góc hiện trường sau vụ nổ kinh hoàng tại Beirut, Lebanon hôm 4.8. Ảnh: AFP.
Một góc hiện trường sau vụ nổ kinh hoàng tại Beirut, Lebanon hôm 4.8. Ảnh: AFP.

Các mục tiêu cứu trợ cụ thể trước mắt sẽ bao gồm: (i) Giao ngay bữa ăn nóng, khẩu phần thực phẩm và nguồn cung cấp ngũ cốc; (ii) Phục hồi các cơ sở y tế bị hư hỏng, cung cấp các dụng cụ điều trị chấn thương và các loại thuốc thiết yếu; (iii) Cấp tiền để tạm trú cho các gia đình có nhà cửa bị hư hại hoặc bị phá hủy, sửa chữa các khu vực cơ sở chung bị ảnh hưởng bởi vụ nổ; và (iv) sửa chữa trường học, cung cấp đồ dùng giáo dục, hỗ trợ tâm lý cho trẻ em.

 
Những nạn nhân của vụ nổ ở Beirut đang chờ điều trị trong bệnh viện. Ảnh: AFP.

"Nhiệm vụ tái thiết cuộc sống của người dân và phục hồi sau thảm họa chỉ mới bắt đầu. Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế thể hiện cam kết kiên định của họ đối với người dân Lebanon và đáp lại sự giúp đỡ của Lebanon đối với những người tị nạn Syria và Palestine bằng việc hỗ trợ khoản tài chính đầy đủ cho lời kêu gọi này", Najat Rochdi, điều phối viên nhân đạo của UN tại Lebanon, nói.

 
Một nạn nhân sống sót sau vụ nổ đang được di chuyển khỏi hiện trường. Ảnh: AFP.

Văn phòng nhân đạo của UN cũng cho biết lời kêu gọi này nhằm tìm kiếm ngân quỹ cho chi phí của 2 giai đoạn đầu tiên - nhu cầu nhân đạo tức thời và bắt đầu khôi phục, tái thiết - tiêu tốn hàng tỉ USD và đòi hỏi sự kết hợp của lĩnh vực tài chính công cũng như tư nhân.

Giai đoạn 3 sẽ là việc ứng phó với cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội của Lebanon vốn đang diễn ra trước vụ nổ Beirut và giờ đây còn trở nên trầm trọng hơn vì đại dịch COVID-19.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Vụ nổ Beirut: Cảnh báo nguy cơ sụp đổ hàng chục tòa nhà lịch sử

Lê Thanh Hà |

Giới chức Lebanon đã cảnh báo khoảng 60 tòa nhà lịch sử ở thủ đô Beirut có nguy cơ sụp đổ sau vụ nổ "như bom hạt nhân" kinh hoàng tại cảng hôm 4.8.

Vụ nổ ở Lebanon: Hóa chất nguy hiểm vẫn còn tại cảng Beirut

HỒNG HẠNH |

Sau khi xảy ra vụ nổ ở Lebanon, hàng chục container chứa hóa chất nguy hiểm vẫn còn ở hiện trường, các chuyên gia Pháp cho biết.

Toàn bộ chính phủ Lebanon từ chức sau vụ nổ ở Beirut

Hải Anh |

Chính phủ Lebanon từ chức, một tuần sau vụ nổ kinh hoàng phá hủy cảng Beirut. Thủ tướng Hassan Diab tuyên bố, thảm họa hôm 4.8 là hệ quả của nạn tham nhũng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ nổ Beirut: Cảnh báo nguy cơ sụp đổ hàng chục tòa nhà lịch sử

Lê Thanh Hà |

Giới chức Lebanon đã cảnh báo khoảng 60 tòa nhà lịch sử ở thủ đô Beirut có nguy cơ sụp đổ sau vụ nổ "như bom hạt nhân" kinh hoàng tại cảng hôm 4.8.

Vụ nổ ở Lebanon: Hóa chất nguy hiểm vẫn còn tại cảng Beirut

HỒNG HẠNH |

Sau khi xảy ra vụ nổ ở Lebanon, hàng chục container chứa hóa chất nguy hiểm vẫn còn ở hiện trường, các chuyên gia Pháp cho biết.

Toàn bộ chính phủ Lebanon từ chức sau vụ nổ ở Beirut

Hải Anh |

Chính phủ Lebanon từ chức, một tuần sau vụ nổ kinh hoàng phá hủy cảng Beirut. Thủ tướng Hassan Diab tuyên bố, thảm họa hôm 4.8 là hệ quả của nạn tham nhũng.