Sputnik đưa tin, lần đầu tiên trong cuộc tập trận Zapad-2021 giữa Nga và Belarus tại các thao trường ở ngoại ô Kaliningrad, các hệ thống robot tấn công Platform-M trang bị súng phóng lựu đã được sử dụng.
Bộ Quốc phòng Nga thông tin: "Khi thực hiện các nhiệm vụ tập trận trong khuôn khổ hoạt động thực tiễn của các lực lượng vũ trang nhằm loại bỏ các đội hình vũ trang bất hợp pháp trong điều kiện đô thị, tấn công các mục tiêu cố định và di động, các tay súng cơ giới và lính dù đã tấn công bằng robot điều khiển từ xa Platform-M bánh xích, được trang bị 4 súng phóng lựu và súng máy Kalashnikov”.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, robot chiến đấu cũng được sử dụng để tiến hành trinh sát và vượt qua các bãi mìn do các chiến binh giả định thiết lập.
Cuộc tập trận cũng có sự tham gia của máy bay không người lái Orlan và Forpost, được sử dụng để đánh giá hiệu quả đánh trúng mục tiêu và điều chỉnh hỏa lực của các đơn vị pháo binh và xe tăng, cũng như hỗ trợ các đơn vị trinh sát.
Cuộc tập trận quy mô lớn Zapad-2021 giữa Nga và Belarus có sự tham gia của 200.000 quân nhân, 80 máy bay và trực thăng, 760 đơn vị thiết bị quân sự, bao gồm 290 xe tăng, 240 khẩu pháo, nhiều hệ thống phóng tên lửa và súng cối, 15 tàu chiến...
Cuộc tập trận được tổ chức trên 9 thao trường tại Nga và 5 thao trường tại Belarus từ 10-16.9 dưới sự chỉ đạo của tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang 2 nước. Ngoài binh sỹ Nga và Belarus, cuộc tập trận còn có sự tham gia của Armenia, Ấn Độ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mông Cổ, Pakistan và Sri Lanka.