"Vũ khí" mới để xác định hố đen nguyên thủy

Thanh Hà |

Các nhà nghiên cứu phát triển loại máy dò sóng hấp dẫn mới để tìm các hố đen có kích thước bằng quả bóng quần vợt được tạo ra từ Vụ nổ Lớn (Big Bang).

Nghiên cứu do Giáo sư Fuzfa, nhà vật lý thiên văn tại Đại học Namur, Bỉ, dẫn dắt. Nhóm nghiên cứu vừa phát triển một ứng dụng của máy dò này để quan sát các hố đen nguyên thủy "nhỏ" với kết quả được công bố trên tạp chí Physical Review D.

Theo nhóm nghiên cứu, việc phát hiện các hố đen nguyên thủy mở ra những triển vọng mới để hiểu về nguồn gốc của vũ trụ bởi những hố đen giả thuyết này được cho là hình thành trong vòng vài phần nhỏ của giây sau Vụ nổ Lớn. Nghiên cứu đáng quan tâm với vật lý lý thuyết và vũ trụ học vì có thể giải thích đáng kể nguồn gốc vật chất tối trong vũ trụ.

“Cho đến nay, những hố đen nguyên thủy này vẫn chỉ là giả thuyết, bởi vì rất khó để tạo ra sự khác biệt giữa một hố đen do nổ lõi sao và một hố đen nguyên thủy. Có thể quan sát các hố đen nhỏ hơn, có khối lượng bằng một hành tinh nhưng kích thước vài cm sẽ tạo ra sự khác biệt" - nhóm nghiên cứu cho hay.

Các nhà khoa học thông tin thêm: "Chúng tôi đang cung cấp cho các nhà thí nghiệm một thiết bị có thể phát hiện ra những hố đen nguyên thủy bằng cách thu sóng hấp dẫn mà chúng phát ra khi hợp nhất, sóng này vốn có tần số cao hơn nhiều so với những sóng hiện có".

Thiết bị này có kích thước vài mét đủ để phát hiện sự hợp nhất của các hố đen nguyên thủy nhỏ cách Trái đất hàng triệu năm ánh sáng. Thiết bị mới cũng nhỏ gọn hơn nhiều so với các máy dò thường được sử dụng như giao thoa kế LIGO, Virgo và KAGRA vốn dài vài km.

Phương pháp phát hiện của thiết bị này cũng nhạy với những sóng hấp dẫn tần số rất cao vốn không được tạo ra từ những nguồn vật lý thiên văn thông thường như nhiệt hạch, sao neutron hoặc hố đen sao. Nhưng thiết bị này lại là lý tưởng để phát hiện các hố đen nhỏ có khối lượng của một hành tinh nhưng kích thước chỉ ngưỡng một quả bóng nhỏ đến cỡ quả bóng tennis.

Kỹ thuật đã được cấp bằng sáng chế này đang ở giai đoạn mô hình hóa lý thuyết nâng cao nhưng đã có tất cả các yếu tố cần thiết để bước vào giai đoạn cụ thể hơn, với việc xây dựng một nguyên mẫu.

Thiết bị mới sẽ mở đường cho nghiên cứu cơ bản về nguồn gốc của vũ trụ. Ngoài các hố đen nguyên thủy, thiết bị mới cũng có thể quan sát trực tiếp sóng hấp dẫn phát ra tại thời điểm xảy ra Vụ nổ Lớn và do đó thăm dò vật lý ở năng lượng cao hơn nhiều so với năng lượng đạt được trong máy gia tốc hạt.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện 2 hành tinh khí quay quanh ngôi sao giống Mặt trời

Thanh Hà |

Phát hiện 2 hành tinh khí quay quanh một ngôi sao giống Mặt trời cách Trái đất 352 năm ánh sáng.

Cơ chế mới giải đáp bí ẩn sự hình thành siêu hố đen vũ trụ

Thanh Hà |

Hố đen hạt giống sản sinh từ quầng vật chất tối suy sụp, theo một nghiên cứu mới.

3 thiên hà hợp nhất hiếm thấy có ít nhất 2 hố đen siêu khối lượng

Thanh Hà |

Nhóm nghiên cứu Đại học Maryland, Mỹ tìm thấy cụm 3 thiên hà hợp nhất có khả năng có 2 hố đen siêu khối lượng đang hoạt động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Phát hiện 2 hành tinh khí quay quanh ngôi sao giống Mặt trời

Thanh Hà |

Phát hiện 2 hành tinh khí quay quanh một ngôi sao giống Mặt trời cách Trái đất 352 năm ánh sáng.

Cơ chế mới giải đáp bí ẩn sự hình thành siêu hố đen vũ trụ

Thanh Hà |

Hố đen hạt giống sản sinh từ quầng vật chất tối suy sụp, theo một nghiên cứu mới.

3 thiên hà hợp nhất hiếm thấy có ít nhất 2 hố đen siêu khối lượng

Thanh Hà |

Nhóm nghiên cứu Đại học Maryland, Mỹ tìm thấy cụm 3 thiên hà hợp nhất có khả năng có 2 hố đen siêu khối lượng đang hoạt động.