Vụ hỗn loạn tại QH Mỹ: Yêu cầu hỗ trợ từ Vệ binh Quốc gia 6 lần bị từ chối

Thanh Hà |

Cựu cảnh sát trưởng Điện Capitol nói rằng, yêu cầu hỗ trợ từ lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ trong vụ hỗn loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6.1 đã bị từ chối 6 lần.

Cựu cảnh sát trưởng Điện Capitol Steven Sund cho biết, các quan chức an ninh tại Hạ viện và Thượng viện đã từ chối yêu cầu ban đầu của ông về việc kêu gọi Lực lượng Vệ binh Quốc gia.

Ông Steven Sund, đã từ chức vào tuần trước sau lời kêu gọi của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi sau vụ hỗn loạn ngày Quốc hội Mỹ chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống Mỹ 2020, chia sẻ thông tin này trong cuộc phỏng vấn với The Washington Post hôm Chủ nhật (10.1).

Tiết lộ của cựu cảnh sát trưởng Điện Capitol, theo NPR, khác với các tuyên bố trước đây của các quan chức khác sau vụ tấn công ngày 6.1 xảy ra ở tòa nhà Quốc hội Mỹ. Cấp trên của ông Sund trước đó nói rằng, Vệ binh Quốc gia và các lực lượng tăng cường hỗ trợ an ninh khác có thể đã được tăng cường, nhưng không ai ở Điện Capitol yêu cầu.

Cựu cảnh sát trưởng Điện Capitol Steven Sund chia sẻ, viên chức đặc trách duy trì trật tự (Sergeant-at-Arms) của Hạ viện Paul Irving lo ngại về tác động của việc ban bố tình trạng khẩn cấp trước các cuộc biểu tình và từ chối sự hiện diện của lực lượng Vệ binh Quốc gia. Ông cho biết, Thượng sĩ Michael Stenger - viên chức đặc trách duy trì trật tự của Thượng viện Mỹ cũng khuyến nghị không chính thức yêu cầu lực lượng Vệ binh Quốc gia sẵn sàng trong trường hợp cần thiết để duy trì an ninh.

Giống như Sund, Hạ nghị sĩ Irving và Thượng nghị sĩ Stenger cũng từ chức sau vụ hỗn loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6.1.

Cựu cảnh sát trưởng Steven Sund nói rằng, ông đã yêu cầu hỗ trợ 6 lần trước và trong vụ xâm nhập vào Điện Capitol. Tuy nhiên, mỗi yêu cầu đó đều bị từ chối hoặc bị trì hoãn.

Khi đám đông đến Điện Capitol vào khoảng 12h40 phút ngày 6.1, mất khoảng 15 phút để họ phá vỡ rào rản ở phía tây tòa nhà, theo cựu cảnh sát trưởng Sund. Đội Cảnh sát Capitol, với số lượng khoảng 1.400 người trong ngày hôm đó, nhanh chóng bị khoảng 8.000 phần tử bạo loạn lấn át.

“Nếu chúng tôi có Lực lượng Vệ binh Quốc gia, chúng tôi có thể kìm chân họ lâu hơn, cho đến khi có nhiều sĩ quan hơn từ các cơ quan đối tác đến" - ông nói.

Cựu cảnh sát trưởng Đồi Capitol Steven Sund tiết lộ, trong cuộc gọi trực tuyến với một số quan chức thực thi pháp luật vào khoảng 14h26 ngày 6.1, ông đã yêu cầu Lầu Năm Góc cung cấp hỗ trợ.

Trong cuộc gọi này, quan chức quân đội cấp cao, Trung tướng Walter E. Piatt, Tham mưu trưởng Lục quân, cho biết không thể đề nghị Bộ trưởng Lục quân Ryan McCarthy cho phép triển khai. "Tôi không thích hình ảnh Vệ binh Quốc gia đứng trong hàng ngũ cảnh sát với phía sau là Điện Capitol" - tướng Piatt nói.

Hơn 3 giờ sau khi hỗn loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ đã kết thúc mới có sự xuất hiện của lực lượng Vệ binh Quốc gia, theo NPR.

Thị trưởng Washington, D.C. Muriel Bowser cũng muốn có sự hiện diện của cảnh sát tại Điện Capitol bởi muốn tránh kịch bản tương tự như mùa hè năm ngoái sau cuộc biểu tình gần Nhà Trắng.

Trong vụ hỗn loạn ngày 6.1 tại tòa nhà Quốc hội Mỹ, bà Bowser đã yêu cầu và nhận được một lực lượng giới hạn gồm 340 người từ lực lượng Vệ binh Quốc gia Washington D.C. Những người lính tăng cường này không có vũ khí và công việc của họ là giúp phân luồng giao thông chứ không phải thực thi pháp luật.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thêm cảnh sát Điện Capitol thiệt mạng

Hải Anh |

Cảnh sát Điện Capitol thứ 2, Howard Liebengood, đã chết trong tuần qua, cảnh sát Điện Capitol thông báo ngày 10.1.

Ông Biden lên tiếng về cảnh sát thiệt mạng trong vụ hỗn loạn ở Quốc hội Mỹ

Thanh Hà |

Tổng thống đắc cử Joe Biden nói rằng, những người có trách nhiệm trong cái chết của một cảnh sát Điện Capitol sẽ phải chịu trách nhiệm.

Quan chức an ninh hàng đầu Quốc hội Mỹ từ chức sau hỗn loạn tại điện Capitol

Hải Anh |

Cảnh sát trưởng Quốc hội Mỹ Steven Sund từ chức trong bối cảnh bị chỉ trích về việc thiếu chuẩn bị để đối phó với đám đông hỗn loạn tại điện Capitol.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Thêm cảnh sát Điện Capitol thiệt mạng

Hải Anh |

Cảnh sát Điện Capitol thứ 2, Howard Liebengood, đã chết trong tuần qua, cảnh sát Điện Capitol thông báo ngày 10.1.

Ông Biden lên tiếng về cảnh sát thiệt mạng trong vụ hỗn loạn ở Quốc hội Mỹ

Thanh Hà |

Tổng thống đắc cử Joe Biden nói rằng, những người có trách nhiệm trong cái chết của một cảnh sát Điện Capitol sẽ phải chịu trách nhiệm.

Quan chức an ninh hàng đầu Quốc hội Mỹ từ chức sau hỗn loạn tại điện Capitol

Hải Anh |

Cảnh sát trưởng Quốc hội Mỹ Steven Sund từ chức trong bối cảnh bị chỉ trích về việc thiếu chuẩn bị để đối phó với đám đông hỗn loạn tại điện Capitol.