Vụ hỗn loạn ở Điện Capitol: FBI treo thưởng 50.000 USD tìm kẻ đặt bom

Thanh Hà |

FBI treo thưởng lên đến 50.000 USD để tìm những người chịu trách nhiệm vụ đặt bom ở thủ đô Washington D.C vào ngày xảy ra hỗn loạn ở Điện Capitol.

FBI công bố một bức ảnh vào tối thứ Năm (7.1) về một nghi phạm có thể liên quan đến việc đặt bom ống tại trụ sở Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa và Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ hôm 6.1.

FBI treo thưởng lên đến 50.000 USD cho ai cung cấp thông tin dẫn đến việc xác định, bắt giữ và truy tố những người chịu trách nhiệm trong vụ đặt bom này.

Những quả bom ống được đặt tại 2 địa điểm trên trong bối cảnh hỗn loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ khi lưỡng đảng họp chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống Mỹ 2020.

Những quả bom không phát nổ được phát hiện tại 2 trụ sở sau khi nhận được thông báo vào lúc 13h chiều 6.1.

Cảnh sát Điện Capitol cho biết, đội phá bom của lực lượng này xác định rằng, "cả hai thiết bị trên thực tế đều nguy hiểm và có thể gây tổn hại lớn đến an toàn công cộng". Đội phá bom đã bị vô hiệu hóa thiết bị và chuyển giao cho FBI, theo NBC News.

Cơ quan thực thi pháp luật hiện đang nỗ lực xác định danh tính của những kẻ đặt bom.

Trụ sở Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ và Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa tọa lạc ở vị trí không xa khuôn viên Điện Capitol.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Cảnh sát đầu tiên chết vì vụ hỗn loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ

Hải Anh |

Một cảnh sát Điện Capitol đã chết sau vụ hỗn loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6.1.

Ông Joe Biden nói về hỗn loạn ở Điện Capitol: "Không thể chấp nhận được!"

Thanh Hà |

Tổng thống đắc cử Joe Biden gọi người biểu tình trong vụ hỗn loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ là "những kẻ khủng bố trong nước" và gọi ngày 6.1 là "một trong những ngày đen tối nhất trong lịch sử đất nước chúng ta".

Các cựu Tổng thống Mỹ cùng phản ứng sau hỗn loạn tại Điện Capitol

Hải Anh |

Cả 4 cựu tổng thống Mỹ Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton và Jimmy Carter đều lên tiếng về vụ hỗn loạn ở Điện Capitol bằng những tuyên bố mạnh mẽ nhấn mạnh sự cần thiết của chuyển giao quyền lực hòa bình.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cảnh sát đầu tiên chết vì vụ hỗn loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ

Hải Anh |

Một cảnh sát Điện Capitol đã chết sau vụ hỗn loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6.1.

Ông Joe Biden nói về hỗn loạn ở Điện Capitol: "Không thể chấp nhận được!"

Thanh Hà |

Tổng thống đắc cử Joe Biden gọi người biểu tình trong vụ hỗn loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ là "những kẻ khủng bố trong nước" và gọi ngày 6.1 là "một trong những ngày đen tối nhất trong lịch sử đất nước chúng ta".

Các cựu Tổng thống Mỹ cùng phản ứng sau hỗn loạn tại Điện Capitol

Hải Anh |

Cả 4 cựu tổng thống Mỹ Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton và Jimmy Carter đều lên tiếng về vụ hỗn loạn ở Điện Capitol bằng những tuyên bố mạnh mẽ nhấn mạnh sự cần thiết của chuyển giao quyền lực hòa bình.