Vũ Hán xây dựng "bệnh viện cabin vuông" 3400 giường trong 1 ngày đêm

Duy Thiên (Theo Tân Hoa Xã) |

Theo Tân Hoa Xã, vào tối ngày 3.2, 3 "bệnh viện cabin vuông" đã được mở tại thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc  - Trung Quốc). Đến sáng ngày 4.2, hàng trăm giường bệnh tạm thời đã được thiết lập. Sáng nay, Bệnh viện Hỏa Thần Sơn vừa được xây dựng trong 9 ngày với 1000 giường bệnh tại Vũ Hán cũng đã đón những bệnh nhân đầu tiên. 

Ba "bệnh viện cabin vuông " được đặt tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế Vũ Hán, Sân vận động nội bộ Hồng Sơn và đại sảnh tiếp khách Vũ Hán.

Bệnh viện điều trị chủ yếu cho bệnh nhân bị viêm phổi nhẹ do nhiễm coronavirus mới (nCoV)và sẽ cung cấp 3400 giường y tế. Vào tối ngày 3.2, sau khi trụ sở phòng chống dịch bệnh viêm phổi của bộ phòng chống nhiễm coronavirus mới ở Vũ Hán thông báo kế hoạch, các cơ quan lực lượng chính phủ Trung Quốc và xã hội đã nhanh chóng bắt tay xây dựng.

Các nhân viên của mỗi địa điểm nhanh chóng xử lý và hoàn thành toàn diện công tác khử trùng độc. Ngay sau đó, các nhóm phương tiện thực thi công việc như xe buýt và phương tiện quản lý đô thị đã tham gia vận chuyển vật tư.

Đồng thời, một số lượng lớn công dân nghe tin đã tham gia đội tình nguyện. Ngoài ra, còn có những công dân ngoại tỉnh nhiệt tình gửi tặng đồ bảo hộ và nước khoáng.

Theo kế hoạch, "bệnh viện cabin vuông" dự kiến sẽ được khai trương ngay đêm nay (mùng 4.2). Điều này được hiểu rằng, "bệnh viện cabin vuông" là một nơi y tế di động với nhiều chức năng như: Điều trị khẩn cấp, điều trị phẫu thuật và khám lâm sàng…

Dưới đây là một số hình ảnh "bệnh viện cabin vuông" được xây thần tốc. Chùm ảnh ghi nhận từ sân vận động nội bộ Hồng Sơn, vào ngày 4.2. Ảnh của Tân Hoa Xã do phóng viên Xiong Qi thực hiện.

 
 
 
 
 
 

Duy Thiên (Theo Tân Hoa Xã)
TIN LIÊN QUAN

WB và IMF tin tưởng nền kinh tế Trung Quốc vượt qua dịch nCoV

Duy Thiên |

Theo Nhân dân nhật báo (Trung Quốc), Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế đánh giá tích cực và tin tưởng vào nền kinh tế Trung Quốc sẽ vượt qua khủng hoảng của dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán (nCoV).

Hình ảnh bệnh viện dã chiến 1.000 giường tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên

Duy Thiên (theo Nhân dân nhật báo) |

9h sáng nay (giờ Bắc Kinh - tức 8h sáng giờ Hà Nội), chiếc xe chuyển các bệnh nhân đầu tiên đã đến Bệnh viện Hỏa Thần Sơn (Trung Quốc) - bệnh viên vừa được gấp rút xây trong vòng 9 ngày với 1.000 giường bệnh để đối phó với dịch viêm phổi Vũ Hán. 

Trung Quốc: Đã có 20.438 trường hợp được xác nhận nhiễm virus Corona

Đức Thành |

Thông tin từ Tân Hoa Xã sáng nay cho biết, tính tới sáng ngày 4.2, đã có 20.438 trường hợp nhiễm virus Corona được xác nhận.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

WB và IMF tin tưởng nền kinh tế Trung Quốc vượt qua dịch nCoV

Duy Thiên |

Theo Nhân dân nhật báo (Trung Quốc), Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế đánh giá tích cực và tin tưởng vào nền kinh tế Trung Quốc sẽ vượt qua khủng hoảng của dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán (nCoV).

Hình ảnh bệnh viện dã chiến 1.000 giường tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên

Duy Thiên (theo Nhân dân nhật báo) |

9h sáng nay (giờ Bắc Kinh - tức 8h sáng giờ Hà Nội), chiếc xe chuyển các bệnh nhân đầu tiên đã đến Bệnh viện Hỏa Thần Sơn (Trung Quốc) - bệnh viên vừa được gấp rút xây trong vòng 9 ngày với 1.000 giường bệnh để đối phó với dịch viêm phổi Vũ Hán. 

Trung Quốc: Đã có 20.438 trường hợp được xác nhận nhiễm virus Corona

Đức Thành |

Thông tin từ Tân Hoa Xã sáng nay cho biết, tính tới sáng ngày 4.2, đã có 20.438 trường hợp nhiễm virus Corona được xác nhận.