Vũ Hán xây bệnh viện 1000 giường trong 6 ngày để điều trị coronavirus

Khánh Minh |

Vũ Hán đang cấp tốc xây bệnh viện 1.000 giường trong vòng 6 ngày để điều trị bệnh nhân nhiễm coronavirus mới.

Chính quyền thành phố Vũ Hán đang huy động máy móc để khai trương bệnh viện điều trị coronavirus gây viêm phổi lạ vào đầu tuần tới - Reuters dẫn truyền thông địa phương cho biết.

Tờ Trường Giang nhật báo đưa tin hôm 24.1, các tòa nhà đúc sẵn sẽ được sử dụng để xây bệnh viện mới ở gần một khu nghỉ mát ban đầu dành cho công nhân địa phương. Bệnh viện sẽ nằm trong các khu vườn bên một hồ nước ở ngoại ô thành phố.

Máy móc xây dựng, bao gồm 35 máy đào và 10 máy ủi, đã đến địa điểm này vào tối 23.1. Bệnh viện dự kiến sẽ sẵn sàng hoạt động vào sáng 27.1.

Tờ báo cho biết, việc xây dựng dự án này là để giải quyết sự thiếu hụt các nguồn lực y tế hiện có.

“Vì đây là những tòa nhà đúc sẵn, nên bệnh viện sẽ không chỉ được xây dựng nhanh mà còn tiết kiệm được nhiều chi phí” - tờ Trường Giang nhật báo viết.

Virus corona được cho là có nguồn gốc ở thành phố Vũ Hán của Trung Quốc, bắt đầu lây lan từ ngày 31.12.2019.

Tổng cộng có 25 người ở Trung Quốc đã chết vì virus viêm phổi lạ và hơn 800 người đã bị nhiễm bệnh - chính phủ Trung Quốc cho biết hôm 24.1.

Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố đây là một trường hợp khẩn cấp, nhưng chưa phải dịch bệnh toàn cầu.

Năm 2003, Bắc Kinh đã chiến đấu với hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS). Có tới 774 người chết trong đại dịch SARS, đã lan tới gần 30 quốc gia.

17 năm trước, Bắc Kinh đã xây dựng Bệnh viện Xiaotangshan ở vùng ngoại ô phía bắc chỉ trong một tuần.

Trong vòng 2 tháng, bệnh viện Xiaotangshan đã điều trị một phần bảy trong số tất cả các bệnh nhân SARS của Trung Quốc, Trường Giang nhật báo cho biết và nói thêm đây là một điều kỳ diệu trong lịch sử khoa học y tế.

Bệnh viện Bắc Kinh, được 7.000 công nhân xây dựng, ban đầu được thiết kế chỉ để điều trị những người đang hồi phục khỏi SARS để giảm bớt áp lực cho các bệnh viện khác. Nhưng cuối cùng, nó đã điều trị cho gần 700 bệnh nhân SARS.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Vũ Hán vắng vẻ do bị phong tỏa bởi dịch viêm phổi lạ trước Tết Nguyên đán

Hải Anh |

Ga tàu hỏa Vũ Hán yên tĩnh chưa từng thấy trong dịp lễ hội mùa xuân, cao điểm di chuyển trước Tết Nguyên đán ở Trung Quốc.

Rùng mình cảnh ăn súp dơi - nguồn nghi gây dịch viêm phổi lạ ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Đoạn video cho thấy cảnh một phụ nữ Trung Quốc ăn cả một con dơi tại một nhà hàng sang trọng đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội trong bối cảnh nước này đang đối phó với dịch virus gây chết người mới được cho là có nguồn gốc từ loài động vật này. 

25 người chết do coronavirus, WHO chưa coi là dịch bệnh toàn cầu

Bảo Châu |

Thông tin mới nhất ngày 24.1 từ chính quyền Trung Quốc cho hay, 25 người đã chết và hơn 800 người nhiễm bệnh viêm phổi lạ do coronavirus gây ra. Tổ chức Y tế thế giới tuyên bố đây chưa phải dịch bệnh khẩn cấp toàn cầu.

Hình nộm rồng bốc cháy, hàng trăm người xin lửa cầu may đêm giao thừa

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Năm nào cũng vậy, cứ đêm giao thừa, dân làng Đồng Bồng (xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) lại huy động thanh niên trai tráng đi rước lửa từ trong ngôi đền ra đình làng để làm lễ, sau đó châm lửa vào hình nộm một con rồng (đã được chuẩn bị trước), để dân trong làng châm lửa mang về nhà, cầu may một năm mới an khang thịnh vượng.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Liverpool và Chelsea chia điểm nhạt nhòa trên sân Anfield

Chi Trần |

Liverpool và Chelsea hòa không bàn thắng trên sân Anfield tại vòng 21 Premier League, qua đó tiếp tục kém top 4 khoảng cách 9 điểm.

Vũ Hán vắng vẻ do bị phong tỏa bởi dịch viêm phổi lạ trước Tết Nguyên đán

Hải Anh |

Ga tàu hỏa Vũ Hán yên tĩnh chưa từng thấy trong dịp lễ hội mùa xuân, cao điểm di chuyển trước Tết Nguyên đán ở Trung Quốc.

Rùng mình cảnh ăn súp dơi - nguồn nghi gây dịch viêm phổi lạ ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Đoạn video cho thấy cảnh một phụ nữ Trung Quốc ăn cả một con dơi tại một nhà hàng sang trọng đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội trong bối cảnh nước này đang đối phó với dịch virus gây chết người mới được cho là có nguồn gốc từ loài động vật này. 

25 người chết do coronavirus, WHO chưa coi là dịch bệnh toàn cầu

Bảo Châu |

Thông tin mới nhất ngày 24.1 từ chính quyền Trung Quốc cho hay, 25 người đã chết và hơn 800 người nhiễm bệnh viêm phổi lạ do coronavirus gây ra. Tổ chức Y tế thế giới tuyên bố đây chưa phải dịch bệnh khẩn cấp toàn cầu.