Vũ Hán vắng vẻ do bị phong tỏa bởi dịch viêm phổi lạ trước Tết Nguyên đán

Hải Anh |

Ga tàu hỏa Vũ Hán yên tĩnh chưa từng thấy trong dịp lễ hội mùa xuân, cao điểm di chuyển trước Tết Nguyên đán ở Trung Quốc.

Thông thường, vào thời điểm này trong năm, ga đường sắt Vũ Hán sẽ vô cùng đông đúc để kịp di chuyển trong dịp Tết Nguyên đán. Nhưng năm nay thì khác, dịch coronavirus mới đã khiến ga tàu hỏa yên tĩnh chưa từng thấy.

Chùm ảnh xuất hiện trên mạng Internet Trung Quốc cho thấy nhà ga trống trơn, tất cả các chuyến tàu ra khỏi thành phố đã bị hủy vô thời hạn trong bối cảnh dịch bùng phát rất nghiêm trọng tại thành phố 11 triệu dân bị phong tỏa ngay trước dịp năm mới.

Hình ảnh yên tĩnh lạ thường ở ga tàu Vũ Hán dịp cao điểm di chuyển Tết Nguyên đán do thành phố bị phong tỏa vì dịch coronavirus mới. Ảnh: CN.
Hình ảnh yên tĩnh lạ thường ở ga tàu Vũ Hán dịp cao điểm di chuyển Tết Nguyên đán do thành phố bị phong tỏa vì dịch coronavirus mới. Ảnh: CN.
Hình ảnh yên tĩnh lạ thường ở ga tàu Vũ Hán dịp cao điểm di chuyển Tết Nguyên đán do thành phố bị phong tỏa vì dịch coronavirus mới. Ảnh: CN.
Hình ảnh yên tĩnh lạ thường ở ga tàu Vũ Hán dịp cao điểm di chuyển Tết Nguyên đán do thành phố bị phong tỏa vì dịch coronavirus mới. Ảnh: CN.
Hình ảnh yên tĩnh lạ thường ở ga tàu Vũ Hán dịp cao điểm di chuyển Tết Nguyên đán do thành phố bị phong tỏa vì dịch coronavirus mới. Ảnh: CN.
Hình ảnh yên tĩnh lạ thường ở ga tàu Vũ Hán dịp cao điểm di chuyển Tết Nguyên đán do thành phố bị phong tỏa vì dịch coronavirus mới. Ảnh: CN.
Hình ảnh yên tĩnh lạ thường ở ga tàu Vũ Hán dịp cao điểm di chuyển Tết Nguyên đán do thành phố bị phong tỏa vì dịch coronavirus mới. Ảnh: CN.
Hình ảnh yên tĩnh lạ thường ở ga tàu Vũ Hán dịp cao điểm di chuyển Tết Nguyên đán do thành phố bị phong tỏa vì dịch coronavirus mới. Ảnh: CN.

Phóng viên ảnh của China News chụp những bức ảnh này cho biết, rất ít hành khách xuống tàu khi tàu dừng ở Vũ Hán và cũng không có ai lên tàu.

Phóng viên này cũng cho biết, chỉ có thể nhìn thấy lác đác vài người trong nhà ga lớn này cũng như vài người ở quảng trường bên ngoài ga.

Người dân Vũ Hán đeo khẩu trang đi mua thực phẩm dự trữ trong bối cảnh thành phố bị phong tỏa vì dịch coronavirus mới. Ảnh: Getty.
Người dân Vũ Hán đeo khẩu trang đi mua thực phẩm dự trữ trong bối cảnh thành phố bị phong tỏa vì dịch coronavirus mới. Ảnh: Getty.
Người dân Vũ Hán đeo khẩu trang đi mua thực phẩm dự trữ trong bối cảnh thành phố bị phong tỏa vì dịch coronavirus mới. Ảnh: Getty.
Đường phố Vũ Hán trống trơn khi thành phố bị phong tỏa vì coronavirus mới. Ảnh: ABC.net.au.
Đường phố Vũ Hán trống trơn khi thành phố bị phong tỏa vì coronavirus mới. Ảnh: ABC.net.au.
Những nỗ lực đang được thực hiện để khử trùng thành phố, đặc biệt là xung quanh các bệnh viện và phòng khám. Ảnh: ABC.
Những nỗ lực đang được thực hiện để khử trùng thành phố, đặc biệt là xung quanh các bệnh viện và phòng khám. Ảnh: AP.
Người dân Vũ Hán xếp hàng để vào phòng khám trong bối cảnh dịch viêm phổi lạ khiến thành phố bị phong tỏa. Ảnh: ABC.
Người dân Vũ Hán xếp hàng để vào phòng khám trong bối cảnh dịch viêm phổi lạ khiến thành phố bị phong tỏa. Ảnh: ABC.
Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

25 người chết do coronavirus, WHO chưa coi là dịch bệnh toàn cầu

Bảo Châu |

Thông tin mới nhất ngày 24.1 từ chính quyền Trung Quốc cho hay, 25 người đã chết và hơn 800 người nhiễm bệnh viêm phổi lạ do coronavirus gây ra. Tổ chức Y tế thế giới tuyên bố đây chưa phải dịch bệnh khẩn cấp toàn cầu.

Hình ảnh nhân viên y tế Trung Quốc vận chuyển bệnh nhân coronavirus mới

Thanh Hà |

Các nhân viên y tế Trung Quốc mặc đồ khử nhiễm vận chuyển một bệnh nhân nhiễm coronavirus mới trong một ống nhựa đã được niêm phong kín để tránh lây nhiễm chéo.

Thêm 1 trường hợp tử do coronavirus, Trung Quốc đóng cửa 8 thành phố

Bảo Châu |

Chính quyền Trung Quốc hôm 23.1 đã xác nhận trường hợp bệnh nhân tử vong do nhiễm coronavirus ở tỉnh Hà Bắc, gần Bắc Kinh, nâng tổng số người chết di coronavirus lên con số 18 người. 8 thành phố tại tỉnh Hồ Bắc bị đóng cửa.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

25 người chết do coronavirus, WHO chưa coi là dịch bệnh toàn cầu

Bảo Châu |

Thông tin mới nhất ngày 24.1 từ chính quyền Trung Quốc cho hay, 25 người đã chết và hơn 800 người nhiễm bệnh viêm phổi lạ do coronavirus gây ra. Tổ chức Y tế thế giới tuyên bố đây chưa phải dịch bệnh khẩn cấp toàn cầu.

Hình ảnh nhân viên y tế Trung Quốc vận chuyển bệnh nhân coronavirus mới

Thanh Hà |

Các nhân viên y tế Trung Quốc mặc đồ khử nhiễm vận chuyển một bệnh nhân nhiễm coronavirus mới trong một ống nhựa đã được niêm phong kín để tránh lây nhiễm chéo.

Thêm 1 trường hợp tử do coronavirus, Trung Quốc đóng cửa 8 thành phố

Bảo Châu |

Chính quyền Trung Quốc hôm 23.1 đã xác nhận trường hợp bệnh nhân tử vong do nhiễm coronavirus ở tỉnh Hà Bắc, gần Bắc Kinh, nâng tổng số người chết di coronavirus lên con số 18 người. 8 thành phố tại tỉnh Hồ Bắc bị đóng cửa.