Vũ Hán triệu tập 5 cán bộ gây bất lợi trong kiểm soát dịch COVID-19

Duy Thiên |

Cuối tuần qua, Zhang Shu - Ủy viên Ban Thường vụ Ủy ban thành phố Vũ Hán (Hồ Bắc - Trung Quốc), Bí thư Ủy ban Kiểm tra kỷ luật thành phố Vũ Hán, Giám đốc Ủy ban giám sát thành phố Vũ Hán đã triệu tập 5 cán bộ hàng đầu gây bất lợi trong việc ngăn chặn và kiểm soát tình hình dịch bệnh.

Thông tin từ tờ Trường Giang nhật báo cho biết, ông Zhang Shu đã yêu cầu một thái độ kiên quyết hơn, các biện pháp khoa học hơn, phong cách làm việc khắt khe hơn. Ngoài ra, cần không ngừng nắm bắt mọi công việc phòng ngừa và kiểm soát, và thi hành chiến lược "hai bảo trì" trong cuộc chiến bệnh dịch.

Để đối phó và giải quyết kịp thời với những vấn đề về công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán COVID - 19, Ủy ban Kiểm tra và Kỷ luật Thành phố Vũ Hán đã triệu tập 5 người là:  Zhang Xianjun - Phó trưởng quận Jianghan; Geng Shiwen -  Bí thư Ban Công tác Đảng Đường Tangjiadun - quận Jianghan; Liu Fang - Bí thư Ủy ban Công tác Đảng; Xu Jiuping - Bí thư chi bộ của Trạm giám sát chất lượng kỹ thuật xây dựng thành phố; Ma Feng - Bí thư Đảng ủy của Trường Cao đẳng Kỹ thuật phần mềm Vũ Hán.

Nội dung chủ yếu của cuộc triệu tập là tiến hành điều tra các sai sót trong quá trình thực thi công việc, đưa ra các yêu cầu công việc, ngoài ra đặt ra vấn đề quản lý các điểm cô lập của Trường Cao đẳng Kỹ thuật phần mềm Vũ Hán…

Những người được triệu tập phỏng vấn đã nghiêm chỉnh tiến hành đánh giá chuyên sâu và hối cải tổng hợp đúc rút kinh nghiệm từ các bài học sai lầm. Từ đó đặt cuộc sống và sức khỏe của người dân lên hàng đầu, kiên quyết sửa chữa và khắc phục các vấn đề thiếu sót hiện có, và áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp thực tế, tập trung vào trận chiến phòng chống dịch bệnh tiếp theo.

Làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh là  một cuộc chiến lớn và là một thử thách lớn. Ông Zhang Shu nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng cao hơn nữa vị thế chính trị, nghiêm túc phản ánh các vấn đề tồn tại trong công việc, tìm ra những khoảng trống trong cách giải quyết, bù đắp những thiếu sót, nhanh chóng khắc phục và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công việc khác nhau.

Đội giám sát và Thanh tra của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật thành phố Vũ Hán cho biết: Quận Jianghan trong bốn ngày liên tiếp kể từ ngày 9.2, đã không hoàn thành nhiệm vụ "giải tỏa triệt để” các nhân viên bị nghi ngờ nhiễm dịch từ trụ sở thành phố, thêm vào đó là  công việc đình trễ.

Dữ liệu bệnh nhân được chẩn đoán và nghi ngờ nhiễm dịch thuộc đường Tangjiadun - quận Jianghan và dữ liệu liên quan được đăng ký bởi hệ thống kiểm soát bệnh khác nhau rất lớn, ảnh hưởng đến việc điều trị kịp thời của một số bệnh nhân.

Trong thời gian phòng chống dịch bệnh, một số cán bộ trong bộ máy lãnh đạo chủ chốt đã vắng mặt không có lý do, khiến người dân và nhân viên rơi vào tình trạng lực lượng nhân sự yếu kém. 6 nhân viên của Trạm giám sát chất lượng kỹ thuật xây dựng thành phố đã báo cáo sai số liệu và tình hình thực tế và không tham gia cùng cộng đồng để giải quyết công việc.

Duy Thiên
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất hôm nay: Trung Quốc khử trùng tiền cũ để ngăn COVID-19

DH |

Trung Quốc khử trùng tiền cũ để ngăn COVID-19; Cố vấn xinh đẹp của tổng thống Donald Trump tái xuất;... là những tin tức quốc tế đáng chú ý nhất 24h qua.

Nóng nhất hôm nay: Công bố số nhân viên y tế Trung Quốc nhiễm COVID-19

DH |

Lần đầu công bố số nhân viên y tế Trung Quốc nhiễm COVID-19; Vợ chồng Harry sa thải 15 nhân viên tại Anh; Australia kiểm soát được cháy rừng... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 14.2.

Nóng nhất hôm nay: Công ty xe hơi chuyển sang sản xuất khẩu trang

DH |

Công ty xe hơi Trung Quốc chuyển sang sản xuất khẩu trang; Thêm 44 ca nhiễm COVID-19 trên tàu du lịch cập cảng ở Nhật Bản; Cụ ông tiết lộ bí quyết sống thọ nhất thế giới;... là những tin tức quốc tế đáng chú ý nhất 24h qua.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Nóng nhất hôm nay: Trung Quốc khử trùng tiền cũ để ngăn COVID-19

DH |

Trung Quốc khử trùng tiền cũ để ngăn COVID-19; Cố vấn xinh đẹp của tổng thống Donald Trump tái xuất;... là những tin tức quốc tế đáng chú ý nhất 24h qua.

Nóng nhất hôm nay: Công bố số nhân viên y tế Trung Quốc nhiễm COVID-19

DH |

Lần đầu công bố số nhân viên y tế Trung Quốc nhiễm COVID-19; Vợ chồng Harry sa thải 15 nhân viên tại Anh; Australia kiểm soát được cháy rừng... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 14.2.

Nóng nhất hôm nay: Công ty xe hơi chuyển sang sản xuất khẩu trang

DH |

Công ty xe hơi Trung Quốc chuyển sang sản xuất khẩu trang; Thêm 44 ca nhiễm COVID-19 trên tàu du lịch cập cảng ở Nhật Bản; Cụ ông tiết lộ bí quyết sống thọ nhất thế giới;... là những tin tức quốc tế đáng chú ý nhất 24h qua.