Vũ Hán phong tỏa 1 triệu dân vì COVID-19

Thanh Hà |

Gần 1 triệu cư dân quận Giang Hạ thuộc Vũ Hán được yêu cầu ở trong nhà, không ra ngoài trừ khi cần thiết từ ngày 27.7 . Đây là lần đầu tiên thành phố miền trung Trung Quốc áp đặt biện pháp phong tỏa kể từ năm 2020. Việc phong tỏa ở Vũ Hán làm dấy lên lo ngại tới một số đô thị khác ở Trung Quốc.

Phong tỏa 1 quận của Vũ Hán

Vũ Hán lệnh đóng cửa một số doanh nghiệp và phương tiện giao thông công cộng sau khi giới chức phát hiện 4 ca COVID-19 tại thành phố nơi đại dịch bùng phát đầu tiên cuối năm 2019, đầu năm 2020.

Quận Giang Hạ của Vũ Hán, nơi có gần 1 triệu cư dân, được thông báo ngày 27.7 về việc cấm các sự kiện tập trung đông người, cấm ăn uống tại các nhà hàng, đóng cửa một số địa điểm giải trí công cộng và chợ nông sản, đồng thời tạm dừng các dịch vụ xe buýt và tàu điện ngầm trong 3 ngày tới. Giới chức cũng khuyến cáo người dân không rời khỏi khu vực trong thời gian 3 ngày còn du khách tránh đi vào khu vực này.

Các biện pháp được Vũ Hán triển khai sau khi phát hiện 2 ca COVID-19 trong quá trình xét nghiệm hàng loạt định kỳ và 2 ca khác được phát hiện sau khi sàng lọc những cá nhân tiếp xúc gần với 2 ca ban đầu.

Trung Quốc tuyên bố là một trong những nước có tỉ lệ tử vong COVID-19 thấp nhất thế giới. Tuy nhiên, chiến lược Zero COVID mạnh mẽ mà nước này áp đặt cũng tạo ra những gánh nặng kinh tế, xã hội nặng nề trong bối cảnh đại dịch bắt đầu bước sang năm thứ ba. Trong quý II năm nay, kinh tế Trung Quốc chỉ tăng trưởng 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái, tốc độ chậm nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch do phong tỏa các thành phố lớn, trong đó có Thượng Hải.

Tuần trước, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã hạ dự báo tăng trưởng năm 2022 của Trung Quốc xuống 4%, giảm so với mức 5% trong tháng 4. Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 5,5% cho năm nay. Tuy nhiên, nhiều nhà kinh tế lo ngại khó có thể đạt được mục tiêu này trong bối cảnh thực thi nghiêm các chính sách ngăn ngừa dịch bệnh.

Lo ngại ở các trung tâm kinh tế lớn 

Bloomberg nhận định, tới nay, việc phong tỏa chỉ được áp đặt với 1 quận ở Vũ Hán nhưng có thể làm dấy lên lo ngại về việc mở rộng phong tỏa. Cuộc sống ở thành phố 11 triệu dân là nơi đầu tiên phát hiện COVID-19 đã trở lại bình thường kể từ lần phong tỏa ban đầu năm 2020. Thành phố từng có một đợt bùng phát nhỏ vào tháng 4 năm nay và một số ít ca mắc được ghi nhận trong tháng qua.

Trung Quốc đang bám sát chiến lược Zero COVID gồm phong tỏa, hạn chế di chuyển và xét nghiệm hàng loạt. Cả nước báo cáo 604 ca COVID-19 cộng đồng trong ngày 25.7, giảm so với 868 ca ghi nhận một ngày trước đó.

Theo Bloomberg, sự chú ý cũng đang đổ dồn vào Thâm Quyến, nơi có 4 ca mới được phát hiện. Trung tâm sản xuất phía nam Trung Quốc đã ghi nhận hơn 150 ca kể từ ngày 19.7. Đợt bùng phát đã thúc đẩy một số công ty lớn nhất của Trung Quốc hoạt động theo chế độ vòng lặp khép kín trong 7 ngày, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chính quyền Thâm Quyến đã yêu cầu 100 công ty lớn nhất tại thành phố, bao gồm nhà sản xuất iPhone Foxconn và nhà sản xuất dầu Cnoon chỉ hạn chế hoạt động với những nhân viên trong vòng lặp khép kín, ít hoặc không tiếp xúc với những người bên ngoài nhà máy hoặc văn phòng công ty. Giới chức cũng yêu cầu các công ty giảm bớt tương tác không cần thiết giữa người lao động không trực tiếp sản xuất với nhà máy để giảm nguy cơ lây nhiễm.

Ngày 26.7, giới chức Thâm Quyến cho biết, ổ dịch đang được kiểm soát với hầu hết các ca bệnh được phát hiện sớm và cách ly kịp thời nhưng vẫn có khả năng sẽ phát hiện thêm ca nhiễm mới.

Theo quan chức Ủy ban Y tế Lin Hancheng, đợt bùng phát có liên quan đến các ca bệnh xuyên biên giới. Tuần trước, cảnh sát Thâm Quyến đã bắt giữ 82 người, 19 trong số đó là tài xế giao hàng giữa Thâm Quyến và Hồng Kông, vì buôn lậu hàng hóa và vi phạm luật phòng chống dịch bệnh trong những tháng gần đây. Giới chức Thâm Quyến khẳng định sẽ thực thi nghiêm ngặt hệ thống khép kín với các tài xế. Các tài xế không được phép tiếp xúc với cộng đồng bên ngoài khi đang làm việc.

Trong diễn biến khác, Thượng Hải báo cáo 16 ca COVID-19, trong đó có 1 ca ghi nhận ngoài khu vực cách ly. Trung tâm tài chính Trung Quốc đang triển khai 2 đợt xét nghiệm hàng loạt bắt buộc tại 9 trong số 16 quận để giảm thiểu rủi ro bùng dịch. Để ngăn chặn tình trạng lây lan ở quận Bảo Sơn của Thành phố Thượng Hải, nơi phát hiện các ca COVID-19 trong đội ngũ nhân viên logistics, các hiệp hội vận tải địa phương đã đề xuất vận hành các kho hàng theo hệ thống vòng khép kín. Cuộc khảo sát của Mysteel chỉ ra, hoạt động tại 17 kho thép đã bị tạm dừng trong 3 ngày kể từ 26.7 và việc vận chuyển một số phế liệu thép cũng bị gián đoạn.

Phần lớn ca COVID-19 của Trung Quốc hiện tập trung ở các điểm nóng thuộc khu vực Quảng Tây và Cam Túc. Tỉnh phía nam Trung Quốc ghi nhận 269 ca mới trong ngày 26.7 và tỉnh Cam Túc có 234 ca nhiễm mới.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 quay trở lại Vũ Hán sau 1 tháng vắng bóng

Bảo Trân |

COVID-19 đã quay trở lại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc – nơi virus SARS-CoV-2 xuất hiện lần đầu tiên.

76 ngày trong tâm dịch Vũ Hán

hương giang |

Chúng ta thường quen nhìn thấy cảnh các diễn viên mô phỏng lại cảm giác tuyệt vọng, căng thẳng, sợ hãi... trên phim ảnh. Tuy nhiên trong phim tài liệu “76 Days”, tất cả những cảm xúc ấy đều không phải do diễn xuất, bởi được ghi lại từ các nhân vật thực ngoài đời. Nhưng sợ hãi và tuyệt vọng không phải là điều các nhà làm phim muốn gửi tới khán giả.

Viện Virus học Vũ Hán cảnh báo nguy cơ xuất hiện các biến thể COVID-19 mới

Ngọc Vân |

Phó giám đốc Viện Virus học Vũ Hán (Trung Quốc) Thạch Chính Lệ cảnh báo nguy cơ xuất hiện nhiều biến thể COVID-19 mới và kêu gọi mọi người tiếp tục tiêm phòng.

Vũ Hán hoàn tất xét nghiệm COVID-19 cho 11 triệu dân

Thanh Hà |

Vũ Hán, Trung Quốc, hoàn tất xét nghiệm toàn thành phố cho 11 triệu cư dân, ngoại trừ trẻ em dưới 6 tuổi và học sinh trong kỳ nghỉ hè.

Tháo dỡ biệt phủ 20 tỉ đồng xây dựng trái phép ở Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN- VĂN TRỰC |

Quảng Ngãi - Trước “tối hậu thư” của nhà chức trách, yêu cầu phải tháo dỡ công trình xây dựng trước phép, ông Nguyễn Hồng Sơn ở tổ 5, phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi - một doanh nhân nổi tiếng ở Quảng Ngãi - đã tháo dỡ công trình xây dựng trái phép đồ sộ nằm ngay trung tâm TP Quảng Ngãi

Bình Thuận: CSGT kiểm tra nồng độ cồn với cả nhân viên đường sắt

DUY TUẤN |

Từ đầu tháng 2 đến gần cuối tháng 3.2023, CSGT toàn tỉnh Bình Thuận đã phát hiện hơn 1.430 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. CSGT còn đo nồng độ cồn của các lái tàu, nhân viên đường sắt tại các ga trên địa bàn.

Cây xanh đổ tại trường Trần Văn Ơn vừa được kiểm tra cuối tháng 2

Chân Phúc |

TPHCM - Bà Lê Thị Thanh Giang - Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn cho biết, ngày 22.2, nhà trường có tổ chức kiểm tra toàn bộ cây xanh trong khuôn viên trường, và cây bị bật gốc hôm nay vẫn phát triển bình thường, vẫn ra hoa.

Chủ tàu Hải Phòng thuê nhóm người hút cát trái phép trên sông Lạch Tray

Băng Tâm |

Sáng 3.4, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an huyện Kim Thành vừa bắt quả tang nhóm người do một chủ tàu ở Hải Phòng thuê khai thác cát trái phép.

COVID-19 quay trở lại Vũ Hán sau 1 tháng vắng bóng

Bảo Trân |

COVID-19 đã quay trở lại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc – nơi virus SARS-CoV-2 xuất hiện lần đầu tiên.

76 ngày trong tâm dịch Vũ Hán

hương giang |

Chúng ta thường quen nhìn thấy cảnh các diễn viên mô phỏng lại cảm giác tuyệt vọng, căng thẳng, sợ hãi... trên phim ảnh. Tuy nhiên trong phim tài liệu “76 Days”, tất cả những cảm xúc ấy đều không phải do diễn xuất, bởi được ghi lại từ các nhân vật thực ngoài đời. Nhưng sợ hãi và tuyệt vọng không phải là điều các nhà làm phim muốn gửi tới khán giả.

Viện Virus học Vũ Hán cảnh báo nguy cơ xuất hiện các biến thể COVID-19 mới

Ngọc Vân |

Phó giám đốc Viện Virus học Vũ Hán (Trung Quốc) Thạch Chính Lệ cảnh báo nguy cơ xuất hiện nhiều biến thể COVID-19 mới và kêu gọi mọi người tiếp tục tiêm phòng.

Vũ Hán hoàn tất xét nghiệm COVID-19 cho 11 triệu dân

Thanh Hà |

Vũ Hán, Trung Quốc, hoàn tất xét nghiệm toàn thành phố cho 11 triệu cư dân, ngoại trừ trẻ em dưới 6 tuổi và học sinh trong kỳ nghỉ hè.