Vũ Hán ngày đầu dỡ phong tỏa: 65.000 người rời thành phố

Thanh Hà |

Trong vòng vài giờ kể từ khi Trung Quốc dỡ bỏ phong tỏa tại tâm dịch COVID-19 Vũ Hán, vào sáng 8.4, khoảng 65.000 người đã rời thành phố, chỉ tính riêng tàu hỏa và máy bay, theo truyền thông địa phương.

Các tuyến cao tốc, cầu và hầm đường bộ ở Vũ Hán cũng đã được mở cửa, cho phép hàng nghìn người khác rời khỏi thành phố bằng ô tô và xe buýt, CNBC News cho hay.

Người dân được phép rời Vũ Hán khi có thể trình được ứng dụng trên điện thoại di động có dữ liệu theo dõi và giám sát của chính phủ cho thấy họ khỏe mạnh, không có tiếp xúc với bất cứ cá nhân nào mắc COVID-19.

Cho dù đã dỡ phong tỏa sau 76 ngày ở Vũ Hán, nhiều biện pháp phòng ngừa vẫn còn hiệu lực tại thành phố và những người rời khỏi Vũ Hán - tâm đại dịch COVID-19 toàn cầu - sẽ tiếp tục phải đối mặt với các biện pháp phòng ngừa ở những nơi họ tới. Theo NBC News, một trong số các biện pháp đó là yêu cầu cách ly 14 này và nộp các xét nghiệm axit nucleic.

Ngày 8.4, Trung Quốc công bố có 62 ca mắc COVID-19 mới được ghi nhận, 2 ca tử vong trong ngày 7.4. Trong tổng số 62 ca mới có 59 ca từ bên ngoài vào.

Trung Quốc - nước đầu tiên xuất hiện virus SARS-CoV-2 đã ghi nhận 3.333 ca tử vong và 81.802 ca mắc COVID-19. Hiện có 1.190 bệnh nhân COVID-19 còn lại đang điều trị, 189 người trong tình trạng nghiêm trọng. Ngoài ra, có 83 trường hợp nghi nhiễm và 1.095 người đã dương tính với virus nhưng không phát triệu chứng và đang được cách ly, theo dõi.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Vũ Hán kết thúc 76 ngày phong toả vì dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Hôm nay, ngày 8.4, thành phố Vũ Hán - nơi bùng phát dịch COVID-19 tại Trung Quốc - đã chấm dứt tình trạng phong tỏa kéo dài 76 ngày qua.

Đại sứ Trung Quốc nói về con số tử vong do COVID-19 ở Vũ Hán

Ngọc Vân |

Đại sứ Trung Quốc bác bỏ cáo buộc che giấu số ca tử vong do COVID-19 ở Vũ Hán.

Quyết định phong tỏa Vũ Hán có thể đã ngăn 700.000 ca mắc COVID-19

Lê Thanh Hà |

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science (Mỹ) hôm 1.4, quyết định phong tỏa thành phố Vũ Hán của Trung Quốc có thể đã ngăn chặn hơn 700.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vũ Hán kết thúc 76 ngày phong toả vì dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Hôm nay, ngày 8.4, thành phố Vũ Hán - nơi bùng phát dịch COVID-19 tại Trung Quốc - đã chấm dứt tình trạng phong tỏa kéo dài 76 ngày qua.

Đại sứ Trung Quốc nói về con số tử vong do COVID-19 ở Vũ Hán

Ngọc Vân |

Đại sứ Trung Quốc bác bỏ cáo buộc che giấu số ca tử vong do COVID-19 ở Vũ Hán.

Quyết định phong tỏa Vũ Hán có thể đã ngăn 700.000 ca mắc COVID-19

Lê Thanh Hà |

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science (Mỹ) hôm 1.4, quyết định phong tỏa thành phố Vũ Hán của Trung Quốc có thể đã ngăn chặn hơn 700.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này.