"Việc khôi phục lại công việc và sản xuất tại thành phố Vũ Hán đang diễn ra nhanh chóng và đạt kết quả tốt hơn cả sự mong đợi", Thời báo Hoàn cầu dẫn tin từ thông báo của Hu Yabo, Phó thị trưởng điều hành của thành phố trong một cuộc họp báo về phòng chống dịch bệnh hôm 5.4.
Theo Phó thị trưởng Hu, tỉ lệ nối lại công việc của các công ty trong ngành công nghiệp tại thành phố Vũ Hán đã đạt 97,2% tính đến 4.4 và 93,2% các công ty dịch vụ hàng đầu đã hoạt động trở lại.
Bên cạnh đó, thành phố đã đưa ra một loạt các chính sách hỗ trợ như hợp tác với các tổ chức tài chính để thành lập quỹ trị giá 20 tỉ nhân dân tệ (khoảng 2,82 tỉ USD), trợ cấp và cắt giảm phí để giúp các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 vượt qua giai đoạn khó khăn.
"Dịch bệnh sẽ gây ra những khó khăn nhất định cho sự phát triển kinh tế và xã hội của Vũ Hán trong thời gian tới, tuy nhiên, nó sẽ không thể cản bước tăng trưởng trong dài hạn của thành phố", Phó thị trưởng Hu nói.
Thành phố Vũ Hán là nơi dịch COVID-19 bùng phát và cũng hứng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch bệnh tại Trung Quốc. Theo số liệu của Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc, tính đến 5.4, tỉnh đã ghi nhận 67.803 trường hợp mắc COVID-19, bao gồm 50.008 ca tại Vũ Hán. Thành phố đã bị phong tỏa từ ngày 23.1 và đến nay khi dịch bệnh tương đối được kiểm soát, giới chức đã nói lỏng các biện pháp để người dân có thể quay trở lại cuộc sống bình thường.
Theo kế hoạch được Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc công bố trước đó, các biện pháp giới hạn di chuyển với Vũ Hán sẽ được dỡ bỏ vào ngày 8.4. Người dân có thể rời khỏi đây và phải sử dụng một mã y tế.