Vũ Hán hành động trước nguy cơ làn sóng COVID-19 thứ 2

Thanh Hà |

Thành phố Vũ Hán - tâm bùng phát dịch COVID-19 của Trung Quốc, có kế hoạch tiến hành xét nghiệm axit nucleic trên toàn thành phố trong khoảng thời gian 10 ngày.

Mỗi quận của Vũ Hán đã được yêu cầu nộp kế hoạch xét nghiệm COVID-19 chi tiết vào ngày 12.5 cho từng khu vực tương ứng, theo Reuters.

Thành phố 11 triệu dân báo cáo có cụm lây nhiễm mới đầu tiên hồi cuối tuần qua, vài tuần sau khi dỡ bỏ phong tỏa kéo dài nhiều tháng hôm 8.4. Điều này làm dấy lên lo ngại về sự trỗi dậy trở lại của đại dịch toàn cầu ở thành phố miền trung Trung Quốc.

Các ca lây nhiễm mới là cảnh báo thận trọng trong nỗ lực nhằm giảm bớt các hạn chế liên quan tới COVID-19 khắp Trung Quốc trong bối cảnh các doanh nghiệp và cá nhân trở lại làm việc.

Vũ Hán ghi nhận 5 ca mắc COVID-19 mới, tất cả đều ở chung một khu dân cư.

"Hiện tại, nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh trong thành phố vẫn còn rất nặng nề. Chúng ta phải kiên quyết ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh quay trở lại" - cơ quan y tế Vũ Hán nêu trong thông cáo.

Trong diễn biến liên quan tới Vũ Hán, theo Tân Hoa Xã, một quan chức  ở Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc đã bị cách chức sau khi xác nhận có 6 ca COVID-19 mới ở thành phố này. Thông tin được giới chức địa phương xác nhận ngày 11.5.

Theo đó, ông Zhang Yuxin - Bí thư Chi bộ của phố Changqing, bị cách chức vì quản lý kém trong việc đóng cửa và kiểm soát cộng đồng khu dân cư Sanmin, trực thuộc phố Changqing.

Theo đó, tất cả 6 bệnh nhân COVID-19 mới ở Vũ Hán được xác nhận hôm 9 và 10.5 đều là cư dân của khu Sanmin. Trước đây, khu Sanmim cũng từng khi nhận 20 ca COVID-19.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Bí ẩn về lây nhiễm từ ổ dịch mới ở thành phố Thư Lan của Trung Quốc

Thanh Hà |

Thành phố Thư Lan ở tỉnh Cát Lâm, phía đông bắc Trung Quốc đã công bố tái áp đặt biện pháp phong toả ở tất cả các khu dân cư và làng mạc của thành phố sau khi một cụm lây nhiễm COVID-19 mới được phát hiện.

COVID-19 thế giới ngày 11.5: Trung Quốc trước nguy cơ làn sóng COVID-19 mới

Thanh Hà |

Trung Quốc hiện xếp thứ 10 trên thế giới về số ca mắc COVID-19, với 82.901 ca, theo số liệu cập nhật tới 6h sáng 11.5, giờ Hà Nội của Worldometers. Cho tới nay, Trung Quốc có 4.633 người chết do COVID-19.

Phát hiện thuốc có thể giúp bệnh nhân COVID-19 nặng nhất sống sót

Hải Anh |

Thuốc chống đông máu có thể cải thiện tỉ lệ sống sót của những bệnh nhân mắc COVID-19 nặng nhất, theo một nghiên cứu bệnh viện ở thành phố New York, Mỹ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bí ẩn về lây nhiễm từ ổ dịch mới ở thành phố Thư Lan của Trung Quốc

Thanh Hà |

Thành phố Thư Lan ở tỉnh Cát Lâm, phía đông bắc Trung Quốc đã công bố tái áp đặt biện pháp phong toả ở tất cả các khu dân cư và làng mạc của thành phố sau khi một cụm lây nhiễm COVID-19 mới được phát hiện.

COVID-19 thế giới ngày 11.5: Trung Quốc trước nguy cơ làn sóng COVID-19 mới

Thanh Hà |

Trung Quốc hiện xếp thứ 10 trên thế giới về số ca mắc COVID-19, với 82.901 ca, theo số liệu cập nhật tới 6h sáng 11.5, giờ Hà Nội của Worldometers. Cho tới nay, Trung Quốc có 4.633 người chết do COVID-19.

Phát hiện thuốc có thể giúp bệnh nhân COVID-19 nặng nhất sống sót

Hải Anh |

Thuốc chống đông máu có thể cải thiện tỉ lệ sống sót của những bệnh nhân mắc COVID-19 nặng nhất, theo một nghiên cứu bệnh viện ở thành phố New York, Mỹ.