Vũ Hán chỉnh sửa số liệu về dịch COVID-19

Thanh Hà |

Thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, chỉnh sửa số ca tử vong do COVID-19 thêm 1.290 ca, tăng 50% so với số công bố trước đây.

Vũ Hán điều chỉnh số người chết do COVID-19 tại đây thêm 1.290 ca, theo Sky News thông tin sáng 17.4. Thủ phủ tỉnh Hồ Bắc lý giải số tăng đột biến này là do thiếu sót, chậm trễ hoặc sai sót trước đó.

Theo số liệu mới nhất, cho tới nay, thành phố miền trung Trung Quốc có 3.869 người tử vong vì COVID-19.

Với số người chết do COVID-19 là 3.869, Vũ Hán tiếp tục là thành phố có nhiều người tử vong do dịch bệnh nhất ở Trung Quốc. Số lượng các ca mắc COVID-19 ở thành phố cũng tăng thêm 325 ca, lên 50.333 ca, chiếm khoảng 2/3 trong tổng số 82.367 ca mắc COVID-19 của Trung Quốc.

Các quan chức Trung Quốc cho biết, việc sửa chữa số liệu nhằm thể hiện "trách nhiệm với lịch sử, với nhân dân và các nạn nhân" cũng như đảm bảo "cởi mở và minh bạch về công bố thông tin và chính xác về dữ liệu". Đồng thời, số liệu mới này là kết quả làm việc của nhiều cơ quan liên quan của chính quyền và các tổ chức.

Hãng tin Tân Hoa Xã dẫn lời một quan chức giấu tên tại trụ sở phòng chống dịch bệnh Vũ Hán cho hay, trong giai đoạn đầu của dịch bệnh, "do không đủ khả năng nhập viện và điều trị, một số cơ sở y tế chưa kết nối với hệ thống phòng chống dịch bệnh kịp thời, trong khi các bệnh viện đã quá tải và nhân viên y tế cũng quá sức vì bệnh nhân. Hệ quả là báo cáo bị muộn, bỏ lỡ hoặc nhầm lẫn".

Việc điều chỉnh số liệu của Vũ Hán được công bố chỉ ít giờ sau khi Trung Quốc công bố tăng trưởng kinh tế quý 1 năm 2020 giảm 6,8% so với cùng kỳ năm trước. Con số này thấp hơn so với mức dự báo giảm 16%. Tuy nhiên, đây vẫn là số tăng trưởng thấp nhất của Trung Quốc kể từ sau cải cách kinh tế năm 1979.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện đáng ngại về COVID-19 ở khởi nguồn Vũ Hán thời kỳ đầu

Khánh Minh |

Dịch COVID-19 ở Vũ Hán thời đầu lây lan nhanh gấp đôi so với suy nghĩ trước đó, theo nghiên cứu mới.

Phát hiện sự trùng hợp kỳ lạ ổ dịch COVID-19 đầu tiên ở Italia và Vũ Hán

Ngọc Vân |

Nghiên cứu mới cho thấy các cụm COVID-19 đầu tiên ở Italia tương tự ở Vũ Hán, Trung Quốc.

Vũ Hán ngày đầu dỡ phong tỏa: 65.000 người rời thành phố

Thanh Hà |

Trong vòng vài giờ kể từ khi Trung Quốc dỡ bỏ phong tỏa tại tâm dịch COVID-19 Vũ Hán, vào sáng 8.4, khoảng 65.000 người đã rời thành phố, chỉ tính riêng tàu hỏa và máy bay, theo truyền thông địa phương.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Phát hiện đáng ngại về COVID-19 ở khởi nguồn Vũ Hán thời kỳ đầu

Khánh Minh |

Dịch COVID-19 ở Vũ Hán thời đầu lây lan nhanh gấp đôi so với suy nghĩ trước đó, theo nghiên cứu mới.

Phát hiện sự trùng hợp kỳ lạ ổ dịch COVID-19 đầu tiên ở Italia và Vũ Hán

Ngọc Vân |

Nghiên cứu mới cho thấy các cụm COVID-19 đầu tiên ở Italia tương tự ở Vũ Hán, Trung Quốc.

Vũ Hán ngày đầu dỡ phong tỏa: 65.000 người rời thành phố

Thanh Hà |

Trong vòng vài giờ kể từ khi Trung Quốc dỡ bỏ phong tỏa tại tâm dịch COVID-19 Vũ Hán, vào sáng 8.4, khoảng 65.000 người đã rời thành phố, chỉ tính riêng tàu hỏa và máy bay, theo truyền thông địa phương.