Các biện pháp trừng phạt mà Mỹ công bố chống Nga do "vụ Skripal” sẽ không mang lại bất cứ cái gì ngoài sự căng thẳng gia tăng, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova ngày 24.8 khẳng định.
"Tất nhiên, vòng xoáy trừng phạt mới sẽ chẳng mang lại bất cứ thứ gì ngoại trừ căng thẳng gia tăng, viễn cảnh đó rất rõ ràng", bà Zakharova nói khi phát biểu trước các tình nguyện viên.
Theo lời bà, áp đặt trừng phạt đã thành "thói quen của Mỹ".
Cơ sở trừng phạt là cáo buộc chống Nga sử dụng vũ khí hóa học tại Salisbury thuộc Anh, nơi cựu sĩ quan tình báo Sergei Skripal và cô Yulia con gái ông ta "bị đầu độc". Nga phủ nhận những cáo buộc đó và đề xuất tiến hành cuộc điều tra chung về vụ việc này, nhưng London không đồng ý.
Gói trừng phạt thứ 2 cứng rắn hơn có thể ban hành vào tháng 11.2018: trong trường hợp này, có thể lệnh cấm sẽ động chạm đến các khoản vay của các doanh nhân Nga và ngành xuất - nhập khẩu hàng hoá.