Vụ 39 thi thể trong container: Cảnh sát đột kích nhà hai nghi can

Khánh Minh |

Hai nghi can Bắc Ireland mà cảnh sát Anh truy nã vì nghi ngờ liên quan đến 39 người chết trong container đã bị cảnh sát Ireland đột kích vào nhà hôm 7.11 nhưng không bị bắt.

Ronan Hughes (40 tuổi) và em trai Christopher (34 tuổi) bị cảnh sát Essex, Anh, truy nã vì nghi ngờ ngộ sát và buôn bán người, nhưng giới chức không có lệnh bắt giữ Châu Âu với hai nghi can này.

Hai anh em đã có mặt tại nhà của họ ở Tyholland trong cuộc đột kích và các nguồn tin cao cấp nói rằng cả hai không hề ngạc nhiên về vụ bố ráp bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng, giờ địa phương - theo tờ Belfast Telegraph. Cảnh sát Ireland không thể bắt giữ hai nghi can vì họ chưa nhận được lệnh từ cảnh sát Anh.

"Họ rất bình tĩnh. Họ tỏ ra không lo sợ bất chấp những gì cảnh sát Anh đã nói gì về họ" - một nguồn tin cao cấp cho biết. "Những người này không chạy trốn, không chui lủi, mà vẫn sống và làm việc như bình thường”.

Cảnh sát không phát hiện thứ gì phi pháp trong nhà hai nghi can, nhưng tịch thu một số phương tiện, bao gồm một chiếc Mitsubishi SUV được đăng ký cho Mo Robinson - tài xế container bị cáo buộc 39 tội ngộ sát trong vụ 39 người chết trong thùng xe ở Essex.

Ngoài ra, cảnh sát cũng thu giữ một chiếc BMW X5 M Sport, một chiếc BMW X5 2016, một chiếc VW 2014, một số tài liệu và hồ sơ tài chính, các thiết bị điện tử cùng 1.400 euro, 900 USD và 600 bảng Anh tiền mặt. Cảnh sát cũng có lệnh của toà án để đóng băng 20 tài khoản ngân hàng tổng cộng khoảng 200.000 euro.

Cảnh sát Ireland cho hay, cuộc đột kích của họ không liên quan đến cuộc điều tra của cảnh sát Essex, mà là một phần trong cuộc điều tra đường dây buôn bán người kéo dài 1 năm qua. Cảnh sát Ireland xác nhận cuộc điều tra này được tăng cường trong 2 tuần qua.

Trong khi đó, cảnh sát Anh đã cho tại ngoại ba nghi phạm trong vụ 39 người chết trong container. Tại Dublin, nghi can 22 tuổi đang phải đối mặt với thủ tục dẫn độ đến Anh để đối mặt với tội ngộ sát.

Tối 7.11, Bộ Công an Việt Nam ra thông cáo cho biết, Bộ Công an Việt Nam và cơ quan thực thi pháp luật của Anh xác định 39 nạn nhân thiệt mạng trong container, được phát hiện tại hạt Essex, Đông Bắc London, Vương quốc Anh vào ngày 23.10.2019 đều là người Việt Nam.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Báo Anh: Tất cả 39 nạn nhân trên xe container đã được nhận dạng

Thanh Hà |

Hãng thông tấn Anh PA cho hay, tất cả 39 người được tìm thấy đã chết trên xe container ở hạt Essex vào tháng trước đã chính thức được nhận dạng.

Đưa 39 người Việt tử vong ở Anh về nước trong thời gian sớm nhất

Thanh Hà |

Đại sứ quán Việt Nam tại London cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để bảo vệ lãnh sự và hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân để đưa người thân của họ về nhà trong thời gian sớm nhất.

Đại sứ Anh: Bước tiếp theo cần làm là sớm đưa các nạn nhân trở về

Thanh Hà |

Bước tiếp theo cần làm là đảm bảo đưa các nạn nhân trở về trong thời gian sớm nhất, Đại sứ Anh tại Việt Nam nêu trong thông điệp ngày 7.11 về vụ 39 người chết trong container ở Anh.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Báo Anh: Tất cả 39 nạn nhân trên xe container đã được nhận dạng

Thanh Hà |

Hãng thông tấn Anh PA cho hay, tất cả 39 người được tìm thấy đã chết trên xe container ở hạt Essex vào tháng trước đã chính thức được nhận dạng.

Đưa 39 người Việt tử vong ở Anh về nước trong thời gian sớm nhất

Thanh Hà |

Đại sứ quán Việt Nam tại London cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để bảo vệ lãnh sự và hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân để đưa người thân của họ về nhà trong thời gian sớm nhất.

Đại sứ Anh: Bước tiếp theo cần làm là sớm đưa các nạn nhân trở về

Thanh Hà |

Bước tiếp theo cần làm là đảm bảo đưa các nạn nhân trở về trong thời gian sớm nhất, Đại sứ Anh tại Việt Nam nêu trong thông điệp ngày 7.11 về vụ 39 người chết trong container ở Anh.