Vụ 39 thi thể trong container Anh: Tình tiết mới về 2 anh em bị truy nã

Thanh Hà |

Cảnh sát Essex đã trao đổi qua điện thoại với một trong 2 nghi phạm đang bị truy nã trong cuộc điều tra vụ 39 người chết trên xe container ở Anh.

Independent dẫn thông tin từ cảnh sát Essex ngày 1.11 cho hay, nghi phạm Ronan và Christopher Hughes, một trong những nghi phạm đang bị truy tìm để thẩm vấn - vẫn đang lẩn trốn. Các sĩ quan cảnh sát đã nói chuyện với Ronan Hughes, 40 tuổi, qua điện thoại.

Chánh thanh tra điều tra Daniel Stolen của cảnh sát Essex chia sẻ với báo giới trong cuộc họp báo ở Bắc Ireland rằng: "Hôm nay tôi muốn đưa ra lời kêu gọi trực tiếp tới Ronan và Christopher, hãy ra đầu thú tại cơ quan cảnh sát Bắc Ireland. Chúng tôi cần cả hai xuất hiện và hỗ trợ cuộc điều tra này".

Cảnh sát đã nói chuyện với tên Ronan Hughes qua điện thoại nhưng vẫn chưa lần ra tung tích của hắn và em trai. Ảnh: The Sun.
Cảnh sát đã nói chuyện với tên Ronan Hughes qua điện thoại nhưng vẫn chưa lần ra tung tích của hắn và em trai. Ảnh: The Sun.

Quan chức cảnh sát hạt Essex thông tin, dù mới đây cảnh sát đã nói chuyện với Ronan Hughes qua điện thoại nhưng vẫn cần phải trực tiếp trao đổi với tên này và em trai hắn.

"Trao đổi với Ronan và Christopher là rất quan trọng với cuộc điều tra của chúng tôi. Chúng tôi càng sớm thực hiện được điều này thì càng sớm có tiến triển và tiếp tục cuộc điều tra của chúng tôi" - ông nói.

Nghi phạm Christopher. Ảnh: The Sun.
Nghi phạm Christopher. Ảnh: The Sun.

Theo ông Stolen, cả 2 nghi phạm đều được cho là ở Bắc Ireland nhưng cũng có liên hệ  ở Cộng hòa Ireland và ngành vận tải.

Quan chức cảnh sát cũng tiết lộ, xe tải có liên quan tới 2 nghi phạm đã bị thu giữ hôm 31.10. Cảnh sát Essex khuyến khích bất cứ ai có thông tin về hai nghi phạm cung cấp cho cảnh sát.  

Theo Reuters, nghi phạm Ronan và Christopher Hughes đang bị truy nã vì tình nghi ngộ sát và buôn người.

39 thi thể được phát hiện trong một container đông lạnh trên xe tải ở Grays, hạt Essex, Anh hồi tuần trước. Hiện giới chức đang nỗ lực điều tra để xác minh danh tính của các nạn nhân.

Tài xế Harrison là người đã chở container tới cảng ở Bỉ để chuyển vào Anh bằng đường thủy. Ảnh: The Sun.
Tài xế Harrison là người đã chở container tới cảng ở Bỉ để chuyển vào Anh bằng đường thủy. Ảnh: The Sun.

Cũng trong ngày 1.11, các thám tử cho biết, tài xế chở container tới cảng Zeebrugge, Bỉ để từ đó chuyển tới Anh đối mặt với các cáo buộc về vụ 39 người chết.

Cụ thể, tài xế Eamon Harrison, 23 tuổi, người Bắc Ireland, bị cáo buộc 39 tội danh ngộ sát cùng với các tội danh buôn người và đưa người nhập cư bất hợp pháp.

Harrison đã ra tòa án tối cao Dublin để bắt đầu thủ tục dẫn độ từ Ireland sang Anh. Nghi phạm sẽ tiếp tục bị giam giữ tới ngày 11.11, Reuters dẫn lời một phát ngôn viên tòa án.

Liên quan tới vụ 39 người chết trong container ở Anh, Maurice Robinson, 25 tuổi - một tài xế người Bắc Ireland khác cũng đã bị đưa ra xét xử. Robinson là người nhận container ở cảng Purfleet, Anh rồi chở về một khu công nghiệp ở hạt Essex.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Vụ 39 thi thể ở Anh: Canh bạc nhập cư liều lĩnh bằng mọi giá

Song Minh |

Cảnh sát đang điều tra liệu một số nạn nhân trong 39 người chết trên xe container có phải bị bọn buôn người đưa đến Anh để làm trong nhà thổ và làm móng hay không.

Hình ảnh choáng váng khi mở cửa container đông lạnh chứa 39 thi thể ở Anh

Hải Anh |

39 người chết trong xe tải ở Anh "được phát hiện đã chết trong tình trạng trần truồng, sùi bọt mép và có những dấu tay máu trên tường".

Xe tải chở 39 thi thể ở Anh: Việt Nam phối hợp xác minh quốc tịch nạn nhân

Thanh Hà |

Bản tin Bảo hộ Công dân ngày 25.10 của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay, Bộ đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh làm việc với cảnh sát Anh xác minh thông tin về quốc tịch của các nạn nhân.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Mất việc cận Tết, công nhân ngậm ngùi: "Tết năm sau con về!"

Chân Phúc - Phương Ngân |

Mất việc làm vào những ngày cận Tết, đồng nghĩa với việc mất đi thu nhập, không ít công nhân đã phải ngậm ngùi ở lại TPHCM trong dịp Tết Nguyên đán này. Buồn, tủi thân,... nhưng họ buộc phải chấp nhận điều đó, và chỉ có thể hẹn với bố mẹ,... Tết năm sau con về!

Vẻ đẹp kỳ vĩ của moong than sâu nhất Đông Nam Á tại Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Mỏ than lộ thiên Cọc 6, thuộc Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) là một trong những mỏ than lâu đời và xuống sâu nhất của TKV, thậm chí được coi là mỏ than lộ thiên sâu nhất của Đông Nam Á hiện vẫn đang được khai thác.

Khó khăn đổi tiền mới, lì xì online lên ngôi

Nhóm PV |

Thay vì mừng tuổi với những phong bao lì xì đỏ như mọi năm, thì năm nay, xu hướng lì xì online lại lên ngôi. Quả thật, với sự phát triển của công nghệ, việc lì xì ngày càng trở nên dễ dàng hơn dù chúng ta cách xa nhau hàng nghìn cây số.

Những địa điểm tâm linh cầu an đầu năm mới

Hải Nguyễn |

Vào dịp năm mới, người dân đi lễ chùa cầu an cho gia đình, người thân gặp nhiều may mắn, hạnh phúc. Đây là một nét đẹp văn hoá của người Việt. Ở Hà Nội những nơi như chùa Hương, chùa Trấn Quốc, Quán Sứ, phủ Tây Hồ luôn tấp nập du khách viếng thăm dịp đầu năm.

Vụ 39 thi thể ở Anh: Canh bạc nhập cư liều lĩnh bằng mọi giá

Song Minh |

Cảnh sát đang điều tra liệu một số nạn nhân trong 39 người chết trên xe container có phải bị bọn buôn người đưa đến Anh để làm trong nhà thổ và làm móng hay không.

Hình ảnh choáng váng khi mở cửa container đông lạnh chứa 39 thi thể ở Anh

Hải Anh |

39 người chết trong xe tải ở Anh "được phát hiện đã chết trong tình trạng trần truồng, sùi bọt mép và có những dấu tay máu trên tường".

Xe tải chở 39 thi thể ở Anh: Việt Nam phối hợp xác minh quốc tịch nạn nhân

Thanh Hà |

Bản tin Bảo hộ Công dân ngày 25.10 của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay, Bộ đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh làm việc với cảnh sát Anh xác minh thông tin về quốc tịch của các nạn nhân.