Vụ 39 thi thể ở Anh: Canh bạc nhập cư liều lĩnh bằng mọi giá

Song Minh |

Cảnh sát đang điều tra liệu một số nạn nhân trong 39 người chết trên xe container có phải bị bọn buôn người đưa đến Anh để làm trong nhà thổ và làm móng hay không.

Cảnh sát đã được gọi đến Khu công nghiệp Waterglade ở hạt Essex vào lúc 1h40 sáng ngày 23.10, nơi họ tìm thấy thi thể của 31 người đàn ông và 8 phụ nữ trong thùng container đông lạnh.

Tờ Mirror dẫn lời các nguồn tin khẳng định băng đảng “Đầu rắn” có liên kết với hội Tam Hoàng ở Trung Quốc có thể đứng đằng sau hành trình chết chóc của nạn nhân.

Cũng theo tờ Mirror, cảnh sát được cho là đang điều tra liệu một số nạn nhân có phải bị đưa đến Anh để làm gái mại dâm, và làm lao động chân tay trong các tiệm làm móng, tiệm massage và nhà hàng hay không.

Các nạn nhân đã trải qua hành trình gần 10.000km đầy nguy hiểm sau khi phải trả tới 30.000 bảng cho băng đảng “Đầu rắn”.

Chúng đưa các nạn nhân đến Phúc Kiến, Trung Quốc bằng máy bay, rồi từ đó tới một nước ở Châu Âu.

Ở đó, chúng đặt chỗ ở trước trong các xe tải chở hàng hoặc các thùng container đông lạnh tối tăm và ngạt khí.

Không có nước, thức ăn, thông gió hoặc nhà vệ sinh - hành trình địa ngục của họ có thể kéo dài nhiều ngày, thậm chí vài tuần.

Một nguồn tin giấu tên cho biết việc 39 người chết trong những điều kiện không thể tưởng tượng này cũng không ngăn cản được băng đảng “Đầu rắn” và chúng vẫn sẽ tiếp tục hoạt động.

“Đây là một cơ hội. Đó là một thỏa thuận giữa "Đầu rắn" và khách hàng của họ” - nguồn tin cho hay. “Các nạn nhân được nói rằng họ sẽ có cơ hội sống tốt với tiền bạc ở những nơi như Bắc Ireland, Anh, Scotland”.

“Đúng là cuộc hành trình rất khó khăn và đáng sợ, nhưng canh bạc thường đáng giá. Cơ hội đổi đời là đáng để mạo hiểm. Nhưng trong vụ này các nạn nhân đã không may mắn. Tuy nhiên, Đầu rắn vẫn sẽ làm tiếp những vụ khác thôi” - nguồn tin nói.

Người này cho biết thêm, các nạn nhân của bọn buôn người được khoảng 200 bảng một tháng ở Trung Quốc và sống trong điều kiện khủng khiếp. Ở Anh, họ có thể kiếm được 2.000 bảng mỗi tháng, nhận trợ cấp, kết hôn và sống một cuộc sống đàng hoàng.

Theo nguồn tin, các chuyến buôn người thường là trót lọt. “Đầu rắn” có liên lạc ở khắp mọi nơi. Chúng là những người thực tế và vô cảm. Chúng đã mất 1,2 triệu bảng trong vụ này nên chúng sẽ tiếp tục.

Nguồn tin khẳng định, những người di cư đến các nước phương Tây bắt đầu phải trả lại tiền cho “Đầu rắn” ngay khi họ có việc làm, trong hơn ba năm. Nếu không thể trả tiền, các băng đảng sẽ gây áp lực cho gia đình họ ở Trung Quốc để trả tiền mặt.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Cảnh sát Anh nhờ cộng đồng người Việt giúp nhận dạng 39 thi thể trên xe tải

Khánh Minh |

Cảnh sát Anh cho biết họ không thể suy đoán quốc tịch của 39 thi thể trong xe tải, nhưng muốn nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng người Việt ở Anh và nước ngoài để nhận dạng những thi thể này.

Điều tra đường dây buôn người vào Anh phát hiện sự thật kinh hoàng

Ngọc Vân |

Điều tra nạn buôn người vào Anh sau vụ 39 thi thể trên xe container, phóng viên tờ Mail Online đã phát hiện những sự thật trần trụi và đau đớn.

Bắt nghi phạm thứ 5 vụ 39 người chết trên xe container ở Anh

Song Minh |

Nghi phạm thứ 5 vụ 39 nạn nhân chết trên xe container ở Anh đã bị bắt giữ ở Ireland.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cảnh sát Anh nhờ cộng đồng người Việt giúp nhận dạng 39 thi thể trên xe tải

Khánh Minh |

Cảnh sát Anh cho biết họ không thể suy đoán quốc tịch của 39 thi thể trong xe tải, nhưng muốn nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng người Việt ở Anh và nước ngoài để nhận dạng những thi thể này.

Điều tra đường dây buôn người vào Anh phát hiện sự thật kinh hoàng

Ngọc Vân |

Điều tra nạn buôn người vào Anh sau vụ 39 thi thể trên xe container, phóng viên tờ Mail Online đã phát hiện những sự thật trần trụi và đau đớn.

Bắt nghi phạm thứ 5 vụ 39 người chết trên xe container ở Anh

Song Minh |

Nghi phạm thứ 5 vụ 39 nạn nhân chết trên xe container ở Anh đã bị bắt giữ ở Ireland.