Vòng 2 bầu cử Pháp: Cuộc đua lôi kéo cử tri cánh tả

Hải Anh |

Cử tri Pháp sẽ bỏ phiếu vào ngày 24.4 để quyết định xem có trao cho Tổng thống Emmanuel Macron nhiệm kỳ 5 năm thứ hai hay giao phó cho đối thủ cực hữu của ông, bà Marine Le Pen. Cuộc tranh cử tổng thống Pháp năm nay gợi nhớ tới cuộc bầu cử năm 2017 khi ông Macron đánh bại bà Le Pen với 66% phiếu bầu. Tuy nhiên, cuộc thăm dò mới nhất cho thấy cách biệt đang bị thu hẹp hơn. 

Sự điều chỉnh của bà Le Pen

Tuần này, nhà lãnh đạo cực hữu của Pháp Marine Le Pen tiếp cận cử tri cánh tả trong nỗ lực đánh bại Tổng thống Emmanuel Macron. Trong sự kiện vận động lớn ở thành phố Avignon, miền Nam nước Pháp, với khoảng 4.000 người ủng hộ, bà Le Pen kêu gọi Pháp không trao thêm nhiệm kỳ 5 năm mới cho ông Macron để ngăn chặn "sự tàn phá xã hội và tái cấu trúc quốc gia" cũng như chấm dứt sự lãnh đạo của những người vì lợi ích của thiểu số.

Reuters lưu ý, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, bà Le Pen, từng là ứng viên trong 2 cuộc bầu cử tổng thống Pháp trước đây, đã thành công trong việc làm mềm hình ảnh. Bà không thay đổi cốt lõi của nền tảng cực hữu chống nhập cư nhưng không tập trung vào điều đó, khác với những lần tranh cử trước đây. Trong khi đó, AFP cho hay, các nhà phê bình nhận định, những thay đổi của bà Le Pen chỉ ở phong cách, với các chính sách cứng rắn chủ đạo vẫn được áp dụng.

Washington Post nhận định, bà Marine Le Pen, một trong những nhà lãnh đạo cực hữu nổi tiếng nhất ở Châu Âu, nổi tiếng với quan điểm chống chủ nghĩa toàn cầu và nhập cư, đã thử nghiệm các giới hạn trong chiến lược để thể hiện mình là một chính trị gia ôn hòa hơn và thu hút sự ủng hộ rộng rãi hơn. Ví dụ, phát biểu ở Avignon, bà Le Pen cam kết đưa Pháp thành một "cường quốc hòa bình" toàn cầu, kêu gọi một ghế thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho Ấn Độ và một quốc gia Châu Phi...

Emmanuel Rivière, giám đốc thăm dò quốc tế tại Kantar Public, một công ty phân tích dữ liệu, nhận định, các cử tri cánh tả ở Avignon và trên khắp nước Pháp nắm giữ “chìa khóa của vòng thứ hai". Ông lưu ý, cơ hội thu hút sự ủng hộ đáng kể từ phe cánh tả cho thấy bà Le Pen có đã tiến xa như thế nào so với khi tham gia cuộc bầu cử tổng thống gần đây nhất cách đây 5 năm. Được biết, trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử, ứng cử viên cực tả Jean Luc Mélenchon đã giành được sự ủng hộ ở Avignon, với 37% phiếu bầu. Ông Macron đứng thứ hai với 20% nhưng tổng số phiếu bầu cực hữu, chia cho bà Le Pen và ứng viên Éric Zemmour cao hơn với 27%.

Về chương trình tranh cử, bà Le Pen đang theo một số nội dung cấp tiến như 5 năm trước và trong một số vấn đề dường như còn cực đoan hơn. Nhưng khác năm 2017, ngôn từ của bà nhẹ nhàng hơn, nhấn mạnh các vấn đề kinh tế do lo ngại về Hồi giáo cực đoan, đồng thời bà cũng lưu ý mong muốn thay đổi hệ thống chính trị Pháp từ bên trong. Trong khi 5 năm trước, bà Le Pen kêu gọi giảm mạnh lượng nhập cư vào Pháp, giờ đây bà muốn tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về nhập cư, giúp đề xuất ít bị tổn thương hơn trước làn sóng thách thức pháp lý. Bà cũng đã ngừng nói về việc từ bỏ đồng euro hoặc rời khỏi Liên minh Châu Âu. Nhưng bà vẫn muốn chấm dứt sự ưu việt của EU như ra văn bản để đối xử ưu đãi cho công dân Pháp đang tìm việc làm, dù luật EU yêu cầu tất cả công dân của khối được đối xử bình đẳng.

Sự ủng hộ dành cho ông Macron

Phát biểu của bà Le Pen ở Avignon diễn ra sau khi Tổng thống Macron nhận được sự ủng hộ của người tiền nhiệm Francois Hollande. Ông Hollande kêu gọi người Pháp ủng hộ nhiệm kỳ 2 cho tổng thống đương nhiệm vì bà Le Pen "đang đặt các nguyên tắc của chúng ta vào sự không chắc chắn". Trên kênh truyền hình TF1, cựu Tổng thống Pháp Francois Hollande kêu gọi Pháp bỏ phiếu cho ông Macron "vì sự gắn kết của nước Pháp" và "tương lai Châu Âu" của nước này. Đầu tuần này, ông Macron cũng giành được sự ủng hộ của cựu Tổng thống cánh hữu Nicolas Sarkozy.

Ông Macron tổ chức sự kiện vận động tranh cử lớn vào ngày 16.4 ở thành phố Marseille, miền Nam nước này. Ngày 14.4, tổng thống Pháp đương nhiệm đến thăm thành phố cảng phía bắc Le Havre. "Tôi sẽ cố gắng thuyết phục tất cả các cử tri” - ông Macron nói.

Các cuộc thăm dò gần đây nhất cho thấy cuộc cạnh tranh sát sao giữa ông Macron và bà Le Pen cho cuộc bỏ phiếu ngày 24.4 dù có dấu hiệu cho thấy tổng thống đang dẫn trước với cách biệt xa hơn một chút. Cuộc thăm dò của Opinonway ngày 13.4 cho thấy, ông Macron được 53% và bà Le Pen trên 47% ủng hộ. Tuy nhiên, mức chênh lệch như vậy là quá sát để những người ủng hộ ông Macron an tâm.

Washington Post cảnh báo, xét trên toàn quốc, ông Macron vẫn là người dẫn đầu, nhưng cách biệt dẫn trước của nhà lãnh đạo Pháp đương nhiệm đã giảm khoảng 6 điểm, hẹp hơn nhiều so với những tuần trước thắng lợi của cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm 2017. Chiến dịch của ông tập trung vào những nỗ lực nhằm tự do hóa nền kinh tế, bao gồm cả kế hoạch tăng tuổi nghỉ hưu. Sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ sau đại dịch của Pháp đã thúc đẩy sự ủng hộ của cử tri với nhà lãnh đạo đương nhiệm. Giờ đây, ông phải thuyết phục cử tri rằng ông không chỉ là tổng thống của người giàu và có thể thống nhất một nước Pháp đang bị chia cắt, mà còn có thể tin tưởng ông trong vấn đề nhập cư.

Thời điểm quan trọng trong giai đoạn cuối cùng của chiến dịch bầu cử tổng thống Pháp 2022, theo AFP, là ngày 20.4 khi 2 ứng viên có cuộc tranh luận trực tiếp được phát sóng trên truyền hình Pháp.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Ứng viên cực hữu tổng thống Pháp muốn rút Paris khỏi bộ chỉ huy NATO

Khánh Minh |

Ứng viên cực hữu tổng thống Pháp Marine Le Pen muốn rút Paris khỏi bộ chỉ huy NATO nếu bà đắc cử.

Bầu cử tổng thống Pháp: Cuộc tái đấu giữa ông Macron và bà Le Pen

Song Minh |

Vòng hai cuộc bầu cử Tổng thống Pháp 2022 sẽ là cuộc tái đấu giữa đương kim Tổng thống Emmanuel Macron và đại diện phe cực hữu, bà Marine Le Pen, sau khi hai ứng viên này giành vị trí nhất nhì trong cuộc bầu cử vòng một hôm 10.4.

Bầu cử Tổng thống Pháp: Kịch bản cũ lặp lại?

Ngạc Ngư |

Sau 5 năm, cử tri ở nước Pháp lại có cuộc bầu cử để lựa chọn tổng thống mới. Tổng thống đương nhiệm Emmanuel Macron tái ứng cử. Vì thế, tổng thống mới của nước Pháp được xác định trong cuộc bầu cử ngày 10.4 năm nay sẽ là người cũ (ông Macron) hoặc ai đó khác trong số 11 ứng cử viên tổng thống còn lại.

Bầu cử Pháp: Ukraina có giúp Tổng thống Macron tái đắc cử?

Khánh Minh |

Ngày 10.4, cử tri Pháp bầu lại tổng thống cho nhiệm kỳ 5 năm. Đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tham gia tái tranh cử.

Tạm giữ hình sự nhiều lãnh đạo, nhân viên Trung tâm Đăng kiểm ở Đắk Lắk

Phan Tuấn |

Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự lãnh đạo, nhân viên ở Trung tâm Đăng kiểm 47-06D.

Nhà mạng mua thêm dung lượng, đảm bảo kết nối Internet đi quốc tế ổn định

HỮU CHÁNH |

Các nhà mạng đánh giá, việc nâng dung lượng kết nối đi quốc tế trên đất liền sẽ giúp cải thiện chất lượng dịch vụ Internet, nhất là vào giờ cao điểm.

Đầu kéo lật đè xe máy trên Quốc lộ 6, 1 người tử vong

Minh Nguyễn |

Sơn La - Đang di chuyển trên Quốc lộ 6 , chiếc xe đầu kéo bất ngờ lật đè lên xe máy khiến 1 người tử vong.

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Ứng viên cực hữu tổng thống Pháp muốn rút Paris khỏi bộ chỉ huy NATO

Khánh Minh |

Ứng viên cực hữu tổng thống Pháp Marine Le Pen muốn rút Paris khỏi bộ chỉ huy NATO nếu bà đắc cử.

Bầu cử tổng thống Pháp: Cuộc tái đấu giữa ông Macron và bà Le Pen

Song Minh |

Vòng hai cuộc bầu cử Tổng thống Pháp 2022 sẽ là cuộc tái đấu giữa đương kim Tổng thống Emmanuel Macron và đại diện phe cực hữu, bà Marine Le Pen, sau khi hai ứng viên này giành vị trí nhất nhì trong cuộc bầu cử vòng một hôm 10.4.

Bầu cử Tổng thống Pháp: Kịch bản cũ lặp lại?

Ngạc Ngư |

Sau 5 năm, cử tri ở nước Pháp lại có cuộc bầu cử để lựa chọn tổng thống mới. Tổng thống đương nhiệm Emmanuel Macron tái ứng cử. Vì thế, tổng thống mới của nước Pháp được xác định trong cuộc bầu cử ngày 10.4 năm nay sẽ là người cũ (ông Macron) hoặc ai đó khác trong số 11 ứng cử viên tổng thống còn lại.

Bầu cử Pháp: Ukraina có giúp Tổng thống Macron tái đắc cử?

Khánh Minh |

Ngày 10.4, cử tri Pháp bầu lại tổng thống cho nhiệm kỳ 5 năm. Đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tham gia tái tranh cử.