Vợ viên cảnh sát Mỹ ghì chết người da đen đã đệ đơn ly hôn

Thanh Hà |

Vợ viên cảnh sát Derek Chauvin "cảm thông tột bậc" với gia đình George Floyd - người da màu bị cảnh sát chẹt gối lên cổ dẫn tới tử vong.

Vợ viên cảnh sát Mỹ Derek Chauvin - bà Kellie Chauvin cho biết đang đệ đơn ly hôn, kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm của mình với Derek.

Tuyên bố được luật sư của bà công bố cho biết, Kellie Chauvin nói rằng, bản thân bị tác động mạnh bởi cái chết của George Floyd, 46 tuổi. George Floyd là người da đen chết vào đầu tuần này khi bị cảnh sát giam giữ.

Luật sư của Kellie Chauvin cho hay, việc đệ đơn ly hôn của thân chủ là hệ quả của vụ việc nêu trên.

Derek Chauvin - là một trong 4 cảnh sát liên quan tới cái chết của George Floyd. Cả 4 đều bị cảnh sát trưởng thành phố Minneapolis Medaria Arradondo sa thải hôm 26.5.

Hiện Derek Chauvin đang đối mặt với tội danh giết người cấp độ 3 cùng các cáo buộc ngộ sát sau khi đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy ông đã dùng đầu gối đè lên cổ Floyd trong hơn 8 phút rưỡi dù Floyd đã van xin.

Viên cảnh sát Mỹ Derek Chauvin. Ảnh: Nhà tù quận Ramsey.
Viên cảnh sát Mỹ Derek Chauvin. Ảnh: Nhà tù quận Ramsey.

"Sự cảm thông tột bậc của bà ấy dành cho gia đình (George Floyd), cho những người thân yêu của anh và cho những ai đang đau buồn về thảm kịch này" - thông cáo của vợ viên cảnh sát Chauvin cho biết.

Thông cáo nêu rõ, dù bà Chauvin không có con từ cuộc hôn nhân hiện tại, nhưng bà trân trọng yêu cầu để những người thân yêu trong gia đình lớn của bà được an toàn và riêng tư trong thời điểm khó khăn này.

Kellie Chauvin sinh năm 1974 ở Lào trong thời kỳ chiến tranh. Năm 1977, gia đình bà chạy trốn tới nơi an toàn ở Thái Lan và sinh sống trong một trại tị nạn, theo AP. Năm 2018, bà được trao vương miện Quý bà Minnesota.

Kellie Chauvin. Ảnh: The Star.
Kellie Chauvin. Ảnh: The Star.

Theo Newsweek, lực lượng cảnh sát chống bạo động đã phải triển khai tại nơi cư trú của gia đình cảnh sát Derek Chauvin ở Oakdale, ngoại ô Minneapolis từ đêm 28.5 để ngăn chặn những người biểu tình sau cái chết của George Floyd.

Chauvin trở thành tâm điểm nhắm tới của những người biểu tình đòi công lý cho Floyd. Trong đêm biểu tình thứ ba liên tiếp, hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy 5 bức tường của cảnh sát chống bạo động được triển khai để bảo vệ tài sản của gia đình Chauvin khỏi hàng trăm người biểu tình tập trung hô vang "công lý".

Cảnh sát trưởng Oakdale Bill Sullivan cho hay, Chauvin đã rời khỏi nhà vào đầu tuần này.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Cựu Tổng thống Obama lên tiếng về cái chết của George Floyd

Hải Anh |

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama lên tiếng về cái chết của George Floyd rằng, điều này không nên là "bình thường" ở Mỹ năm 2020.

Cảnh sát Mỹ đè cổ gây chết người da đen bị cáo buộc giết người

Lê Thanh Hà |

Một cảnh sát Hennepin, Minneapolis (Mỹ) từng đè đầu gối lên cổ người đàn ông da đen hôm 25.5 dẫn đến tử vong, đã bị bắt giữ và cáo buộc giết người.

Nhà Trắng bị phong tỏa khi biểu tình sắc tộc lan khắp nước Mỹ

Thanh Hà |

Các cuộc biểu tình về cái chết của công dân Mỹ da màu George Floyd đã diễn ra tại thủ đô của Mỹ vào tối 29.5 dẫn tới phong tỏa tại Nhà Trắng, phát ngôn viên Judd Deere xác nhận.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cựu Tổng thống Obama lên tiếng về cái chết của George Floyd

Hải Anh |

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama lên tiếng về cái chết của George Floyd rằng, điều này không nên là "bình thường" ở Mỹ năm 2020.

Cảnh sát Mỹ đè cổ gây chết người da đen bị cáo buộc giết người

Lê Thanh Hà |

Một cảnh sát Hennepin, Minneapolis (Mỹ) từng đè đầu gối lên cổ người đàn ông da đen hôm 25.5 dẫn đến tử vong, đã bị bắt giữ và cáo buộc giết người.

Nhà Trắng bị phong tỏa khi biểu tình sắc tộc lan khắp nước Mỹ

Thanh Hà |

Các cuộc biểu tình về cái chết của công dân Mỹ da màu George Floyd đã diễn ra tại thủ đô của Mỹ vào tối 29.5 dẫn tới phong tỏa tại Nhà Trắng, phát ngôn viên Judd Deere xác nhận.