Vợ sếp lớn hải quan tự phanh phui bê bối tình dục, buôn lậu của chồng

Thanh Hà |

Vụ bê bối tình dục và buôn lậu chấn động liên quan đến một quan chức hải quan cấp cao tại một cảng lớn của Trung Quốc.

Guan Zhaojin - cựu lãnh đạo hải quan tại cảng Đại Liên, phía đông bắc Trung Quốc, bị cáo buộc có quan hệ tình dục một số phụ nữ bán hàng ở nước ngoài và lạm dụng quyền lực bằng cách giúp những người này cũng như một số nhân viên hải quan tuồn hàng lậu vào Trung Quốc.

Theo SCMP, chính vợ của Guan Zhaojin là người báo với giới chức vào tháng 8 năm ngoái về hành vi buôn lậu và tham nhũng của chồng.

Vợ của Guan cũng là người đã quay đoạn video chồng chỉ mặc một chiếc quần lót, thú nhận ngoại tình với một vài người phụ nữ khác. Đoạn video này sau đó bị phát tán trên mạng xã hội, Red Star News cho biết hôm 7.1.

Người phụ nữ này xác nhận người đàn ông trong video là chồng của cô và là quan chức hải quan hàng đầu Đại Liên.

Theo hải quan Đại Liên, Guan đã bị đình chỉ công tác và đang bị điều tra.

Red Star News cho hay, tháng 9 năm ngoái, Guan phủ nhận có các mối quan hệ ngoài luồng và nói rằng ông đã được hải quan Đại Liên minh oan.

"Hiện chỗ làm của tôi đang tiến hành một cuộc điều tra khác và tôi sẽ chờ kết quả. Tôi tin mình sẽ được minh oan. Tôi sẽ ra tòa để chứng minh sự trong sạch của mình và hợp tác với cơ quan điều tra" - Guan nói.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Sốc với những đại án "hổ lớn" Trung Quốc năm 2018

Song Minh |

2018, năm thứ 6 trong chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc bắt 23 "hổ lớn", gấp 5 lần so với năm trước đó.

Đội danh dự Argentina nhầm quan chức Trung Quốc với ông Tập Cận Bình

Hải Anh |

Đội danh dự Argentina đã nhầm lẫn trong lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự hội nghị thượng đỉnh G-20 ở sân bay.

Gần 37.000 quan chức Trung Quốc “sa lưới” trong nửa đầu năm 2018

Hải Anh |

Cơ quan giám sát chống tham nhũng của Trung Quốc đã kỷ luật 36.618 quan chức trong nửa đầu năm 2018 vì vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc kỷ luật Đảng, trong đó có một quan chức cấp bộ.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Sốc với những đại án "hổ lớn" Trung Quốc năm 2018

Song Minh |

2018, năm thứ 6 trong chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc bắt 23 "hổ lớn", gấp 5 lần so với năm trước đó.

Đội danh dự Argentina nhầm quan chức Trung Quốc với ông Tập Cận Bình

Hải Anh |

Đội danh dự Argentina đã nhầm lẫn trong lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự hội nghị thượng đỉnh G-20 ở sân bay.

Gần 37.000 quan chức Trung Quốc “sa lưới” trong nửa đầu năm 2018

Hải Anh |

Cơ quan giám sát chống tham nhũng của Trung Quốc đã kỷ luật 36.618 quan chức trong nửa đầu năm 2018 vì vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc kỷ luật Đảng, trong đó có một quan chức cấp bộ.