Vợ ông Kim Jong-un có khả năng sẽ hiện diện tại thượng đỉnh liên Triều

Hạ Anh |

Theo các chuyên gia, bà Ri Sol-ju - vợ lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể sẽ đi tháp tùng chồng dự hội nghị thượng đỉnh liên Triều lịch sử dự kiến vào ngày 27.4 tới.

Theo Korea Herald, dù chưa chính thức xác nhận, nhưng các chuyên gia dự đoán bà Ri Sol-ju có thể sẽ đảm nhiệm vai trò của một "đệ nhất phu nhân hiện đại" tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều sắp tới, trong nỗ lực nhằm tạo đột phá về ngoại giao của ông Kim Jong-un.

"Trong chuyến thăm, bà Ri Sol-ju dự kiến sẽ dùng trà với Phu nhân Hàn Quốc Kim Jung-sook và cùng với ông Kim Jong-un tham dự tiệc chiêu đãi trưa hoặc tối do Tổng thống Moon Jae-in chủ trì", Giáo sư Yang Moo-jin - Đại học Nghiên cứu Triều Tiên nói.

Các nhà phân tích cũng nói rằng, với địa điểm tổ chức thượng đỉnh liên Triều ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm, việc Tổng thống Moon Jae-in và Phu nhân Kim Jung-sook chào đón vợ chồng lãnh đạo Triều Tiên sẽ giúp làm dịu đáng kể căng thẳng trên bán đảo.

"Cách Tổng thống Moon Jae-in và Phu nhân Kim Jung-sook cùng tiếp đón ông Kim Jong-un và bà Ri Sol-ju là cơ hội cho cộng đồng quốc tế thấy căng thẳng nới lỏng trên bán đảo Triều Tiên. Một bữa tiệc trưa hoặc tối là cách ôn hòa để tóm tắt lại các thỏa thuận đạt được trong hội nghị thượng đỉnh, đồng thời là nền tảng cho các cuộc đối thoại tiếp theo", ông Kim Yong-hyun - Giáo sư nghiên cứu Triều Tiên tại Đại học Dongguk nhận định.

Đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju đã tháp tùng ông Kim Jong-un trong chuyến công du tới Bắc Kinh và có cuộc gặp thượng đỉnh với lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình hồi cuối tháng 3. Truyền thông Hàn Quốc đánh giá, vị thế của bà Ri Sol-ju ở Triều Tiên dường như đã có những thay đổi, sau lễ duyệt binh hồi tháng 2, bà được gọi là "Phu nhân" thay vì "đồng chí" như trước đây. Vợ lãnh đạo Triều Tiên cũng dự tiệc tiếp đón các đặc phái viên Hàn Quốc tới Bình Nhưỡng đầu tháng trước.

Tuy nhiên, có một số chuyên gia cho rằng, lãnh đạo Hàn Quốc, Triều Tiên sẽ chỉ tập trung vào cuộc họp thượng đỉnh, không tổ chức các sự kiện liên quan có sự tham dự của các phu nhân.

"Hội nghị thượng đỉnh có thể sẽ là cuộc đàm phán nhanh... Điều quan trọng là thể hiện các bước tiến, không cần thông qua các bữa tiệc. Đó là lý do tại sao tôi tin rằng bà Ri Sol-ju sẽ không tháp tùng ông Kim Jong-un trong chuyến đi này", ông Ko Young-hwan, nhà nghiên cứu tại Viện Chiến lược An ninh Quốc gia ở Seoul chia sẻ với đài YTN.

Hội nghị thượng đỉnh liên Triều, dự kiến kéo dài trong vòng một ngày. Chương trình nghị sự chính của hội nghị dự kiến sẽ liên quan đến việc phi hạt nhân hoá trên bán đảo và tuyên bố chính thức kết thúc Chiến tranh Triều Tiên. Đây cũng là hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba, sau các hội nghị tổ chức tại Bình Nhưỡng năm 2000 và 2007.

Hạ Anh
TIN LIÊN QUAN

Ông Kim Jong-un đi nước cờ chưa từng có trước thượng đỉnh Mỹ -Triều

Hà Liên |

Giới chức Triều Tiên chia sẻ với những người đồng cấp Mỹ rằng, lãnh đạo Kim Jong-un sẵn sàng thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hóa, một sự đảm bảo chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Kim Jong Un và Phu nhân xem ngôi sao K-pop biểu diễn ở Bình Nhưỡng

K.M |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Phu nhân, bà Ri Sol-ju, hôm 1.4 đã cùng với hàng trăm khán giả xem các nghệ sĩ của Hàn Quốc trình diễn lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ giữa bối cảnh quan hệ hai miền đang tan băng.

Cư dân mạng Trung Quốc “bấn loạn” với vợ ông Kim Jong-un

H.Liên |

Ri Sol-ju - Phu nhân lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gây ấn tượng mạnh mẽ với người dùng mạng xã hội Trung Quốc, nhiều cư dân mạng khen bà "đẹp như Song Hye-kyo".

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Ông Kim Jong-un đi nước cờ chưa từng có trước thượng đỉnh Mỹ -Triều

Hà Liên |

Giới chức Triều Tiên chia sẻ với những người đồng cấp Mỹ rằng, lãnh đạo Kim Jong-un sẵn sàng thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hóa, một sự đảm bảo chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Kim Jong Un và Phu nhân xem ngôi sao K-pop biểu diễn ở Bình Nhưỡng

K.M |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Phu nhân, bà Ri Sol-ju, hôm 1.4 đã cùng với hàng trăm khán giả xem các nghệ sĩ của Hàn Quốc trình diễn lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ giữa bối cảnh quan hệ hai miền đang tan băng.

Cư dân mạng Trung Quốc “bấn loạn” với vợ ông Kim Jong-un

H.Liên |

Ri Sol-ju - Phu nhân lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gây ấn tượng mạnh mẽ với người dùng mạng xã hội Trung Quốc, nhiều cư dân mạng khen bà "đẹp như Song Hye-kyo".