Vỡ đập thuỷ điện tại Lào: Rất đông người Việt thoát nạn về nước qua cửa khẩu Bờ Y

Hoàng Tỷ |

Nhiều chuyến xe khách chở rất đông người dân từ nước bạn Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Bờ Y, tỉnh Kon Tum.

Đập thủy điện Xe Pian Xe Namnoy ở tỉnh Attapeu, Nam Lào, bị vỡ làm cho 6 làng của huyện Sanamsay ngập hoàn toàn, trên 1.300 hộ gia đình với 6.600 bị ảnh hưởng.

Chiều 25.7, có mặt tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum), phóng viên ghi nhận, có rất đông người dân từ phía nước Lào về nước. 

Trên chuyến xe khách từ biên giới Lào nhập cảnh về cửa khẩu Bờ Y, rất đông hành khách là người Việt từ Lào về, đem theo rất nhiều đồ đạc và hành lý trên xe.

Chị Cao Thị Tương (quê ở tỉnh Đắk Lắk), là một hành khách trên chuyến xe về Việt Nam qua cửa khẩu Bờ Y, cho biết:  “Tôi là công nhân làm việc  tại tỉnh Attapeu (Lào). Nơi làm việc của tôi cách khu vực thủy điện một con sông lớn. Khi đang làm việc, bất ngờ chúng tôi nghe tiếng hô hào của mọi người gọi nhau chạy vì nước sông dâng cao cuồn cuộn. Lúc này, mọi người hoảng hốt chạy lên những chỗ cao, sau lúc trấn tĩnh mới biết đập thủy điện bị vỡ”.

"Đến hôm sau nhìn lại khu vực mình làm việc, chúng tôi giật mình bởi cảnh tượng một biển mênh mông nước. Ai cũng ơn trời may mắn là mình kịp chạy thoát" - chị Tương nói thêm.

Tại quán nước gần Trạm kiểm soát cửa khẩu Bờ Y, chị Bùi Thị Lịch cho biết, từ hai ngày nay, lượng người nhập cảnh về nước đông hơn mọi khi. "Tôi nghe những người khách ghé uống nước kể lại là do mưa lớn, nước ngập sâu làm vỡ đập nên về nhà để tránh lũ". 

Trao đổi qua điện thoại, ông Sengpphaylin Chanthavisouk – Trưởng phòng Xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Attapeu (Lào) - cho biết: Hiện, nước ở vùng thủy điện vỡ bắt đầu rút. Công tác cứu hộ cứu nạn vẫn đang được tiếp tục. Những người dân ở vùng lũ cũng được di dời đến tại các khu tập trung an toàn. Khu vực xảy ra sự cố vỡ đập chỉ có một số ít người Việt Nam sinh sống và làm việc.

Theo PV Lao Động tại Attapeu (Lào), hiện vẫn còn 1.372 nhà bị ngập trong nước lũ, 7.424 người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cơ quan chức năng đã xác định được 95 người dân thiệt mạng trong sự cố vỡ đập Xe Pian - Xe Nam Noy. Hiện đã vớt được 26 thi thể nạn nhân. Sáng nay, tỉnh Attapue đã chuyển 3 chuyến hàng đến các làng bản ở huyện Sanamsay.

Trước đó, Tập đoàn HAGL cũng đã liên hệ thuê máy bay trực thăng từ Viêng Chăn xuống để ứng cứu 26 công nhân đang bị mắc kẹt trong các nông trường cao su ra nơi an toàn.

Hoàng Tỷ
TIN LIÊN QUAN

Phóng viên báo Lao Động theo chân trực thăng cứu hộ nạn nhân tại tâm lũ Sanamsay

Đình Văn (tại Sanamsay, Attapeu, Lào) |

Chiều 25.7, có mặt tại nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất sau sự cố vỡ đập thủy điện Xa Pian-Xe Nam Noy, PV báo Lao Động cho biết hiện tại, huyện Sanamsay đang được Chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp. Các nẻo đường vào vùng vỡ đập bị phong tỏa vì còn nguy hiểm. 

26 công nhân của "bầu" Đức đang bị cô lập trong tình trạng thiếu lương thực

Tu Anh |

Trả lời báo chí, ông Đoàn Nguyên Đức ("bầu" Đức - Chủ tịch HĐQT HAGL) cho biết ông đang ở Attapeu, trực tiếp theo dõi tình hình và diễn biến của vụ vỡ thủy điện.

Trực tiếp từ Lào: Hiện có 95 người thiệt mạng, đã vớt được 26 thi thể sau vụ vỡ đập

Đình Văn (từ Attapeu) |

Trả lời phóng viên báo Lao Động về sự cố vỡ đập tại Lào lúc 14 giờ 25.7, ông Sulivong Aphayvong - GĐ sở Ngoại vụ tỉnh Attapue cho biết đã xác định được 95 người dân thiệt mạng. Hiện các lực lượng chức năng đã vớt được 26 thi thể nạn nhân. 

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Phóng viên báo Lao Động theo chân trực thăng cứu hộ nạn nhân tại tâm lũ Sanamsay

Đình Văn (tại Sanamsay, Attapeu, Lào) |

Chiều 25.7, có mặt tại nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất sau sự cố vỡ đập thủy điện Xa Pian-Xe Nam Noy, PV báo Lao Động cho biết hiện tại, huyện Sanamsay đang được Chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp. Các nẻo đường vào vùng vỡ đập bị phong tỏa vì còn nguy hiểm. 

26 công nhân của "bầu" Đức đang bị cô lập trong tình trạng thiếu lương thực

Tu Anh |

Trả lời báo chí, ông Đoàn Nguyên Đức ("bầu" Đức - Chủ tịch HĐQT HAGL) cho biết ông đang ở Attapeu, trực tiếp theo dõi tình hình và diễn biến của vụ vỡ thủy điện.

Trực tiếp từ Lào: Hiện có 95 người thiệt mạng, đã vớt được 26 thi thể sau vụ vỡ đập

Đình Văn (từ Attapeu) |

Trả lời phóng viên báo Lao Động về sự cố vỡ đập tại Lào lúc 14 giờ 25.7, ông Sulivong Aphayvong - GĐ sở Ngoại vụ tỉnh Attapue cho biết đã xác định được 95 người dân thiệt mạng. Hiện các lực lượng chức năng đã vớt được 26 thi thể nạn nhân.