Vỡ đập ở Kenya: Hơn 60 người thương vong, hàng nghìn người bị ảnh hưởng

Minh Phạm |

Ít nhất 24 người thiệt mạng và 39 người bị thương sau vụ vỡ đập ở thị trấn Solai, gần thành phố Rift Valley, Nakuru, miền bắc Kenya ngày 9.5.

Theo Reuters, đập Patel, thuộc Nakuru, cách Nairobi 190km về phía tây bắc bị vỡ sau nhiều tuần mưa xối xả khiến nước tràn qua 2 ngôi làng và gây ra "sự phá hủy lớn".

Nước cuốn trôi các đường dây điện, nhà cửa, một trường tiểu học, phóng viên Reuters tại hiện trường cho biết. Các nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm những người sống sót trong các đống đổ nát.

Bà Veronica Wanjiku Ngigi, 67 tuổi, đang cùng uống trà với con trai vào khoảng 8h tối thì con dâu bà vội vã nói rằng vỡ đập, cần phải di chuyển lên cao ngay lập tức. Theo bà Wanjiku, có những con đập khác trong khu vực cũng đang có nguy cơ bị vỡ.

Theo Thống đốc Nakuru chia sẻ với Reuters, ít nhất 24 người thiệt mạng khi nước tràn qua 450 ngôi nhà. Ông Lee Kinyanjui cho hay, có tới 2.000 người bị ảnh hưởng khi con đập vỡ đêm 9.5. Các kỹ sư đã được phái đi để kiểm tra an toàn của 3 hồ chứa khác gần đó.

Trong khi đó, theo nguồn tin của CNN, có 20 người thiệt mạng và 39 người bị thương trong vụ việc.

Euloge Ishimwe, người đứng đầu bộ phận truyền thông cho khu vực Châu Phi của Hội Chữ thập đỏ quốc tế chia sẻ với CNN rằng hàng nghìn người có thể sẽ phải di tản trong vụ vỡ đập này.

Khu vực xung quanh Nakuru là vùng trồng hoa chính của Kenya và có nhiều hồ chứa nước.

Sau một đợt hạn hán nghiêm trọng năm ngoái, Đông Phi đã trải qua 2 tháng mưa lớn khiến hàng trăm nghìn người ở Kenya, Somalia, Ethiopia và Uganda phải di tản.

Trong đó, Kenya và Rwanda là những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.  Ngay trước vụ vỡ đập, riêng tại Kenya, mưa lớn đã giết chết 132 người và 222.000 người phải di tản, theo chính phủ nước này.

Chính quyền Kenya và các tổ chức nhân đạo đã vận chuyển người dân ở những khu vực bị mắc kẹt đến nơi an toàn bằng đường không. Đồng thời với những khu dân cư bị cô lập sau nhiều tuần mưa lớn và sạt lở đất, giới chức cùng các tổ chức từ thiện đã cung cấp hàng cứu trợ.

Minh Phạm
TIN LIÊN QUAN

Hiệu trưởng ĐH Sư phạm Hà Nội nói về ChatGPT: Quan trọng là lòng tự trọng

Linh Chi |

GS.TS Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội - cho rằng chúng ta không nên quan ngại về ứng dụng ChatGPT mà thay vào đó nên khuyến khích người dùng một cách thông minh, nhân văn và khoa học.

Tổng thống Zelensky thừa nhận tiền tuyến Ukraina ngày càng khó khăn

Song Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình tiền tuyến ở phía đông đất nước đang trở nên khó khăn hơn và Nga đang tung thêm nhiều binh lính vào trận chiến.

Độc đáo màn thi cỗ cá, pháo đất trong Lễ hội Đền Trần Thái Bình

TRUNG DU |

Thái Bình - Trong thời gian diễn ra Lễ hội Đền Trần Thái Bình (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà) xuân Quý Mão 2023 có rất nhiều hội thi, trò chơi dân gian. Đáng chú ý và độc đáo nhất phải kể đến màn thi làm, trình bày cỗ cá và thi pháo đất.

Cựu quân nhân hơn 30 năm cứu hộ người bị tai nạn giao thông

Tô Công |

Phú Thọ - Một cựu quân nhân tại huyện Đoan Hùng nổi tiếng gần xa với tấm lòng hiệp nghĩa, hơn 30 năm tự nguyện làm cứu hộ người bị tai nạn giao thông.

Quốc lộ 1A qua Quảng Ngãi, vừa sửa xong lại… hỏng

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Mặc dù được sửa chữa cách đây khoảng 1 tháng nhưng tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi lại tiếp tục xuống cấp, "ổ voi", "ổ gà" chi chít, trở thành những cái “bẫy” ám ảnh người tham gia giao thông.

Bệnh nhân tâm thần liên tiếp gây án mạng ở Điện Biên: Việc quản lý là rất khó!

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên – Chỉ trong vòng 2 tháng trên địa bàn tỉnh đã liên tiếp xảy ra 3 vụ án mạng kinh hoàng do bệnh nhân tâm thần gây ra.

Bác sĩ phó khoa ở Huế xin nghỉ việc vì lương không đủ nuôi gia đình

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Một bác sĩ đã có nhiều năm công tác, làm chức phó khoa tại một trung tâm y tế huyện nhưng phải xin nghỉ việc vì lương thấp không đủ trang trải cuộc sống.

Cựu binh Mỹ lưu giữ cuốn nhật ký hơn nửa thế kỉ của bộ đội Việt Nam

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Trước thông tin một cựu binh Mỹ muốn tìm trả lại một cuốn nhật ký của một quân nhân quê Hà Tĩnh, đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN)  tỉnh Hà Tĩnh cùng chính quyền địa phương đã vào cuộc.