Emma Coronel Aispuro, 31 tuổi, vợ trùm ma túy Mexico Joaquin El Chapo Guzman bị buộc tội âm mưu phân phối cocaine, methamphetamine, heroin và cần sa tại Mỹ.
Vợ trùm ma túy khét tiếng Mexico phải đối mặt với mức án tối thiểu là 10 năm tù giam hoặc tối đa là chung thân và khoản tiền phạt có thể lên tới 10 triệu USD.
Coronel là cựu hoa hậu, có 2 con gái song sinh với trùm băng đảng Sinaloa.
Bộ Tư pháp Mỹ cũng cáo buộc Coronel điều hành băng đảng trị giá hàng tỉ USD của chồng.
Vợ của El Chapo Guzman mang hai quốc tịch Mỹ và Mexico. Coronel sinh ra ở Santa Clara, California, Mỹ, khi mẹ cô đến thăm họ hàng ở đây nhưng lớn lên ở vùng nông thôn Mexico.
Năm Emma Coronel Aispuro 17 tuổi và giành chiến thắng trong cuộc thi nhan sắc dịp lễ hội cà phê và ổi tổ chức tại quê nhà ở Canelas, Mexico, trùm ma túy El Chapo Guzman cùng đoàn tùy tùng đến xem chương trình.
Đáng chú ý, theo NBC News, Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc Emma Coronel Aispuro đã giúp chồng trong vụ vượt ngục chấn động từ một nhà tù Mexico năm 2015.
Màn vượt ngục của trùm ma túy El Chapo Guzman từng được ví như những màn ảo thuật trốn thoát giật gân của ảo thuật gia Houdini.
Trùm băng đảng Sinaloa trốn thoát khỏi nhà tù có an ninh tối đa vào tháng 7.2015 sau khi chui qua một lỗ ở khu vực tắm trong buồng giam.
Khoảng trống cỡ 50x50cm trên sàn khu vực tắm trong buồng giam của El Chapo Guzman đưa trùm băng đảng ma túy tới một đường hầm dài gần 9m bên dưới khu phức hợp nhà tù Altiplano. Đường hầm cao 1,5m và rộng gần 1m và có trang bị hệ thống thông gió.
Theo một nhân chứng hiện đang làm việc với chính phủ Mỹ, Coronel cùng với các con trai của trùm ma túy El Chapo Guzman tổ chức việc xây dựng đường hầm thoát hiểm phức tạp này.
Vụ vượt ngục năm 2015 là lần thứ hai giới chức Mexico để trùm ma túy khét tiếng vượt ngục thành công.
Gã nông dân trở thành thủ lĩnh băng đảng quyền lực lần đầu tiên vượt ngục thành công năm 2001. El Chapo Guzman đã lẩn tránh được sự truy bắt trong suốt 13 năm.
Sau vụ vượt ngục thứ hai, Guzman trốn chạy được trong vòng 6 tháng và bị chính quyền Mexico bắt lại vào năm 2016.
Các nhân chứng chia sẻ với giới chức Mexico rằng, Coronel đã cung cấp cho một quan chức Mexico 2 triệu USD để giám sát việc chuyển Guzman từ nhà tù này sang nhà tù khác.
Theo các công tố viên Mỹ, Coronel đã yêu cầu chuyển nhà tù để tạo điều kiện cho một vụ vượt ngục mới. Tuy nhiên, trùm ma túy El Chapo Guzman đã không được chuyển nhà tù.
Một năm sau, El Chapo Guzman bị dẫn độ sang Mỹ.
Sau phiên tòa kéo dài 3 tháng năm 2019, trùm ma túy người Mexico bị kết án tù chung thân.