Vợ chồng Tổng thống Honduras mắc COVID-19

Lê Thanh Hà |

Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez hôm 17.6 cho biết ông và vợ đã nhiễm virus SARS-CoV-2.

Theo AFP, trong một tuyên bố trên truyền hình, Tổng thống Juan Orlando Hernandez cho biết vợ chồng ông, cùng hai trợ lý đã mắc COVID-19.

"Cuối tuần qua, tôi cảm thấy hơi khó chịu và hôm nay tôi được xác định là đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2", Tổng thống nói và cho biết vợ ông, Ana Garcia, cũng cho kết quả dương tính nhưng không biểu hiện triệu chứng bệnh.

Hiện Tổng thống đang điều trị và có đủ sức khỏe để tiếp tục làm việc từ xa, đồng thời sẽ được kiểm tra để xác định liệu trình tiếp theo. Các bác sĩ khuyên Tổng thống nên dành thời gian nghỉ ngơi.

"Tôi cảm thấy mình có đủ sức mạnh và năng lượng để tiếp tục tiến lên, đánh bại đại dịch này. Chúng ta sẽ chiến thắng nó...", Tổng thống Honduras nói.

Tổng thống Honduras cũng lên tiếng kêu gọi người dân tiếp tục tuân theo các hướng dẫn giãn cách xã hội. Đến nay, quốc gia Trung Mỹ này đã ghi nhận hơn 9.650 ca mắc COVID-19, trong đó 330 người tử vong. Năm 2019, Honduras vừa trải qua trận dịch sốt xuất huyết khiến hơn 100.000 người mắc bệnh và 180 người chết.

Honduras đã bắt đầu mở cửa trở lại nền kinh tế vào tuần trước sau gần ba tháng đóng cửa biên giới, duy trì lệnh giới nghiêm và hạn chế người dân rời khỏi nhà vì đại dịch COVID-19. Theo ước tính, khoảng nửa triệu việc làm đã bị mất hoặc đình chỉ tại nước này.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Hé lộ đường hầm đặc biệt chống COVID-19 của Tổng thống Putin

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin được bảo vệ khỏi COVID-19 bằng một đường hầm khử trùng đặc biệt mà bất kỳ ai đến dinh thự của ông đều phải đi qua.

Tổng thống Macron nói về việc độc lập kinh tế Pháp sau dịch bệnh

Lê Thanh Hà |

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết các biện pháp hạn chế chống dịch COVID-19 đang được đẩy nhanh và nước Pháp sẽ hướng đến sự độc lập hơn về kinh tế sau đại dịch.

Tổng thống Putin: Nga kiểm soát dịch COVID-19 tốt hơn Mỹ

Hương Quỳnh |

Tổng thống Vladimir Putin cho rằng Nga đã và đang khống chế đại dịch COVID-19 tốt hơn Mỹ, bởi vì chính quyền các cấp đã hợp sức làm việc mà không hề bất đồng như ở Mỹ.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Hé lộ đường hầm đặc biệt chống COVID-19 của Tổng thống Putin

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin được bảo vệ khỏi COVID-19 bằng một đường hầm khử trùng đặc biệt mà bất kỳ ai đến dinh thự của ông đều phải đi qua.

Tổng thống Macron nói về việc độc lập kinh tế Pháp sau dịch bệnh

Lê Thanh Hà |

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết các biện pháp hạn chế chống dịch COVID-19 đang được đẩy nhanh và nước Pháp sẽ hướng đến sự độc lập hơn về kinh tế sau đại dịch.

Tổng thống Putin: Nga kiểm soát dịch COVID-19 tốt hơn Mỹ

Hương Quỳnh |

Tổng thống Vladimir Putin cho rằng Nga đã và đang khống chế đại dịch COVID-19 tốt hơn Mỹ, bởi vì chính quyền các cấp đã hợp sức làm việc mà không hề bất đồng như ở Mỹ.